(Ảnh minh họa: Korea Times)
Văn phòng nhập cư tại sân bay quốc tế Incheon ngày 5/3 cho biết người phụ nữ trên được xác định danh tính chỉ bằng chữ cái đầu trong tên là “P”.
“P” bị bắt hôm 2/3 do có liên quan đến việc đưa 5 phụ nữ gốc Việt khác đến làm việc tại các quán bar dưới các giấy tờ giả mạo. “P” bị nghi tuyển dụng các cô gái trẻ ở Việt Nam thông qua mạng xã hội với lời hứa hẹn sẽ giúp tìm được các công việc có mức lương từ 2.000 – 3.000 USD/tháng.
Văn phòng nhập cư cho biết “P” nhận một khoản thù lao 2.500 USD/người từ 5 phụ nữ trên.
Các nhà điều tra cũng đã thu được hình ảnh và thông tin cá nhân của 20 phụ nữ Việt Nam từ máy tính cá nhân của “P”.
Một số quán bar ở Hàn Quốc thuê người môi giới để cung cấp những phụ nữ trẻ đi khách. Đây là hình thức mại dâm trá hình, một hành vi bất hợp pháp ở quốc gia này.