Lần đầu tiên sản phẩm mỹ nghệ từ bèo lục bình của nông dân Can Lộc được xuất sang Mỹ

(Baohatinh.vn) - Chuyến hàng đầu tiên trị giá 200 triệu đồng gồm các đồ gia dụng được người dân một số địa phương Can Lộc (Hà Tĩnh) đan từ cây bèo lục bình sẽ được đơn vị thu mua tiếp tục gia công và xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong thời gian tới.

Chiều 4/10, UBND huyện Can Lộc phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Huy Phong (Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên) tiến hành làm lễ xuất kho đơn hàng đầu tiên các sản phẩm mỹ nghệ từ bèo lục bình (bèo tây) do nông dân Can Lộc sản xuất.

Lần đầu tiên sản phẩm mỹ nghệ từ bèo lục bình của nông dân Can Lộc được xuất sang Mỹ

Chuyến hàng đầu tiên này là kết quả sau 3 tháng làm quen, học việc và thực hành nghề khai thác và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng bèo lục bình của bà con ở thị trấn Nghèn và các xã Tùng Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc (Can Lộc). Trong ảnh: Lãnh đạo UBND huyện Can Lộc cùng chứng kiến lễ xuất lô hàng mỹ nghệ đầu tiên.

Lần đầu tiên sản phẩm mỹ nghệ từ bèo lục bình của nông dân Can Lộc được xuất sang Mỹ

Lô hàng xuất khẩu lần này gồm: 50 bộ xương cá, 100 bộ xoắn tròn, 100 bộ xoắn vuông, 5000 đĩa tròn xương cá, 20 bộ hoa thị, 50 xoắn dọc.

Lần đầu tiên sản phẩm mỹ nghệ từ bèo lục bình của nông dân Can Lộc được xuất sang Mỹ

Đây là các bộ khung thép đan theo kỹ thuật xương cá, xoắn tròn, hoa thị dùng để làm đồ gia dụng như để quần áo, vật dụng gia đình, thu hoạch hoa quả, trứng gia cầm...

Lần đầu tiên sản phẩm mỹ nghệ từ bèo lục bình của nông dân Can Lộc được xuất sang Mỹ

Các mặt hàng này thân thiện với môi trường, được các nước châu Âu, Mỹ... ưa chuộng.

Lần đầu tiên sản phẩm mỹ nghệ từ bèo lục bình của nông dân Can Lộc được xuất sang Mỹ

Tổng trị giá của lô hàng mỹ nghệ từ bèo lục bình lần này là 200 triệu đồng, được công ty Công ty TNHH Đổi Mới (xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình) thu mua để tiếp tục xử lý chống mốc, đóng thùng, tem nhãn mác xuất xứ và xuất khẩu sang Mỹ qua cảng Hải Phòng trong thời gian tới.

Nghề sản xuất đồ mỹ nghệ từ bèo lục bình được anh Nguyễn Quốc Hiệp - Cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng xã Quang Lộc, Mỹ Lộc (Can Lộc) kết nối với Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Huy Phong bắt đầu triển khai trên địa bàn vào tháng 7/2021.

Sau 3 tháng hoạt động, nông dân một số địa phương Can Lộc đã thu được hàng chục tấn nguyên liệu bèo khô trị giá gần 500 triệu đồng. Sau khi thu mua nguyên liệu, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Huy Phong đã tiến hành dạy nghề miễn phí cho 200 lao động trên địa bàn, đồng thời tiến hành sản xuất các mặt hàng.

Sau lô hàng đầu tiên, hiện nay, bà con nông dân Can Lộc đang tiếp tục sản xuất cho những đơn hàng mới. Với nghề thu hoạch và sản xuất đồ mỹ nghệ bằng bèo lục bình, mỗi lao động thu nhập trung bình 150 - 200 ngàn đồng/ngày.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast