Dự báo châu Âu sẽ đón một mùa đông ấm áp hơn mọi năm

Giám đốc Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus tại ECMWF dự báo mùa Đông sắp tới của châu Âu sẽ ấm hơn so với mọi năm do hiện tượng La Nina trên toàn cầu.

Dự báo châu Âu sẽ đón một mùa đông ấm áp hơn mọi năm

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm dưới chân tháp Eiffel. (Nguồn: news.yahoo.com)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo thời tiết châu Âu (ECMWF), châu Âu có thể sẽ trải qua thời tiết lạnh giá bất thường vào cuối năm, nhưng nhìn chung mùa Đông tới khả năng sẽ ấm hơn mức nhiệt trung bình của mọi năm.

Trong bản cập nhật dự báo hằng tháng, Giám đốc Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus tại ECMWF, ông Carlo Buontempo, dự báo mùa Đông sắp tới của châu Âu sẽ ấm hơn so với mọi năm do hiện tượng La Nina trên toàn cầu.

Trong một năm La Nina, nửa cuối mùa Đông của châu Âu có xu hướng đón gió Tây ôn đới, do đó thời tiết ấm và ẩm ướt.

Tuy nhiên, ông Buontempo cho biết thêm rằng rất có thể thời tiết châu Âu sẽ lạnh giá và ít gió vào thời điểm cuối năm. Điều này từng được dự kiến sẽ xảy ra trong tháng 11, nhưng hiện được cho là rất có thể vào tháng 12.

ECMWF đưa ra dự báo thời tiết theo dữ liệu của nhiều cơ quan khí tượng quốc gia trên khắp châu Âu.

Dự báo của trung tâm dựa trên các chỉ số như nhiệt độ đại dương và khí quyển, cũng như tốc độ gió trong tầng bình lưu. ECMWF sẽ cập nhật dự báo thời tiết mùa Đông vào tháng 11 tới.

Theo Nguyễn Hằng (Vietnam+)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast