Chủ tịch Nghị viện châu Âu coi ông Trump là “vấn đề của thế giới”

Việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ có thể khuyến khích “những người bắt chước” theo vị tỷ phú này ở châu Âu.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz hôm nay (15/9) cho rằng, nếu ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đắc cử trong cuộc bỏ phiếu đầu tháng 11 tới thì đây sẽ là “một vấn đề của cả thế giới”.

Trả lời phỏng vấn Der Spiegel – tờ báo uy tín của Đức, Chủ tịch nghị viện châu Âu cho rằng, việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ có thể khuyến khích “những người bắt chước” theo vị tỷ phú này ở châu Âu. Đây được coi là một vấn đề không chỉ đối với Liên minh châu Âu mà cho cả thế giới.

chu tich nghi vien chau au coi ong trump la van de cua the gioi

Chủ tịch Nghị viện châu Âu đánh giá ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump là người “vô trách nhiệm”. (Ảnh minh họa: KT)

Theo ông Schulz, “nếu một người đàn ông chỉ biết thể hiện mà không thực sự hiểu vấn đề và cho rằng kiến thức chuyên môn là rác rưởi lại có thể ngồi trong Nhà Trắng thì đây chính là điểm tới hạn”.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu, chính trị gia có nguồn gốc từ đảng Dân chủ Xã hội trung tả của Đức này nhấn mạnh rằng, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump là người “vô trách nhiệm” trong khi ông chủ Nhà Trắng, người đứng đầu cường quốc số Một thế giới là vị trí đòi hỏi trách nhiệm tối cao.

Ông Schulz thẳng thắn bày tỏ quan điểm mong muốn, đối thủ của ông Donald Trump là ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đắc cử./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast