Nhật Bản nối lại các dự án ODA mới dành cho Việt Nam

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 18/7 đã quyết định nối lại việc cung cấp vốn cho các dự án mới sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho Việt Nam sau một thời gian tạm ngừng để xử lý vụ nhà thầu Nhật Bản hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam.

Thiết kế tổng thể dự án hầm chui qua nút giao thông Thanh Xuân sử dụng vốn ODA của Nhật Bản. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thiết kế tổng thể dự án hầm chui qua nút giao thông Thanh Xuân sử dụng vốn ODA của Nhật Bản. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định trên sau khi nhất trí với phía Việt Nam phương án tránh tái diễn các vụ việc tương tự trong tương lai.

Trước đó, ngày 2/6, Chính phủ Nhật Bản thông báo tạm đình chỉ cấp mới vốn vay ODA để tập trung giải quyết vụ việc công ty tư vấn xây dựng đường sắt Công nghệ giao thông Nhật Bản (JTC) (có trụ sở ở Tokyo) hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng xác định điều kiện để cấp mới vốn vay là “phía Việt Nam cam kết tiến hành điều tra về thực hư các vụ hối lộ liên quan đến dự án bỏ thầu có sự tham gia của JTC và Tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng như thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm tránh tái diễn vụ việc như trên trong tương lai."

Với điều kiện như trên, phía Việt Nam hiện đã bắt giữ sáu cán bộ thuộc Tổng Công ty đường sắt và tiến hành điều tra.

Ngày 10/7 vừa qua, tại Nhật Bản, cơ quan công tố Tokyo cũng tiến hành khởi tố và có lệnh bắt tại gia đối với ba cựu giám đốc của JTC với tội danh vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh, mà cụ thể ở đây là hành vi hối lộ quan chức nước ngoài./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast