Tấn công xe bọc thép, cướp hơn 10 triệu USD tại Pháp

Những tên cướp đã tấn công 1 chiếc xe bọc thép và cướp khoảng 10,7 triệu USD tiền mặt tại Lyon, Pháp hôm 28.8.

Tấn công xe bọc thép, cướp hơn 10 triệu USD tại Pháp

Những tên cướp đốt xe sau khi tháo chạy. Ảnh: Shark News Wires.

Sau khi ra khỏi 1 chi nhánh của ngân hàng Pháp ở Lyon, chiếc xe bọc thép thuộc công ty an ninh Loomis đã bất ngờ bị những kẻ tấn công có vũ trang đột kích vào khoảng 9h sáng (giờ địa phương).

Không ai bị thương trong vụ tấn công “nhưng thiệt hại lên tới 9 triệu euro (khoảng 10,7 triệu USD). Những tên cướp đã bỏ trốn ngay sau đó”, các công tố viên cho biết trong một tuyên bố với AFP.

Đây được cho là vụ cướp tiền mặt lớn nhất ở Pháp kể từ khi tên cướp khét tiếng Toni Musulin năm 2009 lấy đi 13,8 triệu USD, phần lớn sau đó đã được thu hồi.

Các báo cáo ban đầu cho biết, có 2 xe tải đã chặn chiếc xe bọc thép từ cả phía trước và phía sau. Bọn cướp uy hiếp tài xế, lấy tiền rồi bỏ trốn trên 2 chiếc xe - sau đó được phát hiện bị đốt.

“Đó là một cuộc tấn công táo bạo, ngay tại trung tâm thành phố. Điều quan trọng nhất là những người hộ tống tiền mặt vẫn an toàn”, Giám đốc điều hành của Loomis, Michel Tresch, nói.

Kader Bengueche, thành viên công đoàn của Loomis cho hay, 3 nhân viên đang vô cùng sốc và sẽ gặp bác sĩ tâm lý vào 31.8.

Công ty xử lý tiền mặt Loomis (Thụy Điển) đã bị tấn công nhiều lần trong những năm qua. Tháng 5.2017, số hàng hóa trị giá 41 triệu USD gồm tiền mặt, kim cương và vàng thỏi đã bị đánh cắp khỏi một trong những phương tiện của hãng ở Thụy Sĩ. Tháng 12.2016, những tên trộm đã lấy đi 70 kg vàng trị giá 2,9 triệu USD từ 1 chi nhánh gần Lyon.

Vào tháng 3 năm nay, 1 tên cướp khét tiếng khác của Pháp, Redoine Faid, đã bị kết án 28 năm tù vì tấn công bằng chất nổ vào một chiếc xe tải Loomis ở thị trấn phía bắc Calais năm 2011.

Tấn công xe bọc thép, cướp hơn 10 triệu USD tại Pháp
Theo laodong.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast