Ra mắt mô hình dân vận khéo về phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

(Baohatinh.vn) - Mô hình dân vận khéo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chiều 21/6, tại thôn Nguyễn Huệ (Kỳ Xuân), huyện Kỳ Anh ra mắt mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện: “Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy định phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phòng, chống tai nạn và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền tham dự buổi lễ.

Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài bờ biển gần 24km, địa bàn 3 xã: Kỳ Xuân, Kỳ Phú và Kỳ Khang; có hơn 650 tàu cá các loại của bà con ngư dân thường xuyên hoạt động trên biển. Vì thế, việc thành lập mô hình dân vận khéo về phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp là điều hết sức cần thiết.

Mô hình ra đời với sự vào cuộc của Ban Dân vận phối hợp với UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện và UBND các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang.

Theo kế hoạch các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các hoạt động không vi phạm trên vùng biển tại các địa phương; công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tuyên truyền cấm dùng chất nổ, xung kích điện, không đánh bắt bằng các phương tiện có tính chất hủy diệt, chú trọng bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản; thực hiện sơn, kẻ vẽ tàu thuyền, biển số tàu thuyền, treo cờ tổ quốc khi ra khơi, giữ gìn vệ sinh môi trường biển và bờ biển.

 36.jpg
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh Đinh Sỹ Quân thông qua kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình.

Tập trung rà soát, thống kê các đối tượng hoạt động nghề sử dụng ngư cụ, phương tiện, thiết bị cấm để khai thác thủy sản trái phép; lồng ghép các chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện và nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đào tạo nghề, vay vốn sản xuất, chuyển đổi sang nghề khai thác sử dụng ngư cụ hợp pháp hoặc chuyển đổi nghề khác ổn định cuộc sống lâu dài, hướng đến khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản theo quy định.

Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, theo dõi nắm tình hình, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đánh bắt thuỷ hải sản trái phép, hủy hoại môi trường biển.

Phát động tháng cao điểm tuần tra, kiểm tra, phát hiện xử lý đánh bắt thủy sản trái phép, hủy hoại môi trường biển tại 3 xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang.

34.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền; và lãnh đạo huyện Kỳ Anh trao kế hoạch phối hợp thực hiện cho các đơn vị.

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản để người dân trên địa bàn, trước hết là ngư dân không tham gia đánh bắt, cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, tàng trữ, tiêu thụ sản phẩm thủy sản bất hợp pháp, góp phần bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đảm bảo hệ sinh thái môi trường và sinh kế biển lâu dài.

Các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân hoạt động trên địa bàn huyện và ngư dân vào vùng biển khai thác thủy sản vi phạm các quy định trong khai thác thủy sản, đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam và các quy định của luật pháp quốc tế.

Hỗ trợ nâng cao năng lực chủ động ứng phó thiên tai, tai nạn và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển cho các lực lượng chức năng và ngư dân.

35.jpg
Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh một số nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và nội dung phòng, chống chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp; phòng, chống tai nạn và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Tập trung chỉ đạo sơn, kẻ vẽ tàu thuyền, đăng ký, đăng kiểm, lắp biển số, cấp phép tàu thuyền đảm bảo điều kiện hoạt động, thực hiện hoàn thành từ tháng 6-8/2024.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn, nắm chắc số lượng tàu, thực trạng về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá chưa lắp thiết bị VMS...; lập danh sách những tàu cá thường có hành vi vi phạm, tiềm ẩn vi phạm khai thác IUU gửi các cơ quan chức năng và phân công cụ thể đơn vị, cá nhân theo dõi, quản lý.

Thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các địa phương có liên quan để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU. Kiên quyết ngăn chặn các tàu cá xuất bến không đủ thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh tàu cá ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình; xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm.

Trong dịp này, huyện Kỳ Anh đã phát động tháng cao điểm về tuyên truyền, trấn áp tội phạm trên biển.

33.jpg
Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng trao cờ Tổ quốc; các biển tuyên truyền về nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.