Ra quân tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các xã Cổ Đạm và Xuân Lĩnh (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đang ra quân tích tụ ruộng đất với khí thế sôi nổi để hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng cánh đồng lớn.

4.jpg
Thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm ra quân chuyển đổi ruộng đất.

Khi được xã Cổ Đạm chọn làm điểm chuyển đổi ruộng đất lần 3 năm 2024, hơn tuần nay, thôn Phú Vinh huy động máy xúc, máy đào tất bật tiến hành phá bờ vùng, bờ thửa để hình thành các ô thửa lớn, vùng sản xuất tập trung; nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội đồng… rầm rộ như một công trường.

Ông Phan Đình Phú – Trưởng thôn Phú Vinh cho biết: "Lần chuyển đổi này, thôn chúng tôi thực hiện hơn 36 ha đất sản xuất (gần 25 ha đất trồng lúa và hơn 11 ha đất trồng màu) cho 124 hộ dân. Nhờ tổ chức họp bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân về lợi ích, hiệu quả và sự cần thiết phải tập trung tích tụ, chuyển đổi ruộng đất, đảm bảo lợi ích chung nên nhận được sự hưởng ứng tích cực".

"Sau khi chuyển đổi, thôn Phú Vinh sẽ "rút gọn" từ 505 thửa xuống còn 178 thửa, trong đó 70 hộ có 1 thửa và 54 hộ có 2 thửa. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 565 triệu đồng (trong đó, ngân sách tỉnh 250 triệu đồng, ngân sách huyện 63 triệu đồng, ngân sách xã 157 triệu đồng, Nhân dân đóng góp khoảng 94 triệu đồng). Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo lộ trình đề ra, quyết tâm cuối tháng 11/2024 tiến hành bốc thăm, giao đất cho bà con sản xuất vụ xuân 2025” – ông Phú thông tin.

2.jpg
Toàn thôn Phú Vinh sẽ "rút gọn" từ 505 thửa xuống còn 178 thửa.

Việc chuyển đổi, tích tụ ruộng đất được chính quyền xã Cổ Đạm và thôn Phú Vinh xác định là hết sức cần thiết để hình thành vùng sản xuất tập trung có hệ thống tưới, tiêu hợp lý; nâng cấp, mở rộng làm mới các tuyến đường nội đồng.

Theo ông Trần Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, chuyển đổi ruộng đất lần 3, xã triển khai theo hình thức “cuốn chiếu” từng thôn đăng ký. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã chỉ đạo các thôn phát huy vai trò chủ thể của người dân, bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch mới tạo được sự đồng thuận cao.

5.jpg
Không khí ra quân tích tụ ruộng đất ở xã Xuân Lĩnh.

Hơn 1 tháng nay, không khí ra quân dồn điền, đổi thửa cũng diễn ra sôi nổi trên cánh đồng tại các thôn ở xã Xuân Lĩnh. Đến thời điểm này, các thôn đã phá bờ vùng, bờ thửa với khối lượng hơn 7.000 m3; mở rộng 50 tuyến đường trục chính nội đồng; 20 tuyến mương, dài 6 km và di dời hết 48 ngôi mộ...

Sau khi chuyển đổi đất nông nghiệp lần 2, ruộng đồng ở Xuân Lĩnh nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, mỗi hộ còn 4 đến 5 thửa tại nhiều xứ đồng dẫn đến việc đưa cơ giới hóa vào làm đất, thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Toàn xã hiện có tổng diện tích hơn 203 ha đất trồng lúa và đất màu với 3.929 thửa của 731 hộ dân. Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 10/2024, địa phương sẽ tiến hành chuyển đổi đất nông nghiệp lần 3 xuống còn 1.113 thửa tại địa bàn 5 thôn.

"Gia đình tôi có 9 sào ruộng phân bố trên 7 thửa ruộng ở 3 xứ đồng khác nhau. Theo dự kiến, sau khi thực hiện hoàn tất khâu dồn điền sẽ giảm xuống còn 1 thửa trên cánh đồng rộng hơn 17 ha. Với quy hoạch bài bản, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư nâng cấp phù hợp sẽ thuận lợi trong canh tác, giảm chi phí đầu tư, công chăm sóc cho bà con nông dân" - ông Trần Văn Tuân ở thôn 4, xã Xuân Lĩnh cho hay.

7.jpg
Cán bộ và Nhân dân xã Xuân Lĩnh giám sát việc triển khai dồn điền, đổi thửa.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lĩnh cho biết: Để đạt mục tiêu, kế hoạch, tiến độ đề ra, xã phân công cán bộ bám sát cơ sở, xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Chuyển đổi đất lần này, chính quyền địa phương phải triển khai một khối lượng công việc khá lớn. Theo đó, san phẳng mặt ruộng với diện tích 22 ha; mở rộng và làm mới 106 tuyến đường nội đồng; 46 tuyến mương, dài gần 16 km; 20 cầu cống các loại... có tổng kinh phí thực hiện hơn 6,6 tỷ đồng.

Việc chuyển đổi ruộng đất lần 3 đang được triển khai ở xã Cổ Đạm, Xuân Lĩnh… sẽ tạo ra những mô hình sản xuất có quy mô lớn, hình thành vùng sản xuất tập trung; thuận lợi để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, vận chuyển nông sản sau thu hoạch; giải phóng sức lao động cho người nông dân và giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng đất trên đơn vị diện tích.

3.jpg
Năm 2024, toàn huyện sẽ thực hiện tích tụ hơn 1.614 ha đất nông nghiệp.

Ông Trịnh Quang Luật – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân cho biết: Theo kế hoạch, trong năm 2024, huyện sẽ thực hiện tích tụ hơn 1.614 ha đất nông nghiệp. Trong đó, xã Xuân Lam, Xuân Lĩnh thực hiện hoàn thành tích tụ ruộng đất 100% diện tích, các địa phương còn lại lựa chọn ít nhất 1 thôn để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với xây dựng NTM phù hợp với thực tế.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 27/5/2022 của BCH Đảng bộ huyện, Nghi Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tập trung tích tụ ruộng đất, đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!