Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá

(Baohatinh.vn) - Dịp tết Nguyên đán, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi vì nhiều sản phẩm nông nghiệp như: mật ong, cam, chuối, gà... đắt hàng, được giá.

Những ngày này, trên các vườn đồi ở Vũ Quang, người dân và thương lái đang gấp rút thu hoạch cam để kịp cung ứng thị trường tết.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá

Bà Nguyễn Thị Bích (thôn 1, xã Quang Thọ) đang nhanh tay hái số cam còn lại trên cây để giao cho khách.

Bà Nguyễn Thị Bích (thôn 1, xã Quang Thọ) cho biết: “Giá cam lập đỉnh những ngày tết nên bà con chúng tôi rất phấn khởi. Hiện gia đình đang bán lẻ với giá 50 nghìn/kg, dù cao hơn ngày thường 15 nghìn đồng/kg nhưng vẫn không đủ hàng để bán. Vườn tôi chỉ còn khoảng 3 tạ, số lượng này sẽ được cắt gọn vào ngày mai”.

Cũng theo bà Lan, năm nay, 1,5 ha cam của gia đình chỉ đạt 7 tấn quả, thấp hơn năm ngoái 3 tấn nhưng bù lại giá cam tăng cao nên bà con khá hài lòng, yên tâm chăm cây cho lứa tiếp theo.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá

Cửa hàng của chị Nguyễn Thị Luyến tất bật đóng hàng cho khách.

Là một thương lái quen thuộc với các nhà vườn, chị Nguyễn Thị Luyến - chủ cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền tại thị trấn Vũ Quang cho biết, từ ngày 23 tết lại nay, cơ sở của chị đã thu mua gần 30 tấn cam, cao hơn số lượng dự kiến ban đầu 20 tấn.

“Dịp tết năm nay, tôi nhận cung cấp cho khách hàng hơn 30 tấn cam, cao hơn gấp đôi năm ngoái. Đến nay, về cơ bản tôi đã giao gần hết, chỉ còn đơn hàng ở TP Hà Tĩnh sẽ giao trong ngày 29 và sáng 30 tết” - chị Luyến chia sẻ.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá

Mật ong Vũ Quang được khách hàng sử dụng nhiều trong dịp tết cổ truyền.

Ngoài cam, mật ong Vũ Quang cũng là một trong những mặt hàng được khách hàng “săn đón” nhiều trong dịp tết để về sử dụng và làm quà biếu. Bà Nguyễn Thị Hà (thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh) cho biết: “Đon thị trường tết nên từ đầu vụ thu hoạch, tôi đã cất trữ gần 200 chai mật ong (loại 750ml/chai) để bán vào dịp tết. Nhu cầu tăng cao nên giá bán cũng nhỉnh hơn ngày thường rất nhiều. Hơn nữa, vì mùa này trái vụ nên mật ong rất dễ bán. Hiện tôi đang bán với giá 250 nghìn đồng/chai, cao hơn ngày thường 100 nghìn đồng”.

Bà Hà cũng cho biết thêm, dù giá tăng cao nhưng hiện tại, gia đình bà và nhiều hộ nuôi ong khác trên địa bàn không còn mật để bán. Vụ mật tới, bà sẽ gom nhiều hơn để dự trữ bán tết.

Cùng với cam và mật ong Vũ Quang, các mặt hàng nông sản khác của Hà Tĩnh như: chuối, bưởi... cũng “cháy hàng” dịp tết này. Theo ghi nhận, cận tết, giá chuối tại các chợ trên địa bàn tỉnh tăng đột biến. Hiện tại, chuối cau có giá từ 60.000 - 80.000 đồng/nải, chuối mật mốc có giá từ 80.000 - 150.000 đồng/nải; thậm chí những nải đẹp có giá lên tới 200.000 đồng/nải. Mức giá này cao gấp 5 - 10 lần so với ngày thường. Với mức giá này, nhiều hộ trồng chuối trên địa bàn tỉnh đã có thu nhập khá vào ngày tết.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá

Cận tết, giá chuối tại các chợ trên địa bàn tỉnh tăng đột biến.

Có 15 buồng chuối cho thu hoạch vào đúng dịp tết, chị Nguyễn Thị Lan (xã Sơn Trung, Hương Sơn) đã bán sỉ cho thương lái với giá từ 400.000 - 500.000 đồng/buồng. Một số ít buồng chuối nhỏ hơn thì được chị chia ra từng nải và đem bán ở chợ.

Chị Lan chia sẻ: “Đa phần, cứ vào ngày tết, giá chuối sẽ tăng đột biến nên nhiều năm qua, tận dụng phần đất vườn bỏ trống, tôi đã trồng thêm các loại chuối cau, chuối mật mốc để bán. Năm nay, tôi “bỏ túi” được gần 6 triệu đồng từ bán chuối. Gia đình nhờ đó có thêm điều kiện sắm sửa đón tết”.

Tết năm nay, nông dân Hà Tĩnh cũng thắng lớn vì các loại gia cầm được giá, đắt hàng. Có đàn gà thịt hơn 600 con xuất chuồng vào đúng dịp tết, ông Lê Đức Huýnh (thôn Trung Tiến, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) rất mừng vì có một cái tết đủ đầy hơn khi gà năm nay được thương lái thu mua hết trước tết.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá

Ông Lê Đức Huýnh (thôn Trung Tiến, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) rất mừng vì đàn gà thịt 600 con của gia đình sẽ được bán hết trước tết.

Ông Huýnh chia sẻ: “Năm nay, đàn gà hơn 600 con của gia đình được chăm sóc cẩn thận. Gà có trọng lượng từ 1,5 - 2,5 kg, thịt chắc, dai ngon nên được thương lái đặt hàng từ sớm. Hiện tại, tôi đã xuấn bán được 500 con, còn 100 con ngày 29 và 30 tết, khách sẽ đến bắt hết. Với giá bán 100 nghìn đồng/kg, cao hơn ngày thường 30 nghìn đồng/kg. Tết này, tôi thu về được một khoản thu nhập khá”.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá

Các sản phẩm nông nghiệp được giá dịp tết nên bà con Hà Tĩnh rất phấn khởi.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng với thị trường tiêu thụ ổn định đã giúp cho các nhà vườn, hộ chăn nuôi có nguồn thu nhập khá từ việc bán các loại nông sản, gia cầm vào dịp tết. Nhờ đó, họ có thêm điều kiện để sắm sửa một cái tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.