Sớm xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận TX Hồng Lĩnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(Baohatinh.vn) - Xây dựng phường, xã ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, các tầng lớp nhân dân, đưa bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, lãnh đạo phường Trung Lương xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nên luôn dành sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ.

bqbht_br_dt-dsc7937.jpg
Cán bộ phường Trung Lương thường xuyên cập nhật đầy đủ các văn bản mới để kịp thời giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính.

Theo đó, hằng năm, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phân công công chức, viên chức theo dõi, phụ trách thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu một cách cụ thể. Đồng thời, tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức, đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng như: lồng ghép trong các hội nghị, hội họp của phường, các tổ dân phố; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh ở cơ sở, mạng xã hội... Mặt khác, phường Trung Lương cũng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở.

Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ, ý thức tôn trọng, tuân thủ chấp hành pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. Năm 2024, phường Trung Lương có số điểm đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao nhất trên địa bàn thị xã (95/100 điểm).

bqbht_br_dt-7057652cee5638b41d1cc9.jpg
Tiểu phẩm “Lo sớm vẫn hơn” tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT do cán bộ, đoàn viên, hội viên phường Trung Lương thể hiện trong chương trình hưởng ứng Tháng BHXH toàn dân năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Lương cho biết: Để duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2025, phường Trung Lương tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đặc biệt chú trọng hình thức "Sân khấu hóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật” và sử dụng hệ thống mạng xã hội, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các bộ phận của UBND phường với mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nhằm nâng chất lượng các tiêu chí. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức phường, thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tại phường Bắc Hồng, để xây dựng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc.

bqbht_br_dt-dsc7952.jpg
Cán bộ Phòng Tư pháp thị xã và cán bộ tư pháp phường Bắc Hồng trao đổi về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Thường xuyên đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường Bắc Hồng, ông Lê Hải Đường (DP 5, phường Bắc Hồng) cho biết: “Cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” nói riêng, cán bộ, công chức phường nói chung luôn có thái độ đúng mực. Đặc biệt, ngoài việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, họ còn hướng dẫn, giải thích cho người dân những văn bản pháp lý liên quan, những quy định khi cần giải quyết các thủ tục khác. Qua đó, giúp chúng tôi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hơn khi đến giải quyết các thủ tục tiếp theo”.

Bà Phạm Thị Hoàng Yến – Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng chia sẻ: “Xác định xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, phường Bắc Hồng đã chủ động lập kế hoạch, ban hành các chương trình thực hiện một cách hiệu quả, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân; chỉ đạo cán bộ, công chức nêu cao tinh thần làm việc, phục vụ Nhân dân…”.

bqbht_br_dt-tp5-y2y9cq7m0yvu8t8x.jpg
Để cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, TX Hồng Lĩnh thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Được biết, để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hằng năm, Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh đã tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức quán triệt, tập huấn, truyền thông; tích cực hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí phường, xã đạt chuẩn pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp luật cho người dân.

Tính riêng năm 2024, TX Hồng Lĩnh đã tổ chức gần 200 cuộc phổ biến pháp luật, tổ chức và hưởng ứng 5 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, cấp phát hơn 1.000 tài liệu. Các phường, xã kiện toàn 52 tổ hòa giải cơ sở với gần 400 hoà giải viên, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở. Với việc tập trung chỉ đạo công tác xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2024, 6/6 phường, xã ở TX Hồng Lĩnh đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

bqbht_br_dt-dsc1068.jpg
Tuyên truyền viên phường Bắc Hồng tham gia hội thi “Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” năm 2024.

Bà Lê Hồng Hạnh – Trưởng phòng Tư pháp TX Hồng Lĩnh cho biết: với mục tiêu duy trì, giữ vững 100% phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, điển hình sáng tạo về đảm bảo an ninh trật tự, mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở. Tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành có liên quan trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?