Tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) thời gian qua. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải cùng dự buổi làm việc.

tang cuong cong tac tham muu chi dao dam bao an toan giao thong

Hiện, Văn phòng Ban ATGT là đơn vị chuyên trách, giúp việc cho Ban ATGT tỉnh và UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Chính vì không phải cơ quan thường trực nên không thể chỉ đạo cũng như giải quyết công việc hiệu quả, có chăng cũng chỉ là việc khâu nối và triển khai nhiệm vụ một cách chung chung.

tang cuong cong tac tham muu chi dao dam bao an toan giao thong

Ông Hoàng Minh Việt - Phó Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Về trật tự ATGT, 5 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 16/12/2017 đến 15/5/2018), trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 56 vụ TNGT, làm chết 57 người, bị thương 26 người, so với cùng kỳ giảm 1 vụ, tăng 4 người chết, giảm 12 người bị thương. Các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 20.532 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 20 tỷ đồng, tước GPLX 1.815 trường hợp, tạm giữ 3.107 trường hợp; đưa ra xét xử 9 vụ, 9 bị can vi phạm các quy định về ATGT.

Ban ATGT tỉnh, các địa phương và cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến từng cơ quan, doanh nghiệp, các chủ phương tiện và người tham gia giao thông bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh đã đăng tải hàng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền về tình hình trật tự ATGT.

tang cuong cong tac tham muu chi dao dam bao an toan giao thong

Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó giám đốc Sở GTVT, thành viên Ban ATGT tỉnh: Cần sớm kiện toàn lại Văn phòng Ban ATGT tỉnh để phát huy hiệu quả trong công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát đảm bảo trật tự ATGT

Công tác khắc phục và hạn chế hậu quả do TNGT gây ra, xử lý “điểm đen” TNGT, ùn tắc giao thông kịp thời, đảm bảo giao thông thông suốt. Lực lượng làm công tác tuần tra, thanh tra, kiểm soát, hướng dẫn đôn đốc các thành viên trong công tác bảo đảm trật tự ATGT luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống lại biểu hiện sai trái, tiêu cực.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban ATGT tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh một số vấn đề nhằm tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác đảm bảo trật tự ATGT

tang cuong cong tac tham muu chi dao dam bao an toan giao thong

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Hiện nay, Ban ATGT tỉnh có rất nhiều thành viên nhưng chủ yếu là kiêm nhiệm, kể cả các phó ban. Như vậy cơ quan nào là đơn vị chủ trì, cơ quan nào là đơn vị phối hợp, chúng ta phải phân định rõ ràng về vấn đề này chứ không để tình trạng "cha chung không ai khóc"...

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu đề nghị Văn phòng Ban ATGT phối hợp với Sở Nội vụ sớm kiện toàn và sắp xếp lại văn phòng nhằm phát huy hiệu quả trong công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác đảm bảo trật tự ATGT. Đối với các đề xuất, kiến nghị, đoàn sẽ phân loại và tổng hợp đầy đủ trình lên HĐND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.
Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Từ những lá đơn kêu oan, tố giác, “cầu cứu” của bạn đọc, những người làm báo ở Hà Tĩnh với bản lĩnh, trách nhiệm của mình để đi tìm sự thật khách quan, bảo vệ lẽ phải, đem lại niềm tin cho Nhân dân.
Hoa hậu Thùy Tiên đối diện mức án nào?

Hoa hậu Thùy Tiên đối diện mức án nào?

Luật sư phân tích về mức án hoa hậu Thùy Tiên đối diện khi bị khởi tố tội Lừa dối khách hàng liên quan vi phạm trong việc sản xuất, buôn bán kẹo rau củ Kera.
Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án ở 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở luật hiện hành, trong đó có tội tham ô, nhận hối lộ.