Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị huyện Thạch Hà cần tập trung cao để xây dựng thành huyện ven đô đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024 và trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn tỉnh.

Sáng 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và lãnh đạo các sở, ban ngành trong Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm đi kiểm tra và làm việc với huyện Thạch Hà về tình hình xây dựng NTM của địa phương.

Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Đoàn tham quan trung tâm sản xuất lợn giống của Công ty CP Chăn nuôi Mitraco ở xã Lưu Vĩnh Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại trung tâm sản xuất lợn giống của Công ty CP Chăn nuôi Mitraco; tham quan mô hình nhà sạch - vườn đẹp của hộ ông Trần Văn Bình ở thôn Kim Sơn; quy trình sản xuất chế biến yến sào, sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 của Công ty TNHH Tư vấn nông nghiệp An Nông ở xã Lưu Vĩnh Sơn; kiểm tra, tham quan mô hình vườn mẫu ở thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn; kiểm tra tình hình sản xuất rau, củ quả trên cát tại xã Thạch Văn.

Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Đoàn tham quan mô hình nhà sạch - vườn đẹp của hộ ông Trần Văn Bình ở thôn Kim Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn.

Theo báo cáo của huyện Thạch Hà, đến nay, toàn huyện có 21/21 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 137/188 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 25 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP.

Với những kết quả đó, năm 2020, Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Đoàn tham quan quy trình sản xuất chế biến yến sào, sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 của Công ty TNHH Tư vấn nông nghiệp An Nông ở xã Lưu Vĩnh Sơn.

Nhờ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo theo chuẩn NTM, trong đó 100% đường trục xã, liên xã được cứng hóa; sản xuất nông nghiệp tiếp tục giành nhiều kết quả; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mai - dịch vụ - du lịch phát triển khá đa dạng và hiệu quả.

Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Đoàn tham quan mô hình vườn mẫu ở thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn...

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 44,14 triệu đồng (tăng 3 lần so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo còn 2,66% (giảm 8,82% so với năm 2011), thu ngân sách đạt hơn 900 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Sau khi kiểm tra thực địa tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thạch Hà.

Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Hà, địa phương đang tập trung cao việc thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024. Theo đó, từ năm 2022 - 2024, mỗi năm, huyện Thạch Hà cần xây dựng 2-3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa báo cáo kết quả xây dựng NTM của địa phương.

Dự kiến đến năm 2024, toàn huyện sẽ có 12 - 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; mỗi năm xây dựng 1 xã NTM kiểu mẫu, đến năm 2024 toàn huyện có 3-4 xã NTM kiểu mẫu; mỗi năm xây dựng 6-8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và đến năm 2024 toàn huyện có 43 - 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP .

Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Ông Trần Huy Oánh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Thạch Hà muốn về đích NTM nâng cao thì cần nâng cấp nhà máy xử lý rác thải

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung phân tích những giải pháp trọng tâm để xây dựng Thạch Hà đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024.

Các đại biểu cho rằng, huyện Thạch Hà cần tập trung nâng cao tiêu chí giao thông, giải quyết vướng mắc dự án mỏ sắt Thạch Khê, xử lý vấn đề rác thải, tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết vấn đề nước sạch ở vùng nông thôn, phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế nông thôn đô thị...

Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: Để xây dựng huyện NTM nâng cao, Thạch Hà cần giải quyết vướng mắc dự án mỏ sắt Thạch Khê, xử lý vấn đề rác thải, tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân và giải quyết vấn đề nước sạch ở vùng nông thôn.

Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: Để xây dựng huyện NTM nâng cao, Thạch Hà cần kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật với TP Hà Tĩnh và các huyện phụ cận, quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Hà đạt được trong chương trình xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để về đích huyện NTM nâng cao vào năm 2024, ngay từ bây giờ, cả hệ thống chính trị huyện Thạch Hà cần phải quyết tâm chính trị cao, tập trung cho các giải pháp trọng tâm và có phương pháp, lộ trình phù hợp.

Thạch Hà cần có lộ trình phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Theo đó, huyện cần quản lý tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, quan tâm phát triển công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ và du lịch, nhất là “bắt kịp” chủ trương của tỉnh trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Dựa trên tiềm năng lợi thế, Thạch Hà cần tổ chức tốt các mô hình sản xuất, xây dựng các mô hình có quy mô lớn, liên kết chuỗi để sản xuất bền vững; từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với sản phẩm OCOP, Thạch Hà cần phải xây dựng theo hướng thực chất, không chạy theo số lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao các sở, ngành cần gắn trách nhiệm, hỗ trợ địa phương tối đa nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM hiệu quả, bền vững. Thường trực Huyện ủy Thạch Hà cần phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ bám sát cơ sở, bám sát Nhân dân để tập trung thực hiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao; phấn đấu xây dựng Thạch Hà thành huyện ven đô đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM nâng cao, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn tỉnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.