Thạch Hà cần phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ để cách ly phù hợp

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị huyện Thạch Hà tiếp tục làm tốt công tác truy vết, phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ nguy cơ thấp - vừa - cao; từ đó điều phối, tổ chức cách ly một cách phù hợp, tránh lây nhiễm chéo.

Chiều 1/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thạch Hà để chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ cấp bách liên quan tới chùm ca bệnh tại Thạch Long.

Thạch Hà cần phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ để cách ly phù hợp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì buổi làm việc.

Tính từ ngày 28/6 đến nay, trên địa bàn huyện Thạch Hà đã ghi nhận 24 ca nhiễm Covid-19, trong đó, có 23 ca bệnh tại Thạch Long và 1 ca bệnh tại tổ dân phố 1, thị trấn Thạch Hà.

Thạch Hà cần phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ để cách ly phù hợp

Chủ tịch UBND xã Thạch Long Phan Tố Hoài báo cáo công tác chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch từ ngày 28/6 đến nay.

Đến nay, lực lượng chức năng đã truy vết được 351 trường hợp F1, 1.317 trường hợp F2; đồng thời, lấy 4.172 mẫu xét nghiệm. Theo đó, có 3.816 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Thạch Hà cần phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ để cách ly phù hợp

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa khẳng định huyện đã phân công cụ thể cho các lực lượng từ việc lập chốt, khoanh vùng, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly. Đồng thời, đề nghị tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện cách ly tại nhà đối với những trường hợp F1 đặc biệt.

Toàn huyện đã kích hoạt và đưa vào sử dụng 39 cơ sở cách ly tập trung với 528 công dân đang thực hiện cách ly theo quy định.

Thạch Hà cần phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ để cách ly phù hợp

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm làm rõ hơn về các vấn đề liên quan tới chu trình dịch tễ.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Thạch Hà đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan tới ổ dịch Thạch Long.

Thạch Hà cần phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ để cách ly phù hợp

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn đề nghị cần lập danh sách F0, F1 theo hộ gia đình và đề xuất tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Theo đó, công tác điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F1, F2 gặp nhiều khó khăn do lịch trình di chuyển của các F0 hết sức phức tạp. Một số trường hợp khai báo y tế thiếu trung thực dẫn tới việc xác định nguồn lây gặp khó.

Công tác xử lý cách ly đối với một số trường hợp F1 còn lúng túng do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Thạch Hà cần phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ để cách ly phù hợp

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh nêu phương án hỗ trợ Công an huyện trong vấn đề triển khai công tác nghiệp vụ, huy động lực lượng truy vết, bảo vệ các cơ sở cách ly.

Bên cạnh đó, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ trong ban điều hành các cơ sở cách ly tập trung còn khó khăn; cần có sự hỗ trợ về mặt kinh phí trong vấn đề xử lý rác thải ở các cơ sở cách ly tập trung...

Thạch Hà cần phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ để cách ly phù hợp

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao vai trò của các ngành chuyên môn trong việc phối hợp cùng huyện triển khai công tác phòng, chống dịch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, chủ động của cả hệ thống chính trị tại Thạch Hà, đặc biệt khẳng định vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã trong việc phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung...

Thạch Hà cần phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ để cách ly phù hợp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận buổi làm việc.

Thời gian tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thạch Hà tiếp tục làm tốt công tác truy vết, phân loại rõ các trường hợp F1 theo từng cấp độ nguy cơ thấp - vừa - cao; từ đó điều phối, tổ chức cách ly một cách phù hợp, tránh lây nhiễm chéo.

Tăng cường khử khuẩn tại các cơ sở cách ly tập trung; triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng lần thứ 2 đối với người dân tại 2 thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 và thị trấn Thạch Hà; tầm soát những khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh, đặc biệt là đối với những công dân có biểu hiện ho, sốt.

Tại các khu vực phong tỏa, cần tăng cường kiểm tra, giám sát; đảm bảo hậu cần; có phương án tổ chức học tập cho các học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, các thành viên đoàn công tác của huyện cần nâng cao trách nhiệm, nắm chắc diễn biến của dịch bệnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.