Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Xuân này, 17 thôn ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đang ngập tràn sắc thắm trong nắng mới, sau một năm nỗ lực không mệt mỏi để về đích đúng hẹn.

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Cuối năm 2023, thôn Đông Mỹ (xã An Hòa Thịnh) được công nhận là khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đây là thành quả sau biết bao nỗ lực của các đoàn thể và người dân trong thôn. Thôn Đông Mỹ hiện có 100 hộ với 345 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Từ khi xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống của người dân địa phương từng bước đổi thay, thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Ông Nguyễn Khắc Thành - Trưởng thôn Đông Mỹ chia sẻ: "Phát huy sức mạnh nội lực, người dân thôn Đông Mỹ đã vượt qua những khó khăn để cùng chung tay xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Xuân này, thôn Đông Mỹ đã có một diện mạo mới khi khoác lên “tấm áo” của những con đường làng xanh, sạch, đẹp, những khu vườn tốt tươi... Thành quả đạt được chính là tiền đề giúp chúng tôi tiếp tục nỗ lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, góp phần đưa xã An Hòa Thịnh sớm về đích NTM nâng cao".

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Tại thôn Đông Mỹ, diện mạo NTM sáng - xanh - sạch - đẹp đã hiện hữu, khắp những con đường, ngôi nhà đều ngập tràn tiếng cười, không khí mùa xuân rộn ràng trong từng nếp nhà.

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Để có được thành quả đó, bên cạnh tinh thần đoàn kết của người dân còn là sự tích cực trong hoạt động tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương mà trực tiếp là các cán bộ thôn Đông Mỹ. Để từ đó, giúp mỗi người dân hiểu và nâng cao trách nhiệm cộng đồng, cùng nhau xây dựng cảnh quan sạch đẹp từ khuôn viên gia đình đến đường làng, ngõ xóm.

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Ngược ngàn về thôn Sông Con (xã Quang Diệm) những ngày đầu xuân, có thể dễ dàng bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ, tươi vui của người dân khi thôn đã hoàn thành mục tiêu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Thôn Sông Con hiện có 179 hộ với 633 nhân khẩu. Thu nhập bình quân của người dân năm 2023 đạt 49 triệu đồng. Toàn thôn có 5 vườn mẫu, 38 mô hình “Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu"... Người dân trong thôn chủ yếu phát triển kinh tế vườn đồi, trồng cam, nuôi ong, nuôi hươu lấy nhung... Gần 40 mô hình cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm của người dân trong thôn đã góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế nông thôn ở Quang Diệm.

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Những ngôi nhà khang trang, hiện đại, ngập tràn sắc xanh của hoa lá ngày càng hiện diện nhiều hơn trên mảnh đất Quang Diệm.

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Ban đêm, những con đường của thôn Sông Con trở nên lung linh hơn dưới ánh đèn màu rực rỡ. Ông Lê Văn Cường - người dân thôn Sông Con chia sẻ: "Tết này, thôn chúng tôi có đường điện sáng, đẹp lung linh, có những con đường phong quang sạch đẹp, rợp bóng cờ... Khi đi chúc tết trong một khung cảnh như vậy, chúng tôi rất vui mừng và tự hào trước sự đổi thay của quê hương".

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Không chỉ thôn Đông Mỹ (xã An Hòa Thịnh) hay thôn Sông Con (xã Quang Diệm) mà những gam màu tươi mới của mùa xuân, của cuộc sống mới cũng đã lan tỏa trên những khu dân cư NTM kiểu mẫu khác trên địa bàn huyện Hương Sơn. Đó là diện mạo khang trang, sạch đẹp của những nhà văn hóa thôn sắp sửa được khánh thành, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng mới của người dân địa phương... Trong ảnh: Nhà văn hóa thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng.

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Hay là màu xanh của những mầm lúa xuân đang vươn mình phát triển từng ngày, chờ đón một vụ mùa bội thu của người dân. Trong ảnh: Cánh đồng lúa tại thôn Ninh Xá (xã Sơn Ninh).

Thay “áo mới” cho những khu dân cư kiểu mẫu ở Hương Sơn

Mùa xuân cũng đã hiện diện trên gương mặt hồn nhiên của những em nhỏ nơi miền quê NTM kiểu mẫu. Hy vọng rằng, những gam màu tươi sáng của mùa xuân sẽ thổi bừng hơn nữa sức sống, niềm tin..., tạo động lực cho người dân Hương Sơn tiếp tục xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần đưa quê hương đạt được nhiều bước tiến mới, để những mùa xuân tới sẽ còn kể tiếp câu chuyện vui về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Năm 2023, huyện Hương Sơn có thêm 17 khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm thôn: thôn Hồ Sen (xã Sơn Tây), thôn Sông Con (xã Quang Diệm), thôn An Thịnh, Đông Mỹ (xã An Hòa Thịnh), thôn Lâm Bình, Lâm Khê (xã Sơn Lâm), thôn 1 (xã Sơn Giang), thôn Trung Lễ, Thọ Lộc (xã Sơn Lễ), thôn Ninh Xá (xã Sơn Ninh), thôn Châu Lâm, Hồng Thủy (xã Kim Hoa), thôn 7 (xã Sơn Hồng), thôn Nam Đoài (xã Sơn Châu), thôn Thịnh Bằng (xã Sơn Bằng), thôn 1 (xã Sơn Trường), thôn Tượng Sơn (xã Sơn Hàm).

Đến nay, toàn huyện Hương Sơn có 159 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao (Sơn Kim 2 và Sơn Trường), 2 xã đang chờ đánh giá NTM nâng cao gồm (Sơn Giang và Sơn Phú).

Năm 2024, toàn huyện đặt mục tiêu xây dựng thêm 21 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 6 xã NTM nâng cao: Sơn Tây, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Ninh, An Hòa Thịnh, Quang Diệm.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Vượt qua những khó khăn ban đầu, HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm chủ kỹ thuật nuôi tằm và xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.
Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Phát huy tiềm năng kinh tế vùng bán sơn địa, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển mô hình trồng sả tía trên đất vườn đồi. Từ một vài hộ trồng thí điểm ban đầu đến nay, toàn xã đã có hơn 30ha trồng sả tía, đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Nguy cơ thiếu nước cục bộ: Áp lực lớn cho sản xuất hè thu tại Hà Tĩnh

Nguy cơ thiếu nước cục bộ: Áp lực lớn cho sản xuất hè thu tại Hà Tĩnh

Hiện đang là cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân nhưng lịch sản xuất vụ hè thu cũng đã cận kề. Trong điều kiện nhiều công trình thủy lợi vừa và nhỏ, hệ thống kênh tưới bị xuống cấp, tạo ra áp lực cho tiến độ, diện tích và năng suất vụ sản xuất hè thu tại một số địa phương.
Nông dân Thạch Hà vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Thạch Hà vào vụ thu hoạch lạc xuân

Thạch Hà luôn đứng tốp đầu của Hà Tĩnh cả về diện tích lẫn năng suất lạc vụ xuân. Những ngày này, người dân địa phương đã bắt đầu thu hoạch trên các cánh đồng gieo trỉa sớm.
Chống hạn sớm cho cây chè

Chống hạn sớm cho cây chè

Nông dân Hà Tĩnh đã tập trung áp dụng nhiều giải pháp chống hạn cho hơn 1.200 ha cây chè nguyên liệu nhằm duy trì sản lượng, chất lượng ổn định trong mùa nắng nóng.
Chống hạn cho cây chè Kỳ Anh

Chống hạn cho cây chè Kỳ Anh

Chính quyền huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân khoan giếng, lắp đặt thêm hệ thống tưới tự động... để chống hạn cho cây chè.
Hà Tĩnh - đồng thơm hương lúa mới

Hà Tĩnh - đồng thơm hương lúa mới

Tháng năm về mang theo hương lúa chín lan xa trên khắp cánh đồng ở Hà Tĩnh. Tiếng máy gặt hòa cùng nhịp lao động hối hả của người dân tạo nên bức tranh quê sinh động.
Nông dân Hà Tĩnh vào mùa gặt

Nông dân Hà Tĩnh vào mùa gặt

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung thu hoạch lúa xuân chín sớm. Năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ gieo cấy đúng lịch thời vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật nên lúa vẫn phát triển tốt.
Giữ màu xanh cho những cánh rừng

Giữ màu xanh cho những cánh rừng

Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh luôn kiên trì thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để bảo vệ cho những cánh rừng luôn xanh tươi, an toàn.
Triển vọng chăn nuôi hươu sao ở Cẩm Xuyên

Triển vọng chăn nuôi hươu sao ở Cẩm Xuyên

Chăn nuôi hươu sao đang mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế cho người dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khi nhiều địa phương nhân rộng mô hình theo tổ hợp tác, hợp tác xã...