Thị xã Hồng Lĩnh chủ động thực hiện “mục tiêu kép” hoàn thành kế hoạch 2021

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Thị xã Hồng Lĩnh chủ động thực hiện “mục tiêu kép” hoàn thành kế hoạch 2021

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì hội nghị.

Thị xã Hồng Lĩnh chủ động thực hiện “mục tiêu kép” hoàn thành kế hoạch 2021

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

TX Hồng Lĩnh triển khai nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có thời điểm phải thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg, đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Thị xã Hồng Lĩnh chủ động thực hiện “mục tiêu kép” hoàn thành kế hoạch 2021

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh thu hút hàng ngàn lao động trong và ngoài địa bàn TX Hồng Lĩnh.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển sản xuất, 9 tháng năm 2021, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã đạt 805,09 tỷ đồng; giá trị kinh doanh thương mại, dịch vụ ước đạt 1.685 tỷ đồng, đạt 60,5% so với kế hoạch.

Thị xã Hồng Lĩnh chủ động thực hiện “mục tiêu kép” hoàn thành kế hoạch 2021

Dự án Nhà máy sợi của Công ty CP sợi Nghệ Tĩnh đang hoàn tất các thủ tục còn lại để khởi công xây dựng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 92,2 tỷ đồng, tăng 21% kế hoạch, tăng 40% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 830 tỷ đồng, bằng 65% so với kế hoạch; thu hút mới 3 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký 611,2 tỷ đồng.

Thị xã Hồng Lĩnh chủ động thực hiện “mục tiêu kép” hoàn thành kế hoạch 2021

Công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đang được tập trung triển khai

TX Hồng Lĩnh đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị, đến nay đã phê duyệt chủ trương đầu tư 119/146 công trình, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 110/146 công trình; có 67 công trình khởi công xây dựng và hoàn thành, đạt 45,89% kế hoạch năm 2021; tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III theo kế hoạch.

Thị xã Hồng Lĩnh chủ động thực hiện “mục tiêu kép” hoàn thành kế hoạch 2021

Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng: Các phường, xã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai, thực hiện đề án chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, công nhận tuyến phố, ngõ phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế như: Tăng trưởng trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại, dịch vụ thấp; giá trị sản xuất một số ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ giảm; tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình xây dựng cơ bản còn chậm.

Thị xã Hồng Lĩnh chủ động thực hiện “mục tiêu kép” hoàn thành kế hoạch 2021

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng: Những tháng cuối năm 2021, UBND thị xã sẽ tập trung xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đôn đốc chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ theo kế hoạch được duyệt.

Công tác chỉnh trang đô thị triển khai chậm tiến độ; kết quả xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt hiệu quả chưa cao, đặc biệt các thiết chế thể thao tại một số đơn vị chưa đáp ứng được tiêu chuẩn trong việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thị xã Hồng Lĩnh chủ động thực hiện “mục tiêu kép” hoàn thành kế hoạch 2021

Bí thư Thị uỷ Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, TX Hồng Lĩnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực xây dựng đô thị loại III, nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kêu gọi, thu hút đầu tư vào thị xã; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, khởi công các dự án. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!