Thị xã Kỳ Anh - đô thị động lực và dáng vóc của thành phố trẻ

(Baohatinh.vn) - Từ dấu mốc quan trọng cách đây 10 năm, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hôm nay đang khoác lên mình màu áo mới với vóc dáng của một thành phố trẻ, năng động, văn minh và hiện đại, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng trong tiến trình phát triển của Hà Tĩnh và cả nước.

Vững vàng vượt qua gian khó

Nhớ lại thời điểm mới thành lập (năm 2015), TX Kỳ Anh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: tồn đọng trong công tác GPMB; sự cố môi trường biển (năm 2016), dịch COVID-19 (2021-2022)... ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển KT-XH, đời sống Nhân dân và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

bqbht_br_51.jpg
Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh kiểm tra công tác GPMB đường điện 500 kV.

Khởi động hành trình phát triển đô thị trong gian khó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Kỳ Anh vẫn luôn phát huy nội lực; đoàn kết, đồng lòng, quyết liệt, sáng tạo để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển KT-XH. Qua đó, tiếp thêm động lực để TX Kỳ Anh vững vàng sứ mệnh là đô thị động lực, trung tâm kinh tế của Hà Tĩnh và cả nước.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh chia sẻ: “Cùng với sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách của các cấp, ngành và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, TX Kỳ Anh luôn chú trọng thực hiện phương châm: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và tổ chức thực hiện, Nhân dân làm chủ gắn với nâng cao chất lượng cải cách hành chính, GPMB, thu hút đầu tư… Thành quả có được ngày hôm nay đã minh chứng cho nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong suốt chặng đường 10 năm hình thành, phát triển của thị xã…”.

bqbht_br_toan-canh-thi-xa-ky-anh.jpg
Thị xã Kỳ Anh hôm nay.

Vượt qua gian khó, bằng sự quyết tâm và cách làm linh hoạt, thị xã Kỳ Anh đã tranh thủ các nguồn lực từ các dự án trọng điểm để dồn sức nâng cấp hạ tầng; tập trung phát triển kinh tế đô thị; chú trọng xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, thị xã đã huy động cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác dân vận và tham mưu đề xuất với cấp trên giải quyết 81/86 vấn đề tồn đọng lớn của địa phương, tạo đà bứt tốc phát triển KT-XH, ổn định QP-AN. Đến cuối năm 2024, 17/20 chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ TX Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025 đạt và vượt kế hoạch.

1-7.jpg
bqbht_br_64.jpg
bqbht_br_22.jpg
10 năm hình thành và phát triển, thị xã Kỳ Anh đã có những bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo tiền đề trở thành thành phố vào năm 2025.

Sau 10 năm, không gian đô thị TX Kỳ Anh không ngừng được mở rộng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao. Quy mô nền kinh tế dự kiến tăng 2,5 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận Nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,1% năm 2015 xuống còn 1,82% năm 2024; thu nhập bình quân đầu người từ hơn 32 triệu đồng năm 2015 đến năm 2024 tăng lên hơn 62 triệu đồng… Diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc. Qua đó, tạo tiền đề xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025, phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại.

Hướng tới thành phố trẻ, trung tâm kinh tế năng động

Thị xã Kỳ Anh đang nỗ lực cho những khởi đầu tốt đẹp mới. Dự án phát triển đô thị TX Kỳ Anh với tổng mức đầu tư dự kiến gần 60 triệu Euro (vốn vay AFD) sẽ là “cú hích” giúp địa phương “bứt phá” về hạ tầng giao thông, xây dựng thị xã thành đô thị xanh phát triển.

bqbht_br_9.jpg
Diện mạo đô thị của thành phố mới Kỳ Anh. Trong ảnh: Một góc trung tâm thị xã Kỳ Anh.

Quý I và quý II/2025 cũng là thời gian ấn định để hoàn thành các dự án trọng điểm nhằm cải tạo hạ tầng đô thị như: Dự án nâng cấp tuyến kè và đường hai bên bờ sông Trí; các dự án nước sạch đô thị… Những dự án này không chỉ đáp ứng mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị mà còn là động lực phát triển KT-XH của địa phương.

Ngoài tuyến cao tốc đường bộ Bắc - Nam, một số dự án giao thông, hạ tầng sẽ được triển khai trong năm 2025 như: đường trục ngang trung tâm khu đô thị du lịch Kỳ Ninh dài 12 km; 2 tuyến đường giao thông từ bến số 1 vào khu kho gas, xăng dầu - cảng Vũng Áng chiều dài khoảng 1,3 km… Các dự án tiếp tục mở ra những kết nối mới về không gian đô thị, tạo đà cho đô thị động lực phát triển với quy mô cấp vùng.

bqbht_br_ag7a5873.jpg
bqbht_br_anh-1.jpg
bqbht_br_42.jpg
bqbht_br_still0601-00002-1.jpg
Khu kinh tế Vũng Áng (TX Kỳ Anh) trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực.

Gắn với sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng, TX Kỳ Anh đã trở thành địa bàn trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh với nhiều dự án lớn như: Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 (công suất 1.200 MW); Nhà máy Sản xuất Pin VinES Vũng Áng (tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng); Nhà máy Sản xuất Pin Lithium (tổng mức đầu tư hơn 6.329 tỷ đồng); Nhà máy Sản xuất linh phụ kiện ô tô của Tập đoàn Vingroup…

Nhờ vậy, giá trị các ngành thương mại - dịch vụ bình quân mỗi năm đạt 6.875 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 8,21%/năm.

Đặc biệt, sau khi BCH Đảng bộ tỉnh thông qua chủ trương thành lập TP Kỳ Anh và Nhà máy sản xuất ô tô điện của Tập đoàn Vingroup (tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng) tại Khu kinh tế Vũng Áng làm lễ khởi động dự án đã nhân đôi tiềm năng, lợi thế của địa phương. Từ đó, đưa TX Kỳ Anh cùng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực.

Sự thay đổi lớn của TX Kỳ Anh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, mở rộng SXKD, nâng cao đời sống. Ông Nguyễn Minh Hoàn (xã Kỳ Hoa) tâm sự: “TX Kỳ Anh hôm nay thực sự đã mang dáng vóc của một thành phố và trung tâm kinh tế của tỉnh. Người dân rất phấn khởi và cố gắng thay đổi tư duy làm kinh tế, mạnh dạn đầu tư SXKD để đời sống ngày càng thêm khấm khá”.

bqbht_br_aimg-8650.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh, thị xã Kỳ Anh và nhà đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dự án Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast.

Ông Phan Thành Biển - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho hay: “Theo Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình đến năm 2030, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2030, TX Kỳ Anh cùng với TP Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh là 3 đô thị động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của vùng, của tỉnh với vai trò là trung tâm thương mại cấp vùng; trung tâm công nghiệp đa ngành, công nghiệp nặng, nhiệt điện, sản xuất thép, lọc hóa dầu, cảng và dịch vụ logistics. Đảng bộ, chính quyền và người dân TX Kỳ Anh đang nỗ lực hết mình để đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, năm 2030 trở thành đô thị loại II… TX Kỳ Anh sẽ là trung tâm kinh tế năng động, là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước”.

Trong hơi ấm của mùa xuân, đi trên những con đường thênh thang của thị xã tuổi lên 10 với hạ tầng khang trang, những dãy phố có kiến trúc hiện đại, không khí sản xuất sôi động… cho thấy hình hài một thành phố trẻ, năng động đã hiện hữu.

Chủ đề Đô thị loại 3

Đọc thêm

Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.
Phía sau mỗi tác phẩm báo chí chất lượng là tâm huyết, sự lao động vất vả của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên...

Khoảnh khắc không “lên sóng”

Trong dòng chảy không ngừng của thông tin, những tác phẩm báo chí kịp thời, chính xác luôn mang đến cho công chúng góc nhìn chân thực về cuộc sống. Phía sau mỗi dòng tin, khuôn hình là sự dấn thân, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng của những người làm báo Hà Tĩnh trên hành trình phụng sự cộng đồng.
Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Số hóa hồ sơ liệt sĩ và người có công ở Hà Tĩnh không chỉ giúp quản lý hiệu quả dữ liệu, mà còn thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Làm báo “5 trong 1” - người trong cuộc nói gì?

Làm báo “5 trong 1” - người trong cuộc nói gì?

Trong bối cảnh báo chí chuyển mình mạnh mẽ, hình ảnh phóng viên chỉ đảm nhận một công việc chuyên môn đang dần nhường chỗ cho những nhà báo đa năng, có thể tác nghiệp trên nhiều loại hình cùng lúc. Xu hướng ấy đang hiện hữu ngày càng rõ nét tại Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.
Người làm báo Hà Tĩnh: Bám sát các sự kiện, dấn thân nơi gian khó

Người làm báo Hà Tĩnh: Bám sát các sự kiện, dấn thân nơi gian khó

Từ hội trường chính trị đến hiện trường thiên tai, từ những sự kiện lớn đến từng khoảnh khắc đời thường, người làm báo Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời, dấn thân tác nghiệp để ghi lại hơi thở cuộc sống và lan tỏa thông tin chân thực đến bạn đọc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!