Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lên kịch bản chi tiết phòng chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Quán hàng treo biển tạm nghỉ, người dân hạn chế đi ra đường, chính quyền tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch… Đó là những nỗ lực của chính quyền và nhân dân TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng

Ngay sau khi có Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, TX Kỳ Anh đã thực hiện một cách nghiêm túc chỉ thị, đặc biệt, các chủ kinh doanh dịch vụ, người dân đã nêu cao ý thức phối hợp với chính quyền trong công tác phòng dịch.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lên kịch bản chi tiết phòng chống dịch Covid-19

“Phố ẩm thực” của TX Kỳ Anh (phường Hưng Trí) thực hiện đóng cửa nghiêm túc sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Phường Hưng Trí là địa bàn trung tâm của TX Kỳ Anh, chỉ tính riêng các cơ sở trong diện thu thuế đã có 215 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, chưa kể các cơ sở nhỏ lẻ khác, chỉ sau khi nhận được thông báo tạm nghỉ để phục vụ cao điểm chống dịch, mọi quán hàng đều tự động đóng cửa tạm dừng hoạt động.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lên kịch bản chi tiết phòng chống dịch Covid-19

Quán của anh Trần Văn Phương thực hiện treo biển thông báo tạm nghỉ trong sáng 28/3

Anh Trần Văn Phương - chủ quán Lươn Xứ Nghệ (tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí) chia sẻ: “Ngay khi nhận được thông báo của chính quyền địa phương vào chiều 27/3, thì tối đó quán chúng tôi đã bố trí thanh toán lương cho nhân viên nghỉ tạm thời đến khi có thông báo lại, đồng thời có thông báo về việc quán tạm ngừng hoạt động để phục vụ mục đích phòng chống dịch trên Facebook cũng như ngay trước cổng quán.

Dù việc nghỉ bán sẽ gây khó khăn nhưng vì cộng đồng, đó là việc chúng tôi nên làm và phải làm ngay thời điểm này…”.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lên kịch bản chi tiết phòng chống dịch Covid-19

Lục lượng chức năng phường Hưng Trí tổ chức phát thông báo, tuyên truyền tới các cơ sở kinh doanh vào chiều 27/3

Còn tại phường Kỳ Liên, 125 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng nghiêm túc chấp hành. Song song với việc quản lý, giám sát chặt chẽ các lao động nước ngoài, con em địa phương từ nơi khác trở về, phường đặc biệt thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền và nhắc nhở các chủ cơ sở nhằm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lên kịch bản chi tiết phòng chống dịch Covid-19

Quán của anh Nguyễn Văn Minh cũng tạm nghỉ từ sáng 28/3

Quán lẩu nướng Tùng xẻo (tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên) cũng treo biển tạm nghỉ từ đêm qua để phòng chống dịch. Anh Nguyễn Văn Minh - chủ quán chia sẻ: “Cả đất nước đang chung tay chống dịch, mình lùi một bước để góp chút sức cùng cộng đồng đó là việc nên làm. Đó cũng là cách bảo vệ bản thân và người thân yêu của mình nữa nên tôi rất ủng hộ”.

Có thể nói, khi bình tĩnh, yên tâm thực hiện các biện pháp phòng dịch thì mỗi người dân cũng là một chiến sỹ trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch

Được đánh giá là địa bàn có nguy cơ cao bùng phát dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị TX Kỳ Anh đã vào cuộc một cách ráo riết trong công tác phòng chống dịch, lên kịch bản cho các mức độ diễn biến dịch khác nhau có thể xảy ra.

Theo đó, TX Kỳ Anh đã tổ chức ký cam kết với 513 chủ cơ sở lưu trú, dịch vụ thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh nhóm A; ký cam kết với 897 chủ hộ có con em đang ở nước ngoài khi về địa phương phải chấp hành ngay các biện pháp cách ly tại hộ gia đình và khai báo y tế.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lên kịch bản chi tiết phòng chống dịch Covid-19

Khu cách ly tập trung của xã Kỳ Hà, nơi đang có 50 con em địa phương thực hiện khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày

Bên cạnh đó, để thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác phòng chống dịch, thị xã chỉ đạo các xã, phường bố trí phương án cách ly cho 2.280 người tại các điểm cách ly tập trung tại 11/11 xã, phường, đồng thời thị xã cũng bố trí thêm 2 điểm cách ly tập trung cho khoảng 500 người.

Thị xã phía Nam Hà Tĩnh lên kịch bản chi tiết phòng chống dịch Covid-19

Lãnh đạo TX Kỳ Anh kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tập trung ở xã Kỳ Ninh

Ông Đặng Văn Thành - Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TX Kỳ Anh cho biết: “Xác định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị cùng nhân dân TX Kỳ Anh phải cùng đồng lòng chống dịch, không được lơ là, chủ quan trước diễn biến dịch như hiện nay.

Quan trọng nhất là chính các cán bộ thực hiện công tác phòng dịch phải hiểu rõ trách nhiệm của mình khi thực hiện nhiệm vụ. Thị xã sẽ ưu tiên mọi nguồn lực, thời gian cho công tác phòng chống dịch, đồng thời sẽ trực tiếp phân công các đồng chí trong ban chấp hành trực tiếp bám sát địa bàn để chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch tại cơ sở...”.

Theo số liệu mới cập nhật chiều ngày 27/3, trên địa bàn TX Kỳ Anh có 1.368 người nước ngoài tạm trú, thuộc 10 quốc tịch. Trong đó, trong Công ty Formosa Hà Tĩnh 949 người; ở ngoài Formosa có 419 người.

Số người Việt Nam về từ vùng có dịch là 78 người; có 80 người nước ngoài được lập danh sách theo dõi, giám sát y tế 14 ngày; số người Việt Nam được lập danh sách theo dõi, giám sát y tế 14 ngày là 351 người. Có 3 trường hợp đang được theo dõi, giám sát tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!