Chia sẻ về niềm vui bất ngờ này, Thụy Quân cho biết: “Trước kỳ thi, em tập trung ôn luyện thật kỹ và đặt mục tiêu làm bài tốt nhất có thể. Đề thi năm nay khá khó, nhất là phần đọc hiểu dài, nhiều từ vựng mới. Tuy vậy, em đã cố gắng giữ tâm thế bình tĩnh khi bước vào phòng thi và vận dụng tối đa kiến thức đã học để hoàn thành bài thi. Ngôi vị thủ khoa kỳ thi là niềm vui ngoài mong đợi của em, đây cũng là nguồn động lực để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới”.
Là con duy nhất trong gia đình có bố làm kỹ sư xây dựng, mẹ là nhà báo ở phường Trần Phú, Thụy Quân may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành, động viên và định hướng từ gia đình trong suốt quá trình học tập. Sự ủng hộ ấy trở thành điểm tựa vững chắc để em tự tin theo đuổi những mục tiêu của mình.
Chỉ mới làm quen với tiếng Pháp trong khoảng 7 tháng kể từ khi bước vào lớp 10, cũng như nhiều bạn học khác, Thụy Quân không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu, từ cách phát âm, hệ thống ngữ pháp đến vốn từ vựng mới mẻ… tất cả đều là những thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, niềm yêu thích đối với đất nước Pháp đã trở thành động lực để em kiên trì theo đuổi, và từng bước chinh phục ngoại ngữ này.
Ngoài việc tập trung tiếp thu kiến thức trên lớp và hoàn thành tốt các bài tập thầy cô giao, Thụy Quân còn chủ động xây dựng cho mình phương pháp học tập phù hợp, khoa học. Em tích cực tìm kiếm tài liệu, luyện đề, đồng thời tận dụng các nguồn học liệu trực tuyến như phim, video bằng tiếng Pháp trên YouTube và mạng xã hội để rèn luyện kỹ năng. Việc kết hợp linh hoạt nghe – nói – đọc – viết cùng với tinh thần tự học nghiêm túc đã giúp em nâng cao toàn diện năng lực ngoại ngữ.
Giai đoạn cận kề kỳ thi, Thụy Quân cũng đã có nhiều đêm thức trắng cho việc ôn luyện. Đồng hành với em trong những ngày căng thẳng ấy là sự quan tâm động viên của thầy cô, gia đình và bạn bè. Nhờ đó, em giữ vững tâm lý, tự tin bước vào phòng thi và phát huy tốt nhất những kiến thức đã tích lũy.
Đánh giá về học trò của mình, thầy Nguyễn Công Điền - giáo viên chủ nhiệm lớp 10 Pháp, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: “Thụy Quân là học sinh có nền tảng tốt, đặc biệt rất chăm chỉ trong học tập và có mục tiêu rõ ràng. Em luôn chủ động trong việc tiếp thu kiến thức, không ngại khó. Thành tích em đạt được hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực đó”.
Không chỉ nổi bật trong học tập, Thụy Quân còn được bạn bè yêu quý bởi tính cách hòa đồng, thân thiện. Em Phan Lê Minh Châu - lớp 10 Pháp chia sẻ: “Thụy Quân là người rất chu đáo, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Bạn học rất chăm chỉ và có ý chí, nên chúng em ai cũng nể. Thành tích của bạn khiến em rất tự hào”.
Từ một học sinh bắt đầu làm quen với ngoại ngữ mới, Thụy Quân đã từng bước khẳng định mình bằng sự kiên trì và tinh thần cầu tiến. Câu chuyện của em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, bạn bè mà còn là nguồn cảm hứng để nhiều học sinh mạnh dạn thử sức, dám theo đuổi đam mê và chinh phục những mục tiêu mới.
Với Thụy Quân, danh hiệu thủ khoa không phải là điểm dừng mà là khởi đầu cho hành trình phía trước. “Em sẽ tiếp tục nỗ lực học tốt tiếng Pháp, hướng tới chinh phục thêm nhiều kỳ thi trong tương lai, đồng thời mong muốn sử dụng thành thạo ngôn ngữ này để có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đất nước mà em yêu thích”, nữ sinh chia sẻ.
Luôn tâm đắc với câu nói: Mỗi người sinh ra đều tỏa sáng theo cách của riêng mình, Thụy Quân đang từng bước tỏa sáng bằng chính sự bền bỉ, ý chí và niềm đam mê học tập. Kiên trì theo đuổi mục tiêu, em không ngừng khẳng định dấu ấn bản thân trên hành trình chinh phục tri thức. Từ những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ ấy, Thụy Quân đã gặt hái “trái ngọt” xứng đáng.
Kỳ thi học sinh giỏi lớp 10 năm học 2025-2026, lớp chuyên Pháp có 30/32 em dự thi đạt giải, trong đó có 3 giải nhất (1 thủ khoa), 7 giải nhì, 9 giải ba và 11 giải khuyến khích.