(Baohatinh.vn) - Những ngôi trường mới được khởi công xây dựng sẽ giúp các em học sinh vùng biên Hà Tĩnh được học tập, sinh hoạt trong môi trường hiện đại, tạo điểm tựa vững chắc để các em nỗ lực vươn lên.
Theo kế hoạch, trong đợt khởi công đồng loạt dự án trường học nội trú xã biên giới trên cả nước vào ngày 19/3, Hà Tĩnh có 5 dự án tại các xã biên giới đất liền, gồm: Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân và Hương Bình. Tổng mức đầu tư của các dự án khoảng 945,6 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho lễ khởi công, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng.
Đối với điểm khởi công ở xã Hương Xuân (tại Trường Tiểu học Hương Xuân) - điểm cầu kết nối trực tuyến với Trung ương, chủ đầu tư đã phối hợp Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xây dựng tài liệu phóng sự, dự thảo kịch bản chương trình chi tiết lễ khởi công; phối hợp đơn vị điện lực, Viễn thông Hà Tĩnh (VNPT) và các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Ông Đặng Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân (người ở giữa) cho biết: "Địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đảm bảo mọi công tác được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hệ thống điện lưới, phương án dự phòng và vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ khởi công đã được rà soát kỹ, đảm bảo tính thẩm mỹ và trang trọng cho điểm cầu trực tuyến. Mọi công đoạn cuối cùng đang được hoàn tất với tinh thần trách nhiệm cao nhất".
Các đơn vị tập trung lắp đặt hệ thống sân khấu, chuẩn bị bàn ghế... đón tiếp đại biểu về dự lễ khởi công.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân có diện tích gần 5 ha.
Thầy Phạm Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hương Xuân chia sẻ: "Với quy mô 37 lớp học, đầy đủ các phòng chức năng, cơ sở vật chất được đầu tư bài bản sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Chúng tôi đang cùng học sinh tập luyện các tiết mục văn nghệ chào mừng với tâm thế náo nức, mong chờ ngày công trình được khởi công". Tại xã Vũ Quang, công tác chuẩn bị đã được hoàn thiện chu đáo, tất cả đã sẵn sàng cho lễ khởi công vào sáng 19/3. Trong ảnh: Đơn vị điện lực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ cho lễ khởi công. Bà Phan Hồng Yến - Chủ tịch UBND xã Vũ Quang (người thứ tư từ trái sang) cho hay: "Với tổng mức đầu tư hơn 168 tỷ đồng, trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS là công trình giáo dục lớn nhất từ trước đến nay ở xã biên giới Vũ Quang. Ngôi trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập nội trú cho hơn 1.200 em học sinh trên địa bàn". Phối cảnh 3D Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2).
Ông Trần Quang Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 (người ngoài cùng bên trái) nhấn mạnh: "Việc đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 770 học sinh mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục của vùng biên giới. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các đơn vị liên quan để công trình sớm được hoàn thành, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật".
Các trường học chuẩn bị chu đáo cho chương trình văn nghệ tại lễ khởi công.
Thông tin về 5 công trình sẽ triển khai xây dựng:
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng (xã Sơn Hồng) có diện tích gần 5 ha, quy mô 36 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh;
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2) có diện tích gần 5 ha, quy mô 23 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 768 học sinh;
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Vũ Quang (xã Vũ Quang) có diện tích hơn 4 ha, quy mô 32 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh;
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Bình (xã Hương Bình) có diện tích gần 5 ha, quy mô 21 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 628 học sinh;
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân) có diện tích gần 5 ha, quy mô 37 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 1.300 học sinh.
Cùng với đội ngũ giáo viên, học sinh, người dân các địa phương cũng háo hức mong chờ ngày khởi công dự án. Ông Phạm Viết Trâm ở thôn 2 (xã Sơn Hồng) chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng khi ngôi trường mới được khởi công xây dựng. Nghĩ đến việc con em mình sẽ được học tập trong ngôi trường tốt hơn, đầy đủ cơ sở vật chất, chúng tôi chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành. Đây thực sự là điều mà người dân mong mỏi từ nhiều năm nay”. Trong ảnh: Phối cảnh 3D Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng.Những ngôi trường mới được xây dựng sẽ giúp các em học sinh vùng biên Hà Tĩnh được học tập, sinh hoạt trong một môi trường hiện đại. Đây chính là điểm tựa vững chắc để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.
Sự đầu tư mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này không chỉ chăm lo cho tương lai của thế hệ trẻ, mà còn bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm cho các em .
Việc khởi công trường học tại các xã biên giới là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với sự nghiệp "trồng người" nơi vùng biên. Với quy mô hiện đại và công năng đồng bộ, khi hoàn thành, các dự án sẽ tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, giúp thầy và trò yên tâm dạy tốt, học tốt. Ý thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Sở đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo, toàn diện mọi điều kiện cần thiết. Đến thời điểm này, tất cả nguồn lực và phương án hậu cần đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tổ chức lễ khởi công vào ngày 19/3 đảm bảo trang trọng, thành công tốt đẹp.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở Hà Tĩnh nhằm xây dựng xã hội học tập, hình thành thói quen tự học, học thường xuyên gắn với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống.
Chương trình truyền thông giúp học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) nhận diện, phòng chống tác hại của các loại thuốc lá mới, hướng tới xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.
Đứng trước yêu cầu đổi mới quản lý, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà (Hà Tĩnh) Đặng Hữu Tường đã xây dựng thành công “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số”.
Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, những tiếng reo vui, nụ cười rạng rỡ của học sinh Trường TH Thành Sen (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tạo nên bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.
Trong không gian học đường tại Hà Tĩnh, mỗi mùa Trung thu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, để các em học sinh trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa tình yêu thương.
Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.
Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm; với năm tuyển sinh 2025, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm.
Năm 2026 có trên 35.900 thí sinh sử dụng IELTS để cộng điểm. IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất, với 8.318 thí sinh, nhưng được các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau.
Việc linh hoạt điều tiết đội ngũ và phân quyền quản trị sau sáp nhập đã giúp các trường công lập ở Hà Tĩnh nhanh chóng ổn định nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học.
Ban Bí thư thành lập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kỷ cương, không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hoạt động hình thức gây áp lực thành tích, xây dựng môi trường 'dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật'.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu huy động tất cả nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, bảo đảm chất lượng và không để học sinh thiếu sách học tập.
Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, các điều chỉnh trong dự thảo được đề xuất không nhằm thu hẹp cơ hội của thí sinh hoặc làm giảm quyền tự chủ của cơ sở đào tạo.
Thí sinh không còn được cộng tối đa 3 điểm với chứng chỉ IELTS hay giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học từ năm 2027, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các địa phương, trường học ở Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức bán trú, góp phần ổn định tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.
Năm học 2026 - 2027, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh xác định chủ đề “đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất”; chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục".
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Từ một công cụ tra cứu, AI đang dần trở thành người bạn đồng hành của nhiều học sinh Hà Tĩnh - cùng học, cùng sáng tạo và tiếp sức để những dự án học đường được lan tỏa rộng hơn.
Việc triển khai một bộ sách chung tại Hà Tĩnh không chỉ tạo mặt bằng thống nhất về học liệu mà còn đặt ra yêu cầu về cách tổ chức dạy học và phát huy vai trò của giáo viên.
Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để bước vào giảng đường, nhiều sinh viên quê Hà Tĩnh đang được tiếp sức từ những điểm tựa yêu thương, giúp các em vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ.
Gần thập kỷ qua, lớp học Tiếng Anh, Tin học miễn phí tại thôn Tiên Tiến xã Đan Hải (Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ tạo cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng cho nhiều thế hệ học sinh địa phương.
Nhiều trường lo sáp nhập, không đặt hàng sớm, tâm lý chờ sách giáo khoa miễn phí của phụ huynh gây ra tình trạng khan hiếm chưa từng có, theo Nhà xuất bản Giáo dục.
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung khẩn trương rà soát từng học sinh, nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể từng tên sách, từng tập, tổng hợp gửi về trước 11h ngày 12/9.
Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!