Thủ tướng chủ trì chiêu đãi đoàn ngoại giao dịp năm mới Đinh Dậu

Như người dân Việt Nam thường nói “có đi, có lại mới toại lòng nhau”, qua các chuyến thăm, làm việc và rất nhiều hoạt động đối ngoại, hội nhập, giao lưu của người dân, tình cảm với bạn bè quốc tế của Việt Nam càng thêm bền chặt, lòng tin thêm sâu sắc và hợp tác ngày càng rộng mở, hiệu quả hơn, Thủ tướng phát biểu tại tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017.

thu tuong chu tri chieu dai doan ngoai giao dip nam moi dinh dau

Gửi lời chúc Tết tới các vị đại diện Đoàn Ngoại giao, Thủ tướng nói: “Chúng tôi chào đón tất cả các bạn đến với Việt Nam trong năm APEC-2017”. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tối 23/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân dịp Năm mới Đinh Dậu 2017 do Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Jorge Rondon Uzcategui, Đại sứ Venezuela, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội cùng đông đảo các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại buổi tiệc, Thủ tướng chia sẻ khí xuân đang tràn về trên mọi miền của đất nước, len vào mọi nhà, đi vào lòng người dân đất Việt, với niềm vui háo hức của Tết đoàn viên, sum vầy bên gia đình, người thân và bạn bè để cùng hướng về một năm mới an lành, thịnh vượng. Trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng gửi tới các vị Đại sứ, Đại diện các tổ chức, bạn bè quốc tế - những người bạn rất gần gũi ngay tại Việt Nam - lời chúc tốt đẹp, ấm tình thân thiết mừng Xuân mới Đinh Dậu.

thu tuong chu tri chieu dai doan ngoai giao dip nam moi dinh dau

Thủ tướng chúc mừng các vị khách quốc tế nhân Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng nêu rõ kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, Việt Nam góp phần cùng cộng đồng quốc tế xây dựng thế giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Điểm lại những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, trong năm qua, vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai nặng nề, Việt Nam cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển đã đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,21%, cao gấp đôi so với trung bình 3% của thế giới. Lạm phát được kiểm soát dưới 5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6%. Đạt nhiều tiến bộ về bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn khoảng 8,5%, tạo thêm việc làm cho 1,6 triệu người.

“Với quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh nghiệp, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo dựng môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi”, Thủ tướng nói. Niềm tin và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng nâng lên, hơn 110.000 doanh nghiệp được thành lập với tổng vốn đăng ký gần 900 nghìn tỷ đồng, cao nhất cho tới nay.

Trong năm qua, đất nước Việt Nam đã là sự lựa chọn đến thăm của 10 triệu du khách, bạn bè quốc tế. Nhưng cao hơn hết, Việt Nam đã vinh dự được đón 24 nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước và nhiều lãnh đạo của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có 18 chuyến thăm đối ngoại, tham dự các diễn đàn quốc tế quan trọng. Bên cạnh đó nhiều hội nghị cấp cao khu vực đã tổ chức thành công tại Việt Nam (ACMECS-7, CLMV-8, CLV và WEF-Mekong).

“Như người dân Việt Nam thường nói “có đi, có lại mới toại lòng nhau”, qua các chuyến thăm, làm việc đó và rất nhiều hoạt động đối ngoại, hội nhập, giao lưu của người dân, tình cảm với bạn bè quốc tế của Việt Nam càng thêm bền chặt, lòng tin thêm sâu sắc và hợp tác ngày càng rộng mở, hiệu quả hơn”, Thủ tướng bày tỏ. Những kết quả quan trọng đạt được nêu trên là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của Việt Nam, nhưng điều đặc biệt trân trọng là sự hỗ trợ quý báu và hợp tác hiệu quả của bạn bè, đối tác gần xa trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng chia sẻ: “Tôi vừa trở về từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF-2017 với nhiều hoạt động, phát biểu, thảo luận trên các diễn đàn, gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo các tổ chức quốc tế, thấy rằng, dự báo không khí chung của năm 2017 là sự lạc quan của quá trình phục hồi toàn cầu, những cơ hội phát triển to lớn của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhưng cũng đan xen sự lo âu về chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên, rủi ro về kinh tế, tài chính; khủng bố quốc tế, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu... Bối cảnh đó, đòi hỏi tất cả chúng ta, các quốc gia dù lớn hay nhỏ, cần chung tay hành động gìn giữ hòa bình, ổn định, cùng chia sẻ lợi ích trong hợp tác, hội nhập trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”.

thu tuong chu tri chieu dai doan ngoai giao dip nam moi dinh dau

Thủ tướng chúc mừng các vị khách quốc tế nhân Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Năm 2017 là năm ASEAN kỷ niệm 50 năm thành lập. Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên chung sức, đồng lòng xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, phát triển năng động, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Là nước chủ nhà Năm APEC-2017, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” và sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên để nâng hợp tác APEC lên một tầm cao mới, thúc đẩy hội nhập, liên kết kinh tế khu vực vì hòa bình, thịnh vượng cho khu vực và thế giới. “Chúng tôi chào đón tất cả các bạn đến với Việt Nam trong năm APEC-2017”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong không khí xuân hồng thắm tình hữu nghị, ấm cúng như trong một gia đình thân thiết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và các vị khách quốc tế cùng nâng cốc chúc hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng; chúc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế không ngừng được củng cố và phát triển.

Tại buổi tiệc, Đại sứ Venezuela Jorge Rondon Uzcategui, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội nhấn mạnh, trong năm qua, Việt Nam đạt nhiều thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội và nền tảng chính trị. Trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam tiếp tục cho cộng đồng quốc tế thấy rằng đây là quốc gia hành động, có trách nhiệm vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác kinh tế.

Ngày 28/1 tới sẽ là ngày khởi đầu năm mới Đinh Dậu, một năm mới hứa hẹn Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới tích cực và thành công. Đoàn Ngoại giao tin tưởng trong năm mới, Việt Nam sẽ hoàn thành nhiều mục tiêu như đã đề ra.

thu tuong chu tri chieu dai doan ngoai giao dip nam moi dinh dau

Thủ tướng chúc mừng các vị khách quốc tế nhân Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ông Jorge Rondon Uzcategui cho biết sẽ cùng Đoàn Ngoại giao nỗ lực đồng hành với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tiếp tục hợp tác với Nhà nước Việt Nam trong việc củng cố chính sách ngoại giao hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương.

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu, thay mặt Đoàn Ngoại giao, ông Jorge Rondon Uzcategui gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam lời chúc tốt đẹp, thân ái nhất.

Theo chinhphu.vn

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...