Thư viện thông minh của nhóm học sinh trường chuyên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, nhóm thành viên 47 học sinh của trường vừa chính thức khai trương thư viện thông minh với tên gọi “Books Never Expire” (viết tắt BoNE) mang ý nghĩa “Sách không cũ” do chính các em sáng lập.

thu vien thong minh cua nhom hoc sinh truong chuyen ha tinh

Trần Thị Hà Linh giới thiệu về thư viện “Sách không cũ”

Thư viện BoNE được khai thông vào ngày 4/7/2016 từ ý tưởng của em Trần Thị Hà Linh - học sinh lớp 11 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Với phương thức kêu gọi các cá nhân tổ chức bằng facebook quyên góp bộ sách giáo khoa và sách tham khảo cũ mang tên “Sách không cũ” của Hà Linh, cứ thêm một ngày, cô bạn này lại tìm thêm được những người cùng chung lí tưởng, mục đích và ước mơ được cống hiến cho cộng đồng.

thu vien thong minh cua nhom hoc sinh truong chuyen ha tinh

Đến nay, khi tuổi đời của thư viện này còn chưa quá 3 tháng, “BoNE” đã thu hút đội ngũ hơn 50 thành viên hùng hậu với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, đam mê cống hiến.

Mục tiêu của nhóm là nâng cao hứng thú đọc sách cho học sinh sinh viên, giúp họ nhận ra các giá trị cốt lõi của sách và việc đọc sách cũng như tạo ra môi trường đọc sách kiểu mới với sự kết hợp rèn luyện nhiều kĩ năng cần thiết.

Thư viện “Sách không cũ” có những nét nổi bật hơn với các thư viện thông thường khác như: phòng ốc trang trí hiện đại, mang tính trẻ trung tạo sự gần gũi và kết nối của giới trẻ. Các loại sách ở đây cũng khác biệt với những thư viện khác; những cuốn sách ở đây thường mang tính khai thông trí tuệ...

thu vien thong minh cua nhom hoc sinh truong chuyen ha tinh
thu vien thong minh cua nhom hoc sinh truong chuyen ha tinh
thu vien thong minh cua nhom hoc sinh truong chuyen ha tinh
thu vien thong minh cua nhom hoc sinh truong chuyen ha tinh

Thư viện “Sách không cũ” thu hút đông đảo học sinh, giáo viên trong và trường

Chỉ sẻ về ý tưởng thành lập ra thư viện “độc đáo” này, em Trần Thị Hà Linh cho biết: “Trước đây, em nhìn thấy bạn trẻ rất ham mê đọc sách nhưng lại không có sách để đọc nên ngoài vấn đề trên, em muốn xây dựng văn hóa đọc cho học sinh tỉnh nhà, bởi ở Hà Tĩnh chưa có một thư viện nào hiện đại”.

Ngay trong chiều 27/9, hàng trăm thẻ đọc sách được nhóm học sinh này bán cho các học sinh trong trường với giá 15 nghìn đồng/thẻ. Số tiền này được góp lại để phát triển mở rộng thư viện “Sách không cũ” và các dự án mà nhóm học sinh này đang ấp ủ.

thu vien thong minh cua nhom hoc sinh truong chuyen ha tinh
thu vien thong minh cua nhom hoc sinh truong chuyen ha tinh

Ngay trong ngày khai trương, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã có nhiều món quà cho thư viện

Được biết, trước khi thành lập được thư viện “Sách không cũ”, nhóm học sinh này đã thành công với nhiều dự án lớn khi quyên góp được 2.500 đầu sách tặng các trường học ở huyện Vũ Quang, 700 đầu sách cho trẻ em làng SOS và học sinh ở bản Rào Tre (Hương Khê).

Đọc thêm

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!