Thực hiện tốt các chính sách kích cầu, tạo động lực phát triển sản xuất, chăn nuôi ở huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt các chính sách kích cầu, tạo động lực phát triển sản xuất, chăn nuôi ở huyện Kỳ Anh

Sáng nay (14/12), huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất năm 2022.

Năm 2021, diễn biến thời tiết phức tạp, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền cùng với nỗ lực, cố gắng của bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Anh đạt kết quả khá toàn diện.

Thực hiện tốt các chính sách kích cầu, tạo động lực phát triển sản xuất, chăn nuôi ở huyện Kỳ Anh

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng và Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Theo đó, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 54,27 tạ/ha (tăng 11,82% so với năm 2020); sản lượng lúa cả năm đạt 54.125,39 tấn (tăng 11,13% so với năm 2020). Chăn nuôi tương đối ổn định, tổng đàn lợn 29.371 con, cao hơn 6,1% so với năm 2020, đàn nái ngoại 4.408 con, cao hơn năm 2020 24,9%; tổng đàn trâu, bò 13.100 con, cao hơn năm 2020 11,1%. Nuôi trồng thủy sản đạt 761 ha; tổng sản lượng thủy hải sản năm 2021 là 3.254 tấn, cao hơn năm 2020 12,8%.

Ngoài ra, trong năm 2021, huyện Kỳ Anh cũng đã trồng mới trên 3.550 ha rừng tập trung, 69.500 cây phân tán các loại.

Thực hiện tốt các chính sách kích cầu, tạo động lực phát triển sản xuất, chăn nuôi ở huyện Kỳ Anh

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Thanh Hải báo cáo sản xuất nông nghiệp năm 2021...

Huyện đã thực hiện kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng NTM; chương trình OCOP có các sản phẩm hàng hóa chủ lực trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… Đến nay, hội đồng cấp huyện đã tổ chức đánh giá 7 sản phẩm và đề xuất tỉnh đánh giá, phân hạng vào cuối năm 2021, trong đó có 1 sản phẩm nâng hạng 4 sao. Hiện đã có 5/8 sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử, 6 cơ sở/12 sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Thực hiện tốt các chính sách kích cầu, tạo động lực phát triển sản xuất, chăn nuôi ở huyện Kỳ Anh

Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang Hoàng Hậu Hải báo cáo kế hoạch về tích tụ ruộng đất, phá bờ thửa, xây dựng cánh đồng lớn.

Thời gian qua, huyện Kỳ Anh cũng thường xuyên có các cơ chế, chính sách kế hoạch khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời cơ giới hoá các khâu sản xuất nông nghiệp.

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung rà soát, xây dựng và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè thu, vụ đông; đẩy mạnh chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu, giống, kỹ thuật, phát triển hình thức sản xuất theo hướng liên kết bền vững; cơ cấu mỗi xã sản xuất 3 - 5 giống chủ lực cho năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục thực hiện tập trung tích tụ ruộng đất, phá bờ thửa, hình thành cánh đồng lớn áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; chuyển đổi đất đai, dồn điền đổi thửa gắn với cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; triển khai đề án kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, đề án phát triển giao thông nông thôn theo cơ chế xi măng và nguồn phát triển trồng lúa, củng cố các hồ đập nhỏ đảm bảo tưới cho cây trồng...

Thực hiện tốt các chính sách kích cầu, tạo động lực phát triển sản xuất, chăn nuôi ở huyện Kỳ Anh

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh Phan Viết Liệu thông tin về kế hoạch chủ động nguồn nước, tưới tiêu trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan đồng thời thảo luận các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trong sản xuất năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, các địa phương cần chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi; kiểm soát chặt chẽ nguồn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngay từ đầu vụ; xây dựng phương án chống hạn, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện tốt các chính sách kích cầu, tạo động lực phát triển sản xuất, chăn nuôi ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách kích cầu, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, chăn nuôi; tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình sản xuất theo hướng sản phẩm an toàn, đảm bảo năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện tích; đồng thời tập trung xây dựng nhãn hiệu và được chứng nhận lúa gạo tập thể huyện Kỳ Anh.

Tiếp tục mở rộng quy hoạch trồng chè theo hướng đầu tư sản xuất các giống chất lượng cao; mở rộng diện tích các loại cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao để dần thay thế cây tràm; phân định vùng nuôi trồng thủy hải sản tập trung theo mô hình thâm canh, quảng canh; xác định rõ nguồn gốc đất đai nuôi trồng hải sản; tiếp tục mở rộng liên kết với các nhà đầu tư để phát triển sản xuất, chăn nuôi bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu của huyện Kỳ Anh năm 2022

Về trồng trọt: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 55.677 tấn, trong đó lúa 55.332,5 tấn; trồng mới 32 ha chè công nghiệp; phấn đấu đạt sản lượng các loại: chè 3.615,8 tấn, sắn 25.532 tấn, cam 505,8 tấn, bưởi 464,7 tấn.

Về chăn nuôi: phấn đấu tăng tổng đàn lợn lên 31.480 con, đàn trâu, bò 27.100 con; gia cầm 1.217.800 con; tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn.

Về thủy sản: diện tích nuôi trồng thủy sản 761 ha; phấn đấu đạt 3.442 tấn thủy sản, trong đó kế hoạch khai thác 2.500 tấn, nuôi trồng 942 tấn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.