Tỉ lệ sinh ở Nhật Bản lại giảm, số người chết gấp đôi số người sinh

Nhật Bản ghi nhận số trẻ sơ sinh thấp kỷ lục trong năm 2024, đánh dấu năm thứ chín giảm liên tiếp và làm trầm trọng thêm tình trạng già hóa dân số.

93772747defdd2b0995a04fa09a04ef7-17407102077741978970978-8655.jpg
Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, tỉ lệ sinh ở Nhật Bản vẫn lao dốc - Ảnh: REUTERS

Báo Straits Times trích dẫn thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản ngày 27-2 cho biết số trẻ sơ sinh được sinh ra ở quốc gia này trong năm 2024 tiếp tục chạm đáy với 720.988 trẻ - đánh dấu năm thứ chín Nhật Bản đối mặt với số lượng trẻ sơ sinh ngày càng suy giảm.

Điều này càng tô đậm hơn tình trạng già hóa nhanh chóng và suy giảm dân số tại quốc gia này.

Theo đó, tỉ lệ sinh của Nhật Bản đã tiếp tục giảm thêm 5% so với năm trước đó, bất chấp những nỗ lực của chính phủ cựu thủ tướng Fumio Kishida trong việc thúc đẩy các biện pháp khuyến sinh.

Trong khi đó, số lượng người tử vong ở quốc gia này trong năm qua lại đạt mức cao kỷ lục - 1,62 triệu người - tức cứ mỗi em bé chào đời thì có hơn hai người qua đời.

Hàn Quốc, quốc gia láng giềng của Nhật Bản và cùng "chịu chung số phận", chính phủ phải đau đầu tìm cách khuyến sinh, đã lần đầu tiên chứng kiến tỉ lệ sinh tăng trở lại sau chín năm vào năm 2024, nhờ các biện pháp khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con; trong khi ở Nhật Bản xu hướng này vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Các chuyên gia cho rằng sự phục hồi tích cực ở Hàn Quốc là nhờ vào sự hỗ trợ của chính phủ trong ba lĩnh vực: cân bằng công việc - gia đình, chăm sóc trẻ em và nhà ở, cùng với chiến dịch khuyến khích các doanh nghiệp thúc đẩy nhân viên sinh con.

Tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc đã tăng lên 0,75 ca sinh/phụ nữ vào năm 2024, từ mức 0,72 của năm 2023.

Theo ông Takumi Fujinami - chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản, nguyên nhân khiến tỉ lệ sinh ở Nhật Bản liên tục lao dốc qua các năm là do số lượng kết hôn cũng giảm trong những năm gần đây, xuất phát từ tác động của đại dịch COVID-19.

Mặc dù số cuộc hôn nhân đã tăng nhẹ 2,2% lên 499.999 cuộc vào năm 2024, con số này chỉ đạt được sau khi đã giảm mạnh trong các năm trước đó, điển hình là mức giảm 12,7% vào năm 2020.

"Điều này có thể kéo dài đến năm 2025", ông Fujinami nhận định.

Khác với các quốc gia phương Tây, ở Nhật Bản có rất ít trẻ em được sinh ra ngoài hôn nhân, cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa việc kết hôn và sinh con ở quốc gia này.

Tại Nhật Bản, số liệu mới nhất cho thấy số con trung bình mà một phụ nữ có trong suốt cuộc đời sinh sản là 1,2.

Mặc dù còn quá sớm để so sánh một cách có ý nghĩa giữa hai quốc gia, ông Fujinami cảnh báo rằng cả Nhật Bản và Hàn Quốc cần cải thiện cơ hội việc làm và thu hẹp khoảng cách giới tính để khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!