Tiềm ẩn dịch bệnh từ các điểm giết mổ gia cầm “lậu”!

(Baohatinh.vn) - Mặc dù đã có yêu cầu và hướng dẫn cần phải đưa gia cầm vào các điểm giết mổ tập trung, được cấp phép, tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều khu vực chợ trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn xuất hiện các điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ tự phát, khó đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, tiềm ẩn nguy cơ bệnh dịch.

tiem an dich benh tu cac diem giet mo gia cam lau

Nhiều điểm bán gia cầm đã giết thịt nhỏ lẻ trên vỉa hè rất khó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ảnh chụp trên đường Xuân Diệu, đoạn chợ Vườn Ươm - TP Hà Tĩnh).

Theo khảo sát của chúng tôi, nhiều khu vực chợ lớn tại thành phố, thị xã hoặc chợ huyện đều có những lò giết mổ gia cầm tự phát. Mỗi điểm bán kể trên thường có từ vài chục đến cả trăm con gà, vịt được nhốt trong lồng. Các điểm này còn làm dịch vụ giết mổ cho người dân có nhu cầu, chủ yếu là gà, vịt, với mức giá trung bình khoảng 15 nghìn đồng/con.

Có mặt tại chợ Trung Đình (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh), chúng tôi thấy 3 người bán gia cầm có kèm theo dịch vụ giết mổ. Dù đây chỉ là chợ nhỏ, không có nhiều người mua bán nhưng vào khung giờ cao điểm, khách hàng đến thuê giết mổ gia cầm vẫn khá đông. Theo quan sát, tại khu vực đình chợ, có 2 người phụ nữ làm gần nhau, trên sàn rất nhếch nhác. Nồi nước sôi được dùng chung, đun liên tục bằng bếp ga. Từ sàn nhà, nồi nước sôi, nước rửa đều lẫn rất nhiều tiết, lông và cả phân gia cầm. Nước rửa ít khi được thay mới, đen ngòm, bốc mùi khó chịu. Dao, kéo và các vật dụng vứt lăn lóc dưới nền nhà, ruồi, nhặng đậu khắp nơi. Một người làm ở đây cho biết, nếu ngày đắt khách hay các dịp cuối tuần, mỗi người có thể làm thịt hơn 30 con gà.

tiem an dich benh tu cac diem giet mo gia cam lau

Điểm giết mổ gia cầm tại chợ Trung Đình khá nhếch nhác, khó đảm bảo vệ sinh thú y.

Đến chợ Vườn Ươm (phường Nguyễn Du) không khó để chúng tôi hỏi ra địa điểm giết mổ gia cầm (cách trung tâm chợ khoảng 200m). Cơ sở này được thực hiện tại nhà riêng nên nước được dội thường xuyên, nhìn có vẻ sạch hơn, tuy nhiên vẫn có khá nhiều ruồi nhặng, sàn nhà nhếch nhác…

Hoạt động kinh doanh, mua bán gia cầm cũng đang diễn ra khá nhộn nhịp, chưa được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều thương lái thường bán ngay trên xe máy, hoặc bán dạo với mức giá từ 70 - 150 nghìn đồng/kg. Bên cạnh đó, nhiều điểm bán gia cầm, giết thịt tự phát trên vỉa hè cũng rất khó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh cho biết, tại Hà Tĩnh hiện có 3 điểm đủ tiêu chuẩn giết mổ gia cầm tại TP Hà Tĩnh, Can Lộc, Hồng Lĩnh. Theo quy định, hoạt động giết mổ động vật phải được kiểm soát, các lò mổ chưa được cấp phép không được giết mổ gia cầm để kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng tại các chợ lớn có hoạt động dịch vụ giết mổ gia cầm, mỗi ngày giết mổ khoảng 60-100 con. Dù các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt để xử lý nhưng vẫn khó kiểm soát, trong đó, một phần nguyên nhân do tâm lý, thói quen của người tiêu dùng.

Việc giết mổ gia cầm nhỏ lẻ gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng, nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh rất cao, đặc biệt trong điều kiện dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh). Về vấn đề này, Sở NN&PTNT đã tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn công tác giết mổ gia cầm đối với người dân. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm, các phường, xã cần vào cuộc quyết liệt hơn. Chi cục sẽ phối hợp định kỳ tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành để xử lý mạnh tay. Đồng thời, triển khai tiêm vắc-xin phòng chống dịch cúm gia cầm sớm hơn so với dự kiến.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.