Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Sáng 5/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt dự và phát biểu chỉ đạo. Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo của lãnh đạo BTC Tỉnh ủy nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2011, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu kịp thời cũng cố tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp sau đại hội Đảng; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự và chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên. Đối với bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu trúng cử đạt tỷ lệ phiếu cao. Đối với bầu cử hội đồng nhân dân cấp huyện không có đơn vị nào bầu thiếu, bầu lại và bầu thêm.

Trong công tác tổ chức và cán bộ BTC đã phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm quy trình nhân sự đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm 32 cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đảm bảo quy định, khách quan, dân chủ; quyết định bổ nhiệm ngạch công chức tập sự cho 24 đồng chí; tuyển dụng 7 đồng chí; làm quy trình bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo ở một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; tham mưu, làm quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016; tổ chức xét duyệt 129 cán bộ gửi hồ sơ dự tuyển học cao cấp lý luận chính trị tại chức, cử 35 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Hà nội, 1 cán bộ đi học Quản lý nhà nước theo chương trình chuyên viên cao cấp năm 2011… Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 8 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp được 1436 đảng viên mới, trong đó 9 đảng viên gốc giáo, xóa được 3 chi bộ sinh hoạt ghép.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã đưa ra những kinh nghiệm, vướng mắc trong quá trình tổ chức xây dựng, phát triển Đảng tại cơ sở; công tác tổ chức, luân chuyển cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt đánh giá cao công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gia qua. Trong thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu BTC các cấp cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị sau bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng kết hợp hài hòa giữa đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng tại ban tổ chức các đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục kiểm tra và hướng dẫn công tác nghiệp vụ tại ban tổ chức và tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị để hướng dẫn và thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng; chỉnh huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển đảng viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo và những thôn, xóm chưa có đảng viên nhằm xoá “xóm trắng” và chi bộ sinh hoạt ghép; phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011, gắn với công tác thi đua, khen thưởng cuối năm đối với tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức năm 2011.

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...