Tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trang trọng, lắng đọng

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh phải đảm bảo diễn ra trang trọng, lắng đọng, tạo được cảm xúc, ấn tượng sâu sắc trong người nghe, người xem.

Tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trang trọng, lắng đọng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp.

Chiều 25/5, Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh tổ chức họp nghe, thẩm định chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trang trọng, lắng đọng

Đạo diễn Hà Thanh Hoàng - đạo diễn chương trình nghệ thuật báo cáo nội dung.

Báo cáo tại cuộc họp, đạo diễn Hà Thanh Hoàng - đạo diễn chương trình nghệ thuật cho biết: chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm dự kiến có chủ đề “Vọng mãi lời Người” với thời lượng diễn ra khoảng 100 phút.

Tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trang trọng, lắng đọng

Nhà văn Đức Ban: Bằng lời dẫn hoặc các hình tượng nghệ thuật, chương trình nghệ thuật cần thể hiện nhiều hơn các nội dung thể hiện những nét đặc trưng, thăng trầm của TP Hà Tĩnh; việc Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ.

Chương trình bao gồm 10 tiết mục là các bài hát, liên khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước và tiết mục sân khấu hóa chiến tranh. Xen giữa các tiết mục nghệ thuật là các phóng sự thể hiện diện mạo, sức sống mới của TP Hà Tĩnh nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh nói chung; phóng sự về Hào Thành.

Tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trang trọng, lắng đọng

Bà Phan Thư Hiền - Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh: Chương trình nghệ thuật nên bổ sung thêm tổ khúc dân ca ví, giặm.

Tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trang trọng, lắng đọng

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập góp ý một số vấn đề về việc lựa chọn xây dựng hình ảnh sâu khấu.

Tham gia góp ý tại cuộc họp, đại biểu cho rằng, dự thảo chương trình nghệ thuật cần cân đối hơn về thời lượng thể hiện những hình ảnh, câu chuyện kể về Bác Hồ; về những thành tựu của Hà Tĩnh hơn 30 năm đổi mới, trong bối cảnh phát triển hiện nay và những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà học và làm theo Bác; nguồn gốc, những nét đặc trưng, thăng trầm của TP Hà Tĩnh.

Tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trang trọng, lắng đọng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Chương trình nghệ thuật nên tập trung thể hiện khí thế thi đua sôi nổi hôm nay của Hà Tĩnh, việc Hà Tĩnh học và làm theo Bác; bớt các hình ảnh mang tính chiến tranh, bi thương.

Tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trang trọng, lắng đọng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Cần cân nhắc việc lựa chọn các ca khúc trong chương trình nghệ thuật sao cho phù hợp.

Đối với lời bình, lời dẫn trong chương trình nghệ thuật, cần tinh tế, khéo léo trong lựa chọn hình ảnh, từ ngữ ví von phù hợp. Đồng thời nên bổ sung thêm tổ khúc dân ca ví, giặm; lựa chọn các bài hát về Bác Hồ gắn với quê hương Hà Tĩnh rõ nét hơn...

Tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trang trọng, lắng đọng

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Giao Sở VH-TT&DL chịu trách nhiệm toàn diện, phối hợp chặt chẽ với đạo diễn và ê-kíp để làm tốt công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật; các thành viên Hội đồng Nghệ thuật tỉnh tiếp tục nghiên cứu kỹ, góp ý chi tiết các nội dung liên quan đến chương trình nghệ thuật để đạo diễn sớm hoàn thiện, đảm bảo thời gian luyện tập.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, hoạt động Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh là chương trình lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh nhà. Góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật. Vì vậy, ê-kíp sản xuất và các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ xây dựng chương trình đảm bảo chất lượng, thời lượng.

Tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trang trọng, lắng đọng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận cuộc họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, chương trình nghệ thuật nên xây dựng với bố cục 2 phần rõ nét: Bác Hồ với Hà Tĩnh, Hà Tĩnh làm theo lời Bác. Trong đó, cần thể hiện rõ những lời dạy của Bác Hồ dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, đặc biệt là bài học về đoàn kết; thể hiện sự phát triển, đổi mới của tỉnh nhà, chương trình xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư đang được triển khai...

Lời bình và các bài hát được lựa chọn phải gắn chặt với Hà Tĩnh, bổ sung tổ khúc dân ca ví, giặm thể hiện đặc trưng văn hóa của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, Hội đồng Nghệ thuật tỉnh tiếp tục họp bàn, góp ý chi tiết, đầy đủ các nội dung về sân khấu, bố cục chương trình, lời bình, kịch bản... Từ đó, thống nhất các nội dung, đảm bảo chương trình nghệ thuật diễn ra trang trọng, lắng đọng, tạo được cảm xúc, ấn tượng sâu sắc trong người nghe, người xem.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...