Tổng thống Zelensky thông báo đã đến Mỹ, chuẩn bị cho hội đàm với Tổng thống Trump

Ngày 17/8, theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã đến Mỹ và đang chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Donald Trump, cùng sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết: “Tôi đã có mặt tại Washington, ngày mai tôi sẽ gặp Tổng thống Trump. Ngày mai, chúng tôi cũng sẽ có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo châu Âu. Tôi rất biết ơn Tổng thống Trump vì lời mời này”.

“Chúng ta đều có chung mong muốn chấm dứt cuộc chiến này một cách nhanh chóng và bền vững. Và hòa bình phải bền vững”, ông nhấn mạnh đồng thời nhắc đến việc cách đây nhiều năm, nước này đã “phải từ bỏ Crimea một phần phía Đông của chúng tôi - một phần Donbas”. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến việc “Ukraine nhận được cái gọi là “bảo đảm an ninh” vào năm 1994, nhưng chúng đã không phát huy tác dụng”.

“Người Ukraine đang chiến đấu vì đất đai của mình, vì nền độc lập của mình. Hiện nay, quân đội chúng tôi đang có những thành công ở vùng Donetsk và Sumy. Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ bảo vệ được Ukraine, sẽ đảm bảo an ninh một cách hiệu quả, và người dân chúng tôi sẽ mãi mãi biết ơn Tổng thống Trump, toàn thể nước Mỹ, cùng mọi đối tác và đồng minh vì sự ủng hộ và hỗ trợ vô giá”, ông tuyên bố rõ.

Ông cũng khẳng định: “Nga phải chấm dứt cuộc chiến này… Tôi hy vọng rằng sức mạnh chung của chúng ta với Mỹ, với những người bạn châu Âu, sẽ buộc Nga phải đi đến một nền hòa bình thực sự”.

Ngay trước khi đặt chân đến Mỹ, ngày 17/8, Tổng thống Zelensky cũng có cuộc họp song phương với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen tại Brussels. Tại đây, nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu đã có những phát biểu cứng rắn ngay trước khi cùng có cuộc hội đàm với Tổng thống Trump vào ngày 18/8.

Theo tờ The Kyiv Independent, bà Von der Leyen khẳng định, các đường biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực, đồng thời nhấn mạnh rằng những quyết định liên quan đến lãnh thổ Ukraine không thể được đưa ra nếu thiếu sự tham gia của Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky ở Brussels, bà Von der Leyen bày tỏ ủng hộ việc thiết lập các “đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 của NATO” cho Kiev, nhấn mạnh Ukraine phải trở thành “một con nhím thép” mạnh mẽ trong cuộc chiến với Nga.

Bà cũng hoan nghênh khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tham gia vào việc thiết lập cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu (EU) cùng các nước trong “liên minh tự nguyện” sẵn sàng đóng góp phần việc của mình.

Bà Von der Leyen khẳng định châu Âu sẽ duy trì và mở rộng các lệnh trừng phạt Nga, với gói trừng phạt thứ 19 dự kiến được công bố vào đầu tháng 9, song song với việc tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bay không người lái.

“Chừng nào tình trạng đổ máu ở Ukraine còn tiếp diễn, châu Âu sẽ duy trì sức ép ngoại giao và kinh tế với Nga”, bà nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn sự đoàn kết của châu Âu, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì sự vững mạnh này. Ông khẳng định Ukraine không thể đàm phán dưới áp lực của vũ khí: “Cần có lệnh ngừng bắn và nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận cuối cùng”.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Kiev sẽ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. “Ngay tại Donetsk, Nga vẫn chưa giành được thắng lợi. Ông Putin đã không thể chiếm được nơi này trong suốt 12 năm qua và Hiến pháp Ukraine không cho phép từ bỏ hay trao đổi lãnh thổ”, ông nói.

Ông Zelensky khẳng định các quyết định về vấn đề lãnh thổ “chỉ nên được bàn thảo bởi lãnh đạo Ukraine và Nga trong một khuôn khổ ba bên gồm Ukraine – Mỹ – Nga”. Ông cũng cảnh báo nếu Moskva từ chối, các bên cần áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới.

Về bảo đảm an ninh, Tổng thống Zelensky hoan nghênh tín hiệu mới từ ông Trump, cho rằng Ukraine cần “cơ chế an ninh thực sự vận hành giống như Điều 5 của NATO". Ông nói rằng việc gia nhập Liên minh châu Âu sẽ được coi là một phần trong gói bảo đảm an ninh đó.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.