TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - 852 cán bộ, đảng viên chủ chốt của TP Hà Tĩnh được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương và địa phương gắn với định hướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

Sáng 7/10, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được triển khai tại 17 điểm cầu với sự tham gia của 852 cán bộ, đảng viên chủ chốt từ thành phố đến các phường, xã.

Trong vòng 1 buổi, cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt 4 nội dung quan trọng: Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tổng Thị Quỳnh Hoa quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Chỉ thị số 19-CT/Th.U ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị và Chỉ thị số 22-CT/Th.U ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Đức Danh quán triệt Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Tĩnh cũng yêu cầu toàn bộ đội ngũ cán bộ cốt cán tự nghiên cứu thêm 12 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh như: Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới;

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 13-KL/TW, 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

Các cán bộ, đảng viên chủ chốt của TP Hà Tĩnh nghiêm túc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh và thành phố; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, tỉnh và lan tỏa sâu rộng đến toàn thể Nhân dân.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: cần phát huy vai trò cấp ủy, các ban đảng trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; chú trọng tập trung một số nhiệm vụ cốt lõi, xác định các đầu việc để thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, phải có kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền phổ biến rộng rãi, sát với thực tế, đưa nghị quyết đến cơ sở. Cán bộ, đảng viên phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận xã hội.

Tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...