(Baohatinh.vn) - Gần 400 học sinh ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được nâng cao kiến thức về chấp hành pháp luật an toàn giao thông và trang bị kỹ năng sơ cứu người bị tai nạn giao thông.
Chiều 9/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lớp tập huấn tuyên thông về an toàn giao thông và kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho gần 400 học sinh Trường THPT Nghi Xuân.
Chuyên viên Ban ATGT tỉnh tuyên truyền về luật an toàn giao thông cho các em học sinh
Tại lớp tập huấn, các em học sinh được chuyên viên Ban ATGT tỉnh thông tin khái quát về tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước và Hà Tĩnh hiện nay. Theo thống kê, 9 tháng năm 2024, Hà Tĩnh xảy ra 321 vụ tai nạn giao thông, 170 người chết và 202 người bị thương, tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, huyện Nghi Xuân là một địa phương là vùng trọng điểm cần được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật an toàn giao thông.
Các em tham gia giao lưu trả lời câu hỏi về luật an toàn giao thông
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do nhận thức, hành vi và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một bộ phận người dân chưa tốt. Cơ quan chức năng toàn tỉnh đã xử lý 2.474 trường hợp lứa tuổi học sinh vi phạm (chiếm 5% tổng số vi phạm).
Tại buổi tập huấn, các em còn được nâng cao kiến thức về một số quy định pháp luật về TTATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh như: độ tuổi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; những hành vi bị nghiêm cấm không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều; không tổ chức và tham gia đua xe hay cổ vũ đua xe trái phép; không chở quá số người quy định; không sử dụng chất ma túy, các chất kích thích khác như rượu, bia khi điều khiển xe tham gia giao thông; ứng xử có văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông và tích cực tuyên truyền các quy định về TTATGT đến mọi người...
Cán bộ Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn cách băng bó vết thương cho nạn nhân bị tai nạn giao thông
Chương trình tập huấn cũng trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó trong tình huống khẩn cấp khi có trường hợp xẩy ra tai nạn giao thông.
Buổi tập huấn nhằm nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho các em học sinh; xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm qui tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông trật tự an toàn, văn minh thân thiện.
Trên địa bàn xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh có một số bãi tập kết gỗ keo nguyên liệu cạnh quốc lộ đã lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.
Tinh vi khi vận chuyển pháo “lậu” qua biên giới, quanh co khi bị xét xử, nhưng Lê Văn Hưng vẫn bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án phạt 8 năm tù giam và 30 triệu đồng.
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất được thực hiện theo Quyết định 2304/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ NN&MT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.
4 cơ sở ở Hà Tĩnh bị xử phạt vì vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, không có giấy phép môi trường và thiếu biện pháp xử lý chất thải theo quy định.
Các điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại chợ Phố Châu (xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) không đảm bảo các yêu cầu theo quy định, khiến nguy cơ cháy nổ luôn rình rập.
Thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là giải pháp đột phá phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của từng địa phương.
Công an Hà Tĩnh cảnh báo người dân cần cẩn trọng với các website giả mạo cơ quan Nhà nước, núp bóng “hỗ trợ xử lý lừa đảo, lấy lại tiền” để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
Việc cấp định danh điện tử cho người nước ngoài tại Hà Tĩnh không chỉ phục vụ công tác quản lý của lực lượng chức năng mà còn mang lại trải nghiệm hành chính thuận lợi, an toàn,
Tại thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đang tồn tại bãi tập kết hàng tấn phế liệu nguy hại. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, cản trở lối đi mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Xử phạt vi phạm hành chính là một trong những công cụ quan trọng, thiết thực nhằm bảo đảm kỷ cương, pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ hai giám đốc công ty sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả có quy mô lớn. Đường dây này đã bán hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả ra thị trường, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.
Vụ chìm tàu câu mực chở 34 du khách ở Khu du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) báo động về những "lỗ hổng" trong hoạt động khai thác, quản lý tàu chở khách trên biển.
Với phương châm "lấy người dân làm trung tâm của tuyên truyền, phòng ngừa", Công an Hà Tĩnh đã xây dựng thế trận vững chắc để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm qua không gian mạng.
4 bị cáo “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng xã hội đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 16 năm 3 tháng tù.
Kịch bản "việc nhẹ lương cao" không mới song nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã siết chặt trận tuyến phòng chống tội phạm mua bán người.
Dùng phương tiện nguy hiểm tấn công nhau, 3 bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 12 năm tù về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Lực lượng công an tập trung nắm tình hình trên không gian mạng, đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử…
Với hành vi buôn bán pháo nổ trái phép số lượng lớn, Lê Văn Hưng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, phạt tiền bổ sung 30 triệu đồng.
Sở Tư pháp các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và doanh nghiệp tham dự, đã thảo luận, trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc, tống tiền online”, bảo vệ an toàn cho một thanh thiếu niên và tài sản cho người dân.
Đến ngày 24/7/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thu nhận, xử lý hồ sơ và cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 605/605 người nước ngoài đủ điều kiện cư trú trên địa bàn.
Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội dưới hình thức mua, bán mại dâm, bởi thực chất đây là thủ đoạn nhằm dẫn dụ người dùng chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.