Ông Nguyễn Xuân Trường (SN 1937, ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) lên đường nhập ngũ từ tháng 10 năm 1961, với nhiệm vụ công nhân quốc phòng tại Đội 55, phòng doanh trại Cục Hậu cần - Quân khu 4.
Ngày 26/5/1965, trong khi đang làm nhiệm vụ tại D38, ông bị thương và hy sinh. Một năm sau đó, vợ ông là bà Trần Thị Liệu mất, để lại 2 con nhỏ. Do người thân không còn nên các giấy tờ làm căn cứ để công nhận liệt sỹ cho ông cũng bị thất lạc...
Đến năm 1993, sau một thời gian dài tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy mộ của liệt sỹ Nguyễn Xuân Trường, đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Năm 2008, gia đình mới tìm thấy giấy báo tử, đồng thời hoàn tất hồ sơ trình lên các cấp có thẩm quyền để công nhận liệt sỹ cho ông.
Ngày 19/1/2024, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Nguyễn Xuân Trường.
Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Nguyễn Xuân Trường được xã Xuân Hải tổ chức trang nghiêm, trọng thể; thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.