(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, nông dân thôn Đông Hoa, xã Kỳ Hoa (Kỳ Anh) hết sức hoang mang, lo lắng khi hàng loạt “đầu cơ nghiệp” bỗng dưng mắc bệnh rồi chết, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.
Chuồng nhà chị N.T.H giờ trống không vì 7 con trâu đã mắc bệnh chết.
Tiếp xúc với chúng tôi, bà N.T.H cho biết: “Gia đình nuôi 8 con trâu, giờ mất 7 con, chỉ còn mỗi con nghé. Hôm đầu tiên thấy một con bỏ ăn, thở dốc, bụng phình lên, rồi sùi bọt mép, tôi hoảng quá chạy gọi thú y, tiêm thuốc nhưng vẫn không thể cứu nổi. Những ngày tiếp theo, các con khác cũng bị triệu chứng tương tự rồi chết. Hàng trăm triệu chứ có ít mô, xót đứt ruột nhưng chỉ biết khóc!”.
Điều đáng nói là trong lúc các hộ nuôi “khóc than” tìm mọi cách cứu trâu, thì các lái buôn đã chờ sẵn để ép giá mua trâu bệnh. “Biết rõ bán trâu bệnh là tiếp tay cho họ bán thực phẩm không an toàn, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh nhưng nông dân tụi tui nghèo, nếu không bán, đem chôn thì mất trắng” – bà H. ngậm ngùi cho biết thêm.
Trả lời chúng tôi, một cán bộ thú y xã Kỳ Hoa cho biết: Số trâu, bò bị chết tại thôn Đông Hoa trong thời gian gần đây đều có chung triệu chứng bỏ ăn, thở dốc mạnh, phình bụng, sùi bọt mép..., là những dấu của bệnh tụ huyết trùng ghép. Bệnh xuất hiện khi có một con trâu bị chết trong khe, người dân mang về mổ bán thịt với giá rẻ. Nước bẩn giết mổ trâu bệnh lại đổ ngay khu vực người dân trong thôn thường chăn thả trâu, bò. Gia súc ở đây thường chăn thả trong khe suối theo bầy đàn, cộng thêm việc tiêm phòng chưa được thực hiện đầy đủ dẫn đến dịch bệnh lan nhanh.
Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, đợt dịch vừa rồi khiến trên 20 con trâu, bò trong thôn mắc bệnh, trong đó có 6 con chết tại chỗ, số còn lại khi thấy triệu chứng là người dân bán tháo cho lái buôn. Do tâm lý người dân muốn giấu bệnh trâu, bò để bán, mặt khác, địa hình miền núi nên việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn; cộng với thói quen chăn thả gia súc theo kiểu tự nhiên như hiện nay, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất VSATTP rất lớn.
Mong rằng, các cấp chính quyền địa phương và ngành thú y sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân dịch bệnh để có biện pháp khống chế kịp thời.
Ngay trong ngày đầu ra quân, người dân các địa phương ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tiêu diệt được gần 35 nghìn con chuột, góp phần bảo vệ mùa màng sau mưa lụt.
Hiện nay, Hà Tĩnh có gần 100 ha cây trồng được cấp chứng nhận hữu cơ còn hiệu lực với các sản phẩm thế mạnh như: lúa, bưởi, cam,… góp phần tạo ra những giá trị mới trong sản xuất.
Mô hình nuôi ếch Thái Lan đã mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình ông Nguyễn Đình Bình (thôn Minh Đình, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Nhà máy Thủy điện Hố Hô liên tục điều tiết qua tràn từ tối qua đến sáng nay; trong khi đó, từ 13h30 chiều nay, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sẽ xả tràn điều tiết qua các cửa van đập tràn.
Do lưu lượng nước về hồ tăng, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tăng lưu lượng xả tràn lên 581 m3/giây từ 22h ngày 19/9; hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí ở TX Kỳ Anh sẽ vận hành điều tiết nước từ 8h ngày 20/9.
Hầu như năm nào cũng có ngư dân Hà Tĩnh gặp tai nạn khi đánh bắt hải sản trên biển nên trong những tháng nhiều mưa bão hiện nay, cần chú trọng đảm bảo an toàn.
Thời tiết không thuận lợi, việc chăm sóc gặp nhiều khó khăn, cây thoái hóa, khiến người dân vùng trà sơn (Can Lộc, Hà Tĩnh) đang dần thu hẹp diện tích trồng bưởi.
Tính đến trưa 18/9, trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có 15 cầu tràn bị ngập nước. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, các địa phương đã lắp đặt sào chắn, cắm biển cảnh báo.
Huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh được dự báo là các địa bàn nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp có thể mạnh lên thành bão tại Hà Tĩnh. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; người trồng đào, mai cũng gấp rút triển khai bảo vệ cây trồng.
Gần 4.100 ha nuôi trồng thủy sản và hơn 200 lồng, bè tại Hà Tĩnh đang được người dân triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu huyện Nghi Xuân tập trung cao nhất để đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024; phát động phong trào thi đua tạo khí thế, quyết tâm mới.
“Cuộc cách mạng” chuyển đổi ruộng đất năm 2024 đang được nhiều địa phương ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) triển khai nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác.
Vụ đông 2024, Hà Tĩnh chủ động bố trí cơ cấu giống và thời vụ hợp lý để né tránh thiên tai, chú trọng ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng.
Tích tụ ruộng đất là chủ trương lớn, liên quan đến sản xuất của người dân, bởi vậy, hướng dẫn của ngành chuyên môn Hà Tĩnh được xem là “cây gậy” để chính quyền cấp xã và người dân thực hiện.
Sau 2 tháng gieo trồng, đến nay, hơn 3.000 m2 diện tích sản xuất dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP của HT Farm xã Thạch Lạc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) chính thức cho thu hoạch vụ thứ 2.
Ruộng lúa sử dụng chế phẩm sinh học Eco Nutrients cho năng suất trung bình 85 tạ/ha, giảm được độ nhiễm phèn trong môi trường đất, giúp các loài thủy sản tự nhiên phát triển tốt.
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chủ cơ sở của 8 sản phẩm sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để trình tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Đầu tư thấp, ít dịch bệnh, lợi nhuận cao, phù hợp với ao nuôi thấp triều… là những kết quả tích cực mà mô hình nuôi xen ghép tôm sú, cua biển, cá đối mục tại TP Hà Tĩnh đem lại.
Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn, Hà Tĩnh) dự kiến hoàn thành sau 180 ngày kể từ ngày triển khai xây dựng.