Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh quân sự

Truyền thông Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ phóng thêm vệ tinh trong tương lai gần để thu thập thông tin dẫn đường cho "đòn tấn công siêu mạnh".

“Chúng ta sẽ phải đưa nhiều vệ tinh trinh sát lên quỹ đạo trong thời gian ngắn, thu thập tất cả thông tin liên quan hoạt động quân sự chống lại Triều Tiên tại các khu vực như bán đảo Triều Tiên và Thái Bình Dương, đồng thời thiết lập cơ chế răn đe triệt để và hiệu quả hơn”, hãng thông tấn KCNA ngày 9/12 đưa tin.

Theo KCNA, các vệ tinh mới sẽ được thiết kế dựa trên Malligyong-1, vệ tinh mà Triều Tiên phóng thành công hồi tháng 11. Triều Tiên cho biết Malligyong-1 đã chụp ảnh nhiều căn cứ quân sự và một số tòa nhà hành chính của Mỹ.

Các vệ tinh của Triều Tiên sẽ “canh gác trên không gian”, cung cấp thông tin thời gian thực về “hành vi quân sự chống lại Triều Tiên của thế lực thù địch và dẫn đường cho những đòn tấn công siêu mạnh của chúng tôi”, KCNA cho biết.

Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh quân sự

Tên lửa đẩy mang vệ tinh của Triều Tiên được phóng từ bãi phóng ở Tongchang-ri, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan ngày 21/11. Ảnh: KCNA

Bài đăng trên KCNA cũng chỉ trích Mỹ “tiêu chuẩn kép” khi gọi việc Triều Tiên phóng vệ tinh là “mối đe dọa với an ninh khu vực và toàn cầu”, trong khi bảo vệ hoạt động tương tự của đồng minh, đối tác như Hàn Quốc, Nhật Bản và Israel.

Trong một bài viết khác trên KCNA, chuyên gia về các vấn đề quốc tế Ro Ju-hyon nhận định Hàn Quốc “liều lĩnh viện trợ quân sự cho Ukraine”.

Bình luận được đưa ra sau thông tin Hàn Quốc là bên cung cấp đạn pháo 155 mm nhiều thứ hai cho Ukraine, đứng sau Mỹ và nhiều hơn “toàn bộ các quốc gia châu Âu cộng lại”.

Triều Tiên thông báo phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 vào đêm 21/11. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc “lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên gây bất ổn cho khu vực”.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng Bình Nhưỡng đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo trong vụ phóng, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Cuộc họp cuối tuần này giữa đại diện ba nước đồng minh tại Seoul dự kiến sẽ tập trung vào mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên và một số mối lo ngại toàn cầu.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên đầu tháng 12 cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào vào hoạt động vệ tinh của họ là hành động tuyên chiến. Triều Tiên cũng nhấn mạnh họ sẽ tiến hành “răn đe chiến tranh” nếu sắp xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào vũ khí chiến lược.

Theo VNE

Đọc thêm

Tổng thống Hàn Quốc bị truy tố

Tổng thống Hàn Quốc bị truy tố

Công tố viên Hàn Quốc truy tố Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn bằng cách áp đặt thiết quân luật.
Mỹ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới

Mỹ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới

Ông Pete Hegseth đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau lá phiếu mang tính quyết định đến từ Phó tổng thống JD Vance.
Ông Biden sẽ làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Ông Biden sẽ làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Biden có thể thực hiện nhiều dự án liên quan đến xây dựng chính sách, thành lập thư viện ở quê nhà và tham gia các hoạt động xã hội.
Ông Trump hủy bỏ 78 sắc lệnh hành pháp thời Biden

Ông Trump hủy bỏ 78 sắc lệnh hành pháp thời Biden

Ngày đầu tại nhiệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi quyết định xóa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia 'tài trợ khủng bố', hủy bỏ mục tiêu xe điện vào năm 2030 của người tiền nhiệm Joe Biden.