Trồng khoai lang giống mới, nông dân Nghi Xuân thu về gần 100 triệu đồng/ha

(Baohatinh.vn) - Với năng suất trung bình 16 tấn/ha, giá bán 10.000 đồng/kg, giống khoai lang KL 20-209 đã mang về cho bà con Nghi Xuân (Hà Tĩnh) niềm vui lớn, sau khi trừ chi phí, có thể thu về gần 100 triệu đồng/ha.

Trồng khoai lang giống mới, nông dân Nghi Xuân thu về gần 100 triệu đồng/ha

Nông dân thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên phấn khởi vì giống khoai mới cho năng suất, chất lượng cao.

Những ngày này, các hộ trồng khoai lang KL 20-209 ở Nghi Xuân đang tất bật vào vụ thu hoạch.

“Nhờ thực hiện đúng theo quy trình, đặc biệt là việc bón phân chuồng để bổ sung độ mùn cho đất nên năng suất khoai lang của gia đình tôi đạt 8 tấn/0,5 ha. Với giá bán 10.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, tôi thu được gần 50 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng giống khoai lang Hoàng Long trước đó" - chị Phạm Thị Chương (thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ) phấn khởi.

Trồng khoai lang giống mới, nông dân Nghi Xuân thu về gần 100 triệu đồng/ha

Với diện tích sản xuất 0,5 ha, chị Phạm Thị Chương (trái) thu nhập gần 50 triệu đồng từ giống khoai lang mới.

Chung niềm vui, chị Hoàng Thị Hằng (thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên) cho hay: “Đây cũng là năm đầu tiên tôi trồng giống khoai lang KL 20-209 hay còn gọi là giống khoai vỏ đỏ, ruột vàng trên diện tích 1ha. Giống khoai này không bị sâu bệnh, củ to khoảng 3 - 5 củ/kg nên thu hoạch đến đâu thương lái mua hết đến đấy”.

Trồng khoai lang giống mới, nông dân Nghi Xuân thu về gần 100 triệu đồng/ha

Chị Hoàng Thị Hằng phấn khởi thu hoạch giống khoai lang lần đầu được trồng trên mảnh ruộng của gia đình.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, toàn huyện có diện tích trồng khoai lang hằng năm khá lớn, với khoảng 1.000 ha. Tuy nhiên, lâu nay người dân địa phương quen trồng giống khoai lang Hoàng Long, năng suất không cao, chất lượng thấp nên chủ yếu dùng để làm thức ăn cho gia súc.

Từ thực tế đó, vụ xuân năm 2020, huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Bắc Trung Bộ tiến hành trồng khảo nghiệm 2 ha khoai lang KL 20-209 (do Viện lai tạo) tại thôn Trung Văn, xã Xuân Hải.

“Kết quả trồng khảo nghiệm cho thấy, năng suất loại khoai này cao gấp hai lần (đạt 16 tấn/ha) so với khoai lang Hoàng Long (8 tấn/ha). Khoai có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt ngon”, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải Cao Xuân Chương thông tin.

Trồng khoai lang giống mới, nông dân Nghi Xuân thu về gần 100 triệu đồng/ha

Với giá bán 10.000 đồng/kg, giống khoai lang KL 20-209 đã mang về thu nhập khá cho bà con nông dân Nghi Xuân

Thành công từ việc trồng khảo nghiệm là nền tảng để vụ xuân năm 2021 huyện Nghi Xuân tiếp tục mở rộng sản xuất với diện tích 20 ha tại 35 hộ dân của các địa phương: Xuân Yên, Xuân Viên, Xuân Mỹ và thị trấn Xuân An. Được biết, các hộ trồng khoai lang giống mới KL 20-209 trong vụ xuân năm nay được huyện Nghi Xuân hỗ trợ 12 triệu đồng/ha.

“Kết quả sản xuất đến nay cho thấy, giống khoai lang KL 20-209 có nhiều ưu điểm vượt trội như: nhanh bén rễ, ít sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn chỉ 110 ngày là cho thu hoạch và rất phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng tại địa phương. Không chỉ năng suất cao mà chất lượng khoai cũng rất tốt, củ có màu vàng tươi, vị ngọt đậm. Ngoài ra, lá còn được dùng làm thức ăn cho lợn, bò nên rất “được lòng” bà con” - ông Hoàng Trọng Hưng, Trưởng thôn Phúc Tuy (xã Xuân Viên) cho biết.

Hiện nay, khoai lang KL 20-209 được thu mua với giá 10.000 đồng/kg, trừ chi phí, mỗi ha trồng khoai lang KL 20-209 cho thu về gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ tham gia trồng giống mới còn được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật như: sử dụng phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học… để hướng tới sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP.

Trồng khoai lang giống mới, nông dân Nghi Xuân thu về gần 100 triệu đồng/ha

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân kiểm tra quá trình phát triển của giống khoai lang KL 20 - 209 tại thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên. (Ảnh tư liệu)

Theo Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân Lê Thanh Bình: “Đánh giá sơ bộ cho thấy, vụ xuân năm 2021, giống khoai lang KL 20-209 tại các vùng sản xuất trên địa bàn dự kiến đạt năng suất 16 tấn/ha, vượt trội hơn so với giống khoai lang Hoàng Long trước đây. Tuy vậy, giống khoai này cũng đòi hỏi phải tuân thủ đúng thời vụ, chú trọng thực hiện quy trình chăm sóc như: bổ sung thêm dinh dưỡng cho đất bằng phân hữu cơ hoai mục, sử dụng phân bón lá theo từng giai đoạn...

Thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo tiếp tục mở rộng diện tích trồng khoai KL 20-209 và quy hoạch vùng sản xuất tập trung để thuận tiện cho chăm sóc và thu hoạch. Huyện cũng sẽ kết nối với các doanh nghiệp để hỗ trợ bà con trong việc bao tiêu sản phẩm khi diện tích trồng tăng nhanh”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!