Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet cho biết đã có ít nhất 350.209 người thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài một thập kỷ qua tại Syria, đồng thời nhận định con số này thấp hơn thực tế.
Trẻ em xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại một trại tị nạn ở tỉnh Aleppo, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 24/9, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cho hay đã có ít nhất 350.209 người thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài một thập kỷ qua tại Syria, đồng thời nhận định con số này thấp hơn thực tế.
Trong báo cáo đầu tiên kể từ năm 2014 về số người thiệt mạng tại Syria, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết số liệu trên bao gồm cả lực lượng tham chiến và dân thường, nhưng chỉ thống kê khi có họ tên đầy đủ, cũng như ngày và địa điểm thiệt mạng.
Theo Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet, “trên cơ sở đó, chúng tôi đã thống kê được danh sách 350.209 cá nhân có danh tính thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Syria từ tháng 3/2011-3/2021.”
Trong số này, cứ một trong 13 nạn nhân là phụ nữ hoặc trẻ em.
Bà Bachelet đánh giá con số này chỉ là tối thiểu có thể được xác nhận và chắc chắn là thấp hơn so với thực tế. Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc hiện đang cố gắng tìm cách đưa ra một bức tranh toàn diện hơn về vấn đề này./.
Đêm 29/1 theo giờ Mỹ, tức sáng 30/1 theo giờ Việt Nam, một chiếc trực thăng BlackHawk của Quân đội Mỹ đã va chạm với một máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines ở gần sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington.
Ngày 29/1, nhà lãnh đạo trên thực tế ở Syria, ông Ahmed al-Sharaa, đã được bổ nhiệm làm tổng thống của nước này trong giai đoạn chuyển tiếp và tất cả các phe nhóm quân sự ở Syria đều sẽ bị giải thể.
Đơn từ chức của ông Vucevic được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Vucic tuyên bố "một cuộc tái thiết chính phủ khẩn cấp và toàn diện" đang được tiến hành để đáp ứng các yêu cầu của dân chúng ở Serbia.
Theo tờ Nation Thailand, sáng 28/1, hàng nghìn người dân địa phương đã tập trung trước nhà riêng của một triệu phú Thái Lan để nhận lượng lớn tiền lì xì mừng năm mới Tết Nguyên đán.
Vụ tai nạn máy bay thương mại thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc đã khiến 179 người trên máy bay thiệt mạng và chỉ có 2 người sống sót sau khi rơi xuống thành phố Muan, Tây Nam nước này.
Giới chức trách Mỹ cho biết đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc đã có những bài đăng mang nội dung đe dọa Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội.
Bên cạnh các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hội nghị Davos quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, quốc gia và tôn giáo với nhiều quan điểm trên các vấn đề rộng khắp.
Đây là phương pháp nghịch nhiệt, theo đó cơ quan tạo mưa Hoàng gia Thái Lan sẽ điều máy bay lên trời, phun nước lạnh hoặc đá khô để làm mát lớp không khí ấm 2 lần/ngày.
Thẩm phán liên bang Mỹ tại bang Washington đã ra phán quyết tạm thời phong tỏa 14 ngày đối với sắc lệnh hành pháp của tân Tổng thống Donald Trump về hủy quyền hưởng quốc tịch Mỹ theo nơi sinh.
Đám cháy mới được đặt tên là Hughes, cách Los Angeles khoảng 80 km về phía Bắc và đã tạo ra những ngọn lửa lớn cũng như cột khói khổng lồ ở khu vực đồi núi.
Nhóm nhân sự bị điều chuyển gồm ít nhất 4 quan chức có thâm niên hơn 12 năm tại Bộ Tư pháp; những quan chức này vẫn làm việc trong suốt các nhiệm kỳ tổng thống của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự đoán tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2025 ở mức 1,6-1,7% thay vì 1,9% như dự báo hồi tháng 11/2024, trước khi sự cố thiết quân luật xảy ra.
Tổng thống Trump thông báo đã sa thải 4 quan chức cấp cao và sẽ sa thải hơn 1.000 người khác trong chính quyền tiền nhiệm vì những người này "không phù hợp với tầm nhìn Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".
Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, hỏa hoạn xảy ra vào sáng 21/1, tại nhà hàng của khách sạn Grand Kartal 12 tầng trong khu nghỉ dưỡng Kartalkaya, tỉnh Bolu. Số người thiệt mạng đến nay đã tăng lên 66 người.
Sau khi rời Nhà Trắng, ông Biden có thể thực hiện nhiều dự án liên quan đến xây dựng chính sách, thành lập thư viện ở quê nhà và tham gia các hoạt động xã hội.
Ngày đầu tại nhiệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi quyết định xóa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia 'tài trợ khủng bố', hủy bỏ mục tiêu xe điện vào năm 2030 của người tiền nhiệm Joe Biden.