Tổng thống Joe Biden: Đã đến lúc để Mỹ thoát khỏi cuộc xung đột kéo dài 20 năm qua

Trong bài phát biểu với người dân Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã bảo vệ quyết định rút các lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan.

Tổng thống Joe Biden: Đã đến lúc để Mỹ thoát khỏi cuộc xung đột kéo dài 20 năm qua

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về kế hoạch rút toàn bộ binh lính Mỹ khỏi Afghanistan tại Nhà Trắng - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Jobe Biden vừa có bài phát biểu tại Nhà Trắng với người dân Mỹ về tình hình tại Afghanistan - sau khi lực lượng Taliban kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul và tuyên bố chiến tranh tại Afghanistan đã kết thúc.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bảo vệ quyết định rút các lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan khi khẳng định ông ủng hộ chính sách này và đã đến lúc để Mỹ thoát khỏi cuộc xung đột kéo dài 20 năm qua.

Cũng trong phát biểu, Tổng thống Mỹ từ chối rút lại các quyết định để kết thúc sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanistan, nơi lính Mỹ đã có mặt trong suốt 20 năm vừa qua và là cuộc chiến dài nhất mà quân đội Mỹ tham dự.

Tổng thống Mỹ cho biết, hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng những thực tế không dễ chịu trong 20 năm qua, cùng với mọi việc diễn tiến quá nhanh so với dự tính, nên cũng sẽ không có thời điểm nào được cho là tốt nhất để Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Tổng thống khẳng định nước Mỹ đã nhận ra những rủi ro trong tương lai và đã có sự chuẩn bị tốt cho từng tình huống.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ không mắc phải những sai lầm mà nước Mỹ đã vấp phải trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng cam kết người dân Mỹ sẽ theo sát những diễn biến mới tại Afghanistan.

Theo VTV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast