Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng cho Cộng hòa Áo

(Baohatinh.vn) - Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh sẽ hợp tác với Trường ĐH Khoa học ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo) để triển khai các hoạt động đào tạo nhân lực điều dưỡng theo tiêu chuẩn châu Âu và cho phép sinh viên tốt nghiệp được làm trợ lý điều dưỡng tại Áo.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng cho Cộng hòa Áo

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và Trường ĐH Khoa học ứng dụng IMC Krems.

Sáng nay (29/4), đoàn công tác của Trường ĐH Khoa học ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo) do ông Karl C. Ennsfellner - Giám đốc điều hành và ông Heinz Boyer - Chủ tịch hội đồng giám sát có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh để ký kết và triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng theo tiêu chuẩn châu Âu.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế tiếp và làm việc với đoàn.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng cho Cộng hòa Áo

Tiến sỹ Trần Xuân Hoan - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông tin một số nội dung về đào tạo của trường và bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng với Trường ĐH Khoa học ứng dụng IMC Krems.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã thông tin với đoàn công tác một cách khái quát về tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường.

Hiện nay, trường có 89 cán bộ, giảng viên, trong đó 2 tiến sỹ, 18 thạc sỹ bác sỹ, 7 thạc sỹ điều dưỡng, 4 thạc sỹ dược cùng các cử nhân xét nghiệm, dược sỹ đại học, cử nhân điều dưỡng….

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng cho Cộng hòa Áo

Đại diện sở, ngành và ban giám hiệu nhà trường tham dự buổi làm việc.

Sinh viên trường được thực hành tại 1 bệnh viện với quy mô 800 giường bệnh, 7 bệnh viện quy mô 200 giường bệnh và 12 bệnh viện quy mô 150 giường bệnh. Trường Cao đẳng Y tế hiện đào tạo 5 mã ngành hệ cao đẳng, 6 mã ngành hệ trung cấp và 4 mã ngành hệ sơ cấp.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng cho Cộng hòa Áo

Ông Karl C. Ennsfellner - Giám đốc điều hành Trường ĐH Khoa học ứng dụng IMC Krems thông tin một số nội dung đào tạo kỳ 2 tại Áo sau khi sinh viên hoàn thành kỳ 1 tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, mô hình giáo dục và đào tạo trợ lý điều dưỡng từ Việt Nam sẽ được triển khai với sự hợp tác của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và Trường ĐH Khoa học ứng dụng IMC Krems theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 trường vào năm 2019.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng cho Cộng hòa Áo

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh Đặng Văn Dũng: Trở ngại lớn nhất trong hợp tác đào tạo giữa 2 trường là trình độ tiếng Đức B2. Đây là yêu cầu rất cao và liên quan về nguồn nhân lực, vấn đề tài chính, đòi hỏi cần phải thảo luận kỹ để đưa ra phương án phù hợp.

Theo dự kiến, số lượng tuyển sinh đào tạo trợ lý điều dưỡng hằng năm khoảng từ 35 - 70 sinh viên. Hình thức đào tạo, trong kỳ 1 sẽ được diễn ra tại Việt Nam và trong kỳ 2 sẽ diễn ra tại Áo với nội dung đào tạo là tiếng Đức B2 và chuyên môn cơ bản ngành điều dưỡng theo chương trình thống nhất giữa 2 trường.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng cho Cộng hòa Áo

Lãnh đạo 2 trường ký kết hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng.

Trường ĐH Khoa học ứng dụng IMC Krems có quy mô trên 3.000 sinh viên, hợp tác với 160 trường đại học trên toàn thế giới, 11 chương trình xuyên quốc gia. Đây là một trong những trường đại học khoa học ứng dụng quốc tế lớn nhất ở Áo. Trường ĐH Khoa học ứng dụng IMC Krems đã cùng với tỉnh Hạ Áo (Cộng hòa Áo) phát triển mô hình giáo dục và đào tạo trợ lý điều dưỡng từ Việt Nam.

Từ năm 2006, Trường ĐH Khoa học ứng dụng IMC Krems đã cung cấp các chương trình cử nhân được công nhận hoàn toàn tại Việt Nam theo giáo trình như được giảng dạy tại Áo. Sau khi hoàn thành kỳ 1, bước sang kỳ học thứ 2, sinh viên sẽ học tập ở Áo và thi kết thúc chương trình với kỳ thi chính thức của tỉnh Hạ Áo để cho phép sinh viên tốt nghiệp được làm trợ lý điều dưỡng tại tỉnh Hạ Áo.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng cho Cộng hòa Áo

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh dẫn đoàn công tác đi tham quan các phòng thực hành...

Tại buổi làm việc, 2 trường đã thảo luận, thống nhất một số nội dung về đội ngũ giáo viên đào tạo; hình thức đánh giá kết quả đào tạo; thời gian đào tạo tại Áo; nguồn kinh phí, sự hỗ trợ của Trường ĐH Khoa học ứng dụng IMC Krems khi sinh viên học tập cả tại Việt Nam và tại Áo; những cam kết về việc làm sau khi sinh viên hoàn thành việc học tập…

Ngay sau đó, lãnh đạo 2 trường đã tiến hành ký kết biên bản hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh hợp tác đào tạo nhân lực điều dưỡng cho Cộng hòa Áo

...và phòng học ngoại ngữ.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!