Từ đại lý thu mua nông sản trở thành nhà sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao

(Baohatinh.vn) - Mạnh dạn chuyển hướng đầu tư nên HTX Kinh doanh nông sản Thiện Hóa (thôn 5, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) từ chuyên thu mua nông sản đã trở thành nhà sản xuất của 2 dòng sản phẩm dầu lạc, dầu vừng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Từ đại lý thu mua nông sản trở thành nhà sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao

Các thành viên HTX Kinh doanh nông sản Thiện Hóa phải loại bỏ những hạt lạc kém chất lượng trước khi đưa vào sản xuất.

Năm 2015, HTX Kinh doanh nông sản Thiện Hóa là đại lý chuyên thu mua hàng nông sản (lạc, vừng, đậu các loại) cho bà con nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh.

“Những năm đầu kinh doanh khá thuận lợi, mỗi ngày HTX thu mua bình quân 15 tấn lạc vỏ rồi bán cho các thương lái, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhưng đến tháng 9/2018 việc xuất hàng thường xuyên bị gián đoạn, thậm chí không tiêu thụ được khiến HTX lâm vào cảnh thua lỗ triền miên” - Giám đốc HTX Phạm Đình Thiện nhớ lại.

Từ đại lý thu mua nông sản trở thành nhà sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao

Khô dầu lạc, vừng sau chế biến được tận dụng làm thức ăn cho gia súc.

Năm 2019, HTX Kinh doanh nông sản Thiện Hóa quyết định chuyển hướng làm ăn, đầu tư 500 triệu đồng mua sắm trang thiết bị máy móc chuyên dụng như máy bóc lạc, máy chiết ép, máy sấy... để sản xuất dầu lạc, dầu vừng.

Quyết định này được coi là táo bạo bởi cạnh tranh với những sản phẩm dầu ăn có thương hiệu như: Trường An, Neptune, Mezan... vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng là đối mặt với nguy cơ thất bại rất cao.

Biết là mạo hiểm nhưng người đứng đầu HTX vẫn tin rằng dầu chiết xuất tự nhiên theo phương thức truyền thống vẫn có những giá trị khác biệt. Đến nay, với sự nỗ lực của mình, các sản phẩm dầu lạc, dầu vừng mang thương hiệu Thiện Hóa được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Từ đại lý thu mua nông sản trở thành nhà sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao

Sản phẩm dầu lạc, dầu vừng Thiện Hóa không chứa các chất phụ gia nên được người tiêu dùng ưa chuộng

Để tạo ra sản phẩm dầu thành phẩm đạt chất lượng tốt, màu sắc bắt mắt, nguyên liệu đầu vào đóng vai trò rất quan trọng. Lạc, vừng sau khi đưa vào máy bóc tách vỏ được các thành viên HTX lựa chọn kỹ, đảm bảo chất lượng.

Sau đó, các nguyên liệu được đưa vào máy ép trong khoảng thời gian 1 tiếng để ra dầu (100kg nguyên liệu cho ra khoảng 50 lít dầu thành phẩm) và tiếp tục đưa dầu vào hấp từ 15 - 30 phút nhằm loại bỏ các tạp chất. Khi sản phẩm đạt chất lượng, các thành viên HTX tiến hành đóng chai, dán nhãn, xuất bán ra thị trường.

Từ đại lý thu mua nông sản trở thành nhà sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao

Dầu lạc có màu vàng sánh còn dầu vừng màu thẩm hơn

Để tạo ra các dòng sản phẩm có hương vị tự nhiên, độ béo đậm đà, màu sắc bắt mắt, trong quá trình sản xuất, HTX Kinh doanh nông sản Thiện Hóa không sử dụng các chất phụ gia, chất bảo quản và chất tạo màu.

Dầu lạc Thiện Hóa có giá bán khá cao với 80.000 đồng/lít. Tuy nhiên, chất lượng, hương vị thơm ngon nên vẫn rất “hút” khách.

Từ đại lý thu mua nông sản trở thành nhà sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao

Mặc dù có giá khá cao nhưng dầu lạc Thiện Hóa vẫn “hút” khách.

Sau khi tạo dựng được uy tín thương hiệu, đầu năm 2020, HTX Kinh doanh nông sản Thiện Hóa tiếp tục đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng mở rộng nhà xưởng, mua thêm máy móc thiết bị để nâng cấp sản phẩm ép dầu lạc, dầu vừng thủ công của mình thành sản phẩm OCOP 3 sao.

Hiện tại, mỗi năm HTX Thiện Hóa sản xuất ra 10.000 lít dầu lạc, 5.000 lít dầu vừng, lợi nhuận trên 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên với mức thu nhập ổn định 6 triệu đồng/người/tháng.

Lượng hàng hóa do HTX sản xuất ra được nhiều đại lý trong và ngoài tỉnh tiêu thụ. Ngoài ra, mỗi năm cơ sở còn thu hàng chục triệu đồng từ việc bán bã lạc, bã vừng, lạc vỏ làm thức ăn và phân bón cho gia súc, gia cầm. HTX còn nhận gia công ép dầu lạc, dầu vừng cho bà con với chi phí tiền công 8.000 đồng/lít dầu thành phẩm.

Từ đại lý thu mua nông sản trở thành nhà sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao

Năm 2020 sản phẩm dầu lạc, dầu vừng Thiện Hóa được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí OCOP 3 sao.

Nỗ lực chuyển đổi phương thức hoạt động, mạnh dạn bỏ vốn đầu tư đã giúp HTX Kinh doanh nông sản Thiện Hóa thu về những quả ngọt. Đặc biệt, tháng 12/2020, các sản phẩm dầu lạc, dầu vừng do HTX sản xuất đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Chủ tịch UBND xã Sơn Bình Nguyễn Huy Lợi cho biết, ngoài việc tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, HTX Kinh doanh nông sản Thiện Hóa còn giúp bà con nông dân tiêu thụ số lượng lớn hàng nông sản. Đặc biệt, hoạt động của HTX còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân địa phương lên 44 triệu đồng/người/năm, đưa xã Sơn Bình hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!