Từng tổ liên gia, hộ gia đình ở Vũ Quang linh hoạt xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Dù điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn có cách làm linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới (NTM), theo hướng thực chất và bền vững.

Từng tổ liên gia, hộ gia đình ở Vũ Quang linh hoạt xây dựng nông thôn mới

Bà Nguyễn Thị Hạnh (thôn 5, xã Quang Thọ) tranh thủ chăm sóc vườn hộ trong thời gian nhàn rỗi.

Thời gian qua, trên cơ sở đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19, người dân xã Quang Thọ (Vũ Quang) đã linh hoạt xây dựng NTM bằng nhiều cách làm sáng tạo. Từ đó, đã xây dựng được thêm một số tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, mô hình nhà sạch - vườn đẹp...

Bà Nguyễn Thị Hạnh (thôn 5, xã Quang Thọ) cho biết: “Ngoài tích cực xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu do thôn phát động, tôi luôn quan tâm chỉnh trang vườn tược - một việc làm rất phù hợp với bối cảnh hạn chế ra ngoài để phòng chống dịch bệnh như hiện nay. Đây là công việc vừa góp phần giúp xã hoàn thiện các tiêu chí nhà ở, vườn hộ, vừa giúp gia đình có không gian yên bình, thoáng mát...".

Từng tổ liên gia, hộ gia đình ở Vũ Quang linh hoạt xây dựng nông thôn mới

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày 28/12/2021, xã Quang Thọ vinh dự được Văn phòng điều phối NTM tỉnh đề xuất xét công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Trong ảnh: Người dân xã Quang Thọ đổ đất để trồng cây xanh dọc các tuyến đường liên thôn.

Với sự đoàn kết của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, trong năm 2021, xã Quang Thọ đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa linh hoạt xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBND xã Quang Thọ Trần Văn Mừng cho biết: "Năm 2021, toàn xã đã nâng cấp và làm mới được hơn 6,5 km đường giao thông, 330m kênh mương nội đồng, làm mới 1,1km đường điện, thành lập được 11 tổ hợp tác trồng cam VietGAP, xây dựng 2 cụm dân cư và 2 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp...

Đặc biệt, ngày 28/12/2021, địa phương vinh dự được Văn phòng điều phối NTM tỉnh đề xuất xét công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Đó là thành quả nổi bật, tạo nền móng vững chắc để địa phương vươn xa hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo".

Từng tổ liên gia, hộ gia đình ở Vũ Quang linh hoạt xây dựng nông thôn mới

Ông Lê Xuân Toàn (thôn Hợp Thắng, xã Hương Minh) đang cắt tỉa vườn cây của gia đình.

Cùng với xã Quang Thọ, thời gian qua, các địa phương: Ân Phú, Hương Minh, thị trấn Vũ Quang… cũng luôn tập trung cao độ thực hiện củng cố, nâng cấp các tiêu chí NTM. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, người dân hạn chế ra ngoài nên tập trung vào chăm sóc cây trồng trong vườn hộ, dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa và công trình phụ gọn gàng, ngăn nắp hơn.

"Bắt tay vào xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, bà con trong thôn rất phấn khởi, ai cũng đều hăng hái hiến đất, ngày công để mở rộng đường, xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thay vì ra quân đồng loạt như trước đây để chỉnh trang các tuyến đường, thì nay chúng tôi làm theo từng tổ liên gia và hộ gia đình. Nhờ vậy, các tuyến đường, khuôn viên nhà cửa của các hộ gia đình luôn sạch đẹp, khang trang, nhất là dịp tết đến, xuân về”, ông Lê Xuân Toàn (thôn Hợp Thắng, xã Hương Minh) chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Hương Minh Đoàn Ngọc Lương cho biết: “Với mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa duy trì ổn định nhịp độ xây dựng NTM, địa phương đã chỉ đạo cán bộ phụ trách các thôn xuống từng hộ dân hướng dẫn bà con chỉnh trang vườn hộ, xây dựng nông thôn mới với phương châm “Vườn nhà nào nhà nấy tự làm”, “Cụm tuyến nào tự chỉnh trang cụm tuyến ấy”, lựa chọn tiêu chí dễ, chưa cần nhiều nguồn lực hoặc tập trung đông người để triển khai trước.

Đến nay, địa phương cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, được Văn phòng NTM tỉnh đánh giá cao".

Từng tổ liên gia, hộ gia đình ở Vũ Quang linh hoạt xây dựng nông thôn mới

Để các địa phương thực hiện tốt "mục tiêu kép", trong năm 2021, lãnh đạo huyện Vũ Quang thường xuyên kiểm tra, động viên các xã khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí NTM. (Ảnh: Lãnh đạo huyện Vũ Quang kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Đức Liên, 11/2021).

Theo bà Nguyễn Thị Lương - Phó Chánh văn phòng NTM Vũ Quang, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu cao của cấp ủy, chính quyền và người dân, công tác xây dựng NTM của Vũ Quang vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật nhất là tháng 3/2021, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM.

Từng tổ liên gia, hộ gia đình ở Vũ Quang linh hoạt xây dựng nông thôn mới

Nhiều cụm dân cư trù phú ngày càng “mọc” lên nhiều ở Vũ Quang với nhiều gam màu tươi mới, nổi bật...

Trong năm, toàn huyện đã huy động sức dân trên 400 nghìn ngày công và vận động Nhân dân hiến trên 30 nghìn m2 đất, tiến hành làm mới và nâng cấp hơn 18km đường GTNT... Toàn huyện có xây dựng 8 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 184 vườn mẫu đạt chuẩn; xây dựng được 10 cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh...

Từng tổ liên gia, hộ gia đình ở Vũ Quang linh hoạt xây dựng nông thôn mới

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình tổ liên gia liền kề ở thôn Cừa Lĩnh (xã Đức Lĩnh, Vũ Quang) ngày 14/10/2021.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn cho biết: "Trong năm 2022, huyện tiếp tục vạch ra nhiều mục tiêu, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm theo hướng thực chất và bền vững. Theo đó, huyện phấn đấu xây dựng 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng 1 thôn NTM thông minh, 5 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 5 cụm dân cư sinh thái văn minh, 15 nhà vườn sinh thái, 2 làng sinh thái...

Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, cùng với việc chỉ đạo các địa phương duy trì ổn định lao động, sản xuất, huyện chú trọng quán triệt các địa phương triển khai các phương án nâng cao mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trong khu dân cư, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa củng cố, xây dựng NTM".

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.