Tuổi "xế chiều" vẫn nặng gánh mưu sinh

(Baohatinh.vn) - Tuổi xế chiều là lúc những “cây cao bóng cả” tận hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc bên con, cháu. Nhưng vì nhiều lý do, không ít cụ ông, cụ bà dù lưng chùng, gối mỏi vẫn phải đánh vật với chiếc “cần câu cơm”. Và ước mong của họ, đơn giản chỉ là có một chỗ dựa để cuộc sống tuổi già bớt bấp bênh.

tuoi xe chieu van nang ganh muu sinh

Rất nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn vẫn phải mưu sinh.

Xế chiều vẫn nặng gánh mưu sinh

Hơn 70 tuổi, cái tuổi lẽ ra được sống an nhàn, hạnh phúc bên con cháu nhưng với vợ chồng ông Nguyễn Đình Sửu (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh), đó lại là giấc mơ xa vời. Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa nắng, hàng nước của ông bà vẫn đều đặn đón khách. Tờ mờ sáng, khi những “cây cao bóng cả” đang chậm rãi, khoan thai trong bài tập thể dục buổi sáng, 2 ông bà lại lụi cụi chuẩn bị nào nuớc, bàn, ghế, rồi cả chiếc điếu cày, bao thuốc lá.

Từ từ rót nước cho khách, ông Sửu tiếp chuyện: “Ngày nào đắt khách, tôi tranh thủ về sớm nấu thêm nước đưa ra phụ bà nhà. Hàng nước vừa là “cần câu cơm”, vừa là nơi chúng tôi tìm kiếm niềm vui mỗi ngày. Mỗi vị khách đến đây là mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh. Tâm sự, chuyện trò với họ cũng là cách giúp chúng tôi khuây khỏa, vơi bớt những âu lo”.

Cùng chung cảnh mưu sinh tuổi xế chiều, ông Đặng Xuân Vinh (xã Cẩm Hà, Cẩm Xuyên) nay đã 65 tuổi nhưng vẫn kiên trì bám trụ tại từng góc ngã tư, bến xe buýt để chở khách. “Con cái đã có gia đình, ở riêng nhưng đứa nào cũng vất vả. Chứng kiến các con đầu tắt mặt tối lo hết việc đồng áng, nội trợ rồi chăm lo cho các cháu còn nheo nhóc, đau ốm, tôi nghĩ, tuổi này đang có sức khỏe thì nên cố sức, như vậy cũng đỡ gánh nặng cho con cháu” - người đàn ông nở nụ cười hiền chia sẻ.

Mỗi ngày, sức già chỉ ăn lưng 2 chén cơm, nhưng ngồi ròng rã từ sáng đến tối. Ngày nhiều cũng được 3-5 “cuốc”, có khi chẳng có khách nào nhưng ông Vinh vẫn luôn lạc quan. Song, tác phong chậm rãi nói lên rằng, đã đến lúc, ông cần được nghỉ ngơi.

tuoi xe chieu van nang ganh muu sinh

Cần sự chung tay, góp sức của địa phương và toàn xã hội nhằm giúp người cao tuổi ổn định cuộc sống, tận hưởng niềm vui tuổi già

Mong ước tuổi già

Mưu sinh với những người đang dồi dào sức lao động chẳng phải là điều dễ dàng, với người cao tuổi lại càng vất vả gấp bội. Thực tế cho thấy, nhiều người chỉ cho phép bản thân được nghỉ ngơi khi thực sự đã “chân chậm, mắt mờ”. Tuy nhiên, người già mưu sinh luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Tai nạn giao thông do khả năng quan sát, phản xạ kém; dễ ngã bệnh bởi sức khỏe yếu. Chưa kể năng suất, hiệu quả lao động thấp, các sản phẩm làm ra chỉ đơn giản, thuần túy và ít ỏi…

Tại địa bàn nông thôn, bãi ngang, người cao tuổi (trên 55 đối với nữ và 60 đối với nam) chủ yếu mưu sinh nơi đồng ruộng, mảnh vườn, số ít buôn bán nhỏ. Trong khi đó, nghề nghiệp chính của những người không có lương hưu, chưa đủ điều kiện hưởng các loại trợ cấp đối với người cao tuổi ở thành phố là đạp xích lô, xe thồ, bán vé số, hàng rong... cuộc sống hết sức khó khăn.

“Về phía địa phương, chúng tôi cũng chỉ có những hỗ trợ mang tính chất tình thế đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn. Những giải pháp lâu dài về chế độ, chính sách đối với người cao tuổi cần được quan tâm nhiều hơn. Chẳng hạn, có thể hạ mức tuổi (từ 80 xuống 70), nới rộng đối tượng người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, tăng các khoản trợ cấp...” - Chủ tịch UBND xã Thạch Tiến (Thạch Hà) Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh Trần Thị Kim Hoa cho biết: “Thời gian qua, Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ người cao tuổi như bảo trợ xã hội: Đối với người trên 80 tuổi thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng, hoặc có người phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng, được hưởng mức trợ cấp 270 ngàn đồng/tháng. Ngoài ra, người cao tuổi còn được hưởng ưu đãi như giảm giá vé khi sử dụng một số dịch vụ; chính sách chúc thọ, mừng thọ. Về phía hội cũng tích cực phối hợp với các đoàn thể, địa phương và doanh nghiệp bố trí việc làm phù hợp; vận động cộng đồng thôn xóm quan tâm, giúp đỡ người cao tuổi trong địa bàn dân cư; kêu gọi xây nhà cho những hộ có gia cảnh khó khăn nhằm giúp các cụ có cuộc sống ổn định hơn”.

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!