Tuyển sinh ở Hà Tĩnh: Rộng cửa trường nghề!

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các trường đại học trên toàn quốc đã công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2016 và tổ chức xét tuyển nguyện vọng 1. Các trường cao đẳng, trung cấp, dạy nghề trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tuyển sinh với nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp để “hút” học sinh (HS)...

tuyen sinh o ha tinh rong cua truong nghe

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ. Ảnh minh họa từ internet

Tín hiệu vui

Có mặt tại buổi tập trung hướng dẫn hồ sơ và làm thủ tục nhập học Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017, em Hoàng Vũ Linh (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) cho biết, với lực học của mình, em có thể thi đậu các trường đại học thuộc top 2. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hơn nữa thấy rất nhiều anh chị tốt nghiệp đại học mà vẫn thất nghiệp nên em quyết định đăng ký chọn học ngành cao đẳng cơ điện tử. Đó là niềm đam mê của em.

“Mục tiêu phấn đấu của em là được theo học lớp cao đẳng nghề cơ điện tử cấp độ quốc tế, đào tạo theo chương trình của Australia và sẽ có cơ hội làm việc tại Australia cũng như các nước phát triển” - Linh bộc bạch.

tuyen sinh o ha tinh rong cua truong nghe

Giờ thực hành hàn tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức.

Em Phạm Văn Hưng (xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 với kết quả 21,25 điểm. Với số điểm đạt được, em có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều trường đại học khác. Thế nhưng, Hưng đã lựa chọn học nghề. “Em có nguyện vọng thi vào Trường Đại học An ninh nhưng không đạt được mục tiêu. Vì vậy, em quyết định nộp hồ sơ vào Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh học ngành cơ điện tử. Thực tế hiện nay cũng cho thấy nhiều người tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm trong khi các bạn học trường nghề ra phần lớn có việc làm ngay với mức lương ổn định. Quyết định của em cũng được bố mẹ đồng tình, ủng hộ” - Hưng chia sẻ.

Nguyễn Văn Phúc (xã Thường Nga, Can Lộc) thi đậu Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2014 và đã học 1 năm, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên không thể theo học ở ngôi trường này. Thay vào đó, Phúc đã chọn Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh với ngành vận hành máy thi công nền.

Phúc cho biết, sau khi nghỉ ở trường đại học, em đã làm nhiều nghề để kiếm tiền. Nhưng do không được đào tạo nghề nên được một thời gian em lại bị sa thải. Vì vậy, để khởi nghiệp, em quyết định theo học nghề, sớm tìm được việc làm, có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, lại có thu nhập.

“Với nhiều bạn thì đại học là ước mơ, là mục đích phải đạt được, nhưng với em thì không quan trọng là cao đẳng, đại học hay trung cấp mà mục tiêu quan trọng là nghề của mình sẽ tìm được việc làm” - Phúc cho biết.

Nhiều cơ hội

Thực tế cho thấy, nhu cầu của thị trường lao động đối với lao động kỹ thuật, lao động qua đào tạo nghề hiện nay rất lớn. Với mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, những năm qua, tỉnh và trung ương đã ưu tiên cho công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ HS, sinh viên các trường nghề như miễn, giảm học phí; hỗ trợ hộ nghèo, người khuyết tật…

Ngay từ thời điểm diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, các trường nghề trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyển sinh bằng các hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh. Cơ hội vào các trường nghề không chỉ rộng mở đối với HS tốt nghiệp THPT mà ngay cả khi các em không vượt qua kỳ thi tốt nghiệp vẫn có thể vào học.

Năm học 2016-2017, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh xét tuyển 695 chỉ tiêu, trong đó, hệ cao đẳng 125 chỉ tiêu, yêu cầu HS có bằng tốt nghiệp THPT. Hệ trung cấp tuyển sinh 570 chỉ tiêu, yêu cầu HS có bằng tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS. Đối với HS tốt nghiệp THCS đăng ký học hệ trung cấp nghề, sau khi ra trường sẽ có bằng tốt nghiệp trung cấp và THPT.

“HS sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng của trường, nếu có nhu cầu có thể liên thông lên cấp học cao hơn, được giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước… Hầu hết sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề năm 2016 đều đã có việc làm và thu nhập ổn định” - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - kết nối doanh nghiệp - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đàn cho biết: Theo quy mô đào tạo, hàng năm trường được giao 400 chỉ tiêu hệ trung cấp nghề, trong đó, khối trung cấp nghề cho HS tốt nghiệp THPT từ 300-350 em, khối bổ túc văn hóa dành cho HS tốt nghiệp THCS 150 chỉ tiêu. Ngoài ra, trường tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học cho các ngành nghề như: quản trị khách sạn; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; kế toán doanh nghiệp; giáo dục mầm non; kỹ thuật chế biến món ăn; công tác xã hội; thú y. Bên cạnh đó, trường còn đào tạo hệ sơ cấp nghề theo nhu cầu doanh nghiệp và nhu cầu người học mỗi năm khoảng 1.000 học viên.

Thời điểm này, các trường: Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh, Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng cũng đang công bố các chỉ tiêu tuyển sinh và ngành nghề đào tạo với số lượng tuyển khá đông, các ngành nghề phong phú và hình thức học khá linh hoạt.

Ông Lê Xuân Ý - Trưởng phòng Dạy nghề - Sở LĐ-TB&XH cho biết: Năm học 2016-2017 này, các trường, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh tuyển mới 14.500 chỉ tiêu; trong đó, cao đẳng 750 chỉ tiêu, trung cấp nghề 2.500 chỉ tiêu, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 11.250 chỉ tiêu.

Chủ đề Tuyển dụng

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!