Tuyên truyền về BHXH, BHTN cho các doanh nghiệp, đơn vị ở thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Hơn 120 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được hướng dẫn về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Tuyên truyền về BHXH, BHTN cho các doanh nghiệp, đơn vị ở thị xã Kỳ Anh

Sáng 26/5, tại Sàn giao dịch việc làm Kỳ Anh (phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh), Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TX Kỳ Anh.

Tham dự hội nghị có hơn 120 đại biểu là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ làm công tác nhân sự, kế toán của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TX Kỳ Anh.

Trong thời gian 1 buổi, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện một số chính sách và quy định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; một số quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm.

Tuyên truyền về BHXH, BHTN cho các doanh nghiệp, đơn vị ở thị xã Kỳ Anh

Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh) truyền đạt một số quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp (theo Nghị định 61/NĐ-CP CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ) và việc thực hiện nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện các quy định về việc tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp; chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; chế độ trợ cấp thất nghiệp; quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện bảo hiểm thất nghiệp…

Hội nghị cũng dành thời gian để đại diện các doanh nghiệp, đơn vị nêu các vướng mắc, những tình huống thực tế trong việc triển khai thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để giải đáp và thảo luận.

Tuyên truyền về BHXH, BHTN cho các doanh nghiệp, đơn vị ở thị xã Kỳ Anh

Hơn 120 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TX Kỳ Anh tham gia hội nghị

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, đơn vị trong việc thực hiện, chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các chính sách này.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).