(Baohatinh.vn) - Cùng với đại biểu trung ương và các tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham dự khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự lễ khai mạc.
Tối 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình” tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham dự buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu dự lễ khai mạc.
Lễ khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 là hoạt động trung tâm, mở đầu cho toàn bộ chuỗi sự kiện lễ hội. Các hoạt động trải dài từ nay đến tháng 12/2026 bao gồm: ngày hội đạp xe vì hòa bình; đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huyền Thoại mẹ”; chương trình thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ; lễ hội khinh khí cầu quốc tế, Concert quốc gia 2026 và các chuỗi hoạt động hưởng ứng khác.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ: Với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, lễ hội là dịp nhằm tưởng nhớ và tri ân những người đã ngã xuống vì hòa bình; đồng thời, cùng nhau vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia, dân tộc.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc.
Quảng Trị muốn gửi đi một thông điệp chân thành và đầy kiêu hãnh: "Không có chiến thắng nào lớn hơn chiến thắng của hòa bình. Không có di sản nào quý giá hơn di sản của sự hòa hợp. Và không có tương lai nào bền vững hơn tương lai được xây dựng trên nền tảng của đối thoại, hợp tác, tôn trọng và tình người". Thông qua chuỗi hoạt động, Quảng Trị mong muốn từng bước xây dựng Lễ hội Vì Hòa bình trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, kết nối ký ức lịch sử với khát vọng tương lai; kết nối các giá trị văn hóa, nhân văn của Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Từ bao đời nay, hòa bình luôn là khát vọng cháy bỏng, là giá trị thiêng liêng và bền vững nhất mà nhân loại hướng tới. Giữ gìn hòa bình không chỉ là trách nhiệm của mỗi quốc gia mà còn là nghĩa vụ chung của cộng đồng quốc tế vì tương lai của thế hệ hôm nay và mai sau.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng bày tỏ, Quảng Trị - mảnh đất từng chịu nhiều đau thương của chiến tranh nhưng hôm nay đã trở thành biểu tượng của hòa bình và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị mà còn là hình ảnh của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng mong muốn mỗi người dân Việt Nam và cộng đồng thế giới giữ vững niềm tin và phát huy trách nhiệm gìn giữ hòa bình bằng đối thoại hợp tác, sự tôn trọng lẫn nhau và lòng nhân ái.
Nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình tại buổi lễ.
Đặc biệt trong chương trình, nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình vang lên, mang theo khát vọng về hòa bình, hàn gắn, sẻ chia và phát triển bền vững; đồng thời, gửi nguyện ước về hòa bình từ Việt Nam lan tỏa đến bạn bè năm châu.
Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc.
Tại đêm khai mạc, đông đảo khán giả được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm ba chương: “Dòng chảy ký ức”; “Ánh sáng hòa bình” và “Thế giới hòa ca”.
Chương trình nghệ thuật được tổ chức quy mô với nhiều ca khúc, tiết mục đặc sắc kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, sân khấu thực cảnh và màn bắn pháo hoa tầm cao. Đây là hoạt động nghệ thuật quy mô lớn tái hiện hành trình từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình, đoàn kết và phát triển của Quảng Trị nói riêng, Việt Nam nói chung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia người Việt tại Nga là lực lượng tiên phong kết nối các sáng kiến hợp tác mới; các doanh nhân là những hạt nhân kết nối doanh nghiệp hai nước.
Tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn.
Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước là nguồn động viên to lớn, cổ vũ tinh thần cho các thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình (PTTH) Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026).
Các trường học ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hoàn thành việc thành lập các chi bộ trực thuộc đảng bộ, góp phần kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo trong trường học.
Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Cùng với cả nước, Hà Tĩnh có hơn 970 điểm cầu, điểm theo dõi trực tiếp trong tỉnh với hơn 51.000 đại biểu tham gia học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Từ 8h sáng nay, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Sáng 28/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Nghị quyết số 02 NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của trung ương, của tỉnh.
Sáng 28/8, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các bộ, ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Yêu cầu phân định giữa đổi mới và vi phạm, Bộ Chính trị quán triệt kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng danh nghĩa đổi mới, sáng tạo để hợp thức hóa sai phạm.
Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với đồng chí Bùi Thị Thuẩn khi đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của đồng chí Nguyễn Quế, niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) và gia đình.
Không phải điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà mục tiêu cuối cùng của giáo dục, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là giáo dục được những con người như thế nào.
Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
25 tham luận trình bày tại hội thảo đưa ra các giải pháp về nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt các phường ở Hà Tĩnh để đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và chính quyền địa phương hiệu quả.
Dịp Quốc khánh 2/9/2026, Hà Tĩnh có 2.370 đảng viên được trao, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó 6 đảng viên được Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Giải bài toán về nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ ở đầu tư, nâng cấp mà trước hết là ở lựa chọn phù hợp điểm sinh hoạt, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!