UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Tại Hà Tĩnh, dịch viêm da nổi cục tại huyện Lộc Hà và dịch tả lợn Châu Phi tại các huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ hiện chưa qua 21 ngày.

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, từ đầu năm 2024 đến nay, các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm như dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng, cúm gia cầm xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, làm chết và tiêu huỷ nhiều gia súc, gia cầm; đặc biệt đã xảy ra 92 ổ dịch dại chó tại 28 tỉnh, thành phố.

Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm 2024 đến nay đã xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục; hiện nay, dịch viêm da nổi cục tại huyện Lộc Hà và dịch tả lợn Châu Phi tại các huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ chưa qua 21 ngày.

130d4140050t9943l3-142d1095141t55613l0.jpg
Các địa phương tiếp tục rà soát tổng đàn hiện có để tiêm phòng đảm bảo tối thiểu 80% đàn gia súc, gia cầm được tiêm đủ, đúng loại vắc xin phòng bệnh.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, công tác phòng, chống dịch bệnh vật nuôi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến việc nuôi, quản lý chó, mèo; (còn tình trạng giao chỉ tiêu tiêm phòng chưa đúng đối tượng, không sát tổng đàn thực tế; tỷ lệ tiêm phòng các bệnh tại nhiều địa phương còn đạt thấp; công tác tổ chức, triển khai và kiểm tra, quản lý về nguồn gốc, bảo quản vắc xin, kỹ thuật tiêm phòng tại một số địa phương chưa đảm bảo.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, để chủ động kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Sở NN&PTNT và các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2024.

Trong đó, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục rà soát tổng đàn hiện có để tiêm phòng đảm bảo tối thiểu 80% đàn gia súc, gia cầm được tiêm đủ, đúng loại vắc xin phòng bệnh.

Thành lập đoàn, kiểm tra công tác tiêm phòng tại các xã, phường, thị trấn để chỉ đạo, chấn chỉnh các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, thiếu quan tâm chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác tiêm phòng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, sử dụng vắc xin không rõ nguồn gốc xuất xứ… theo quy định pháp luật.

Tuyên truyền vận động để người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thú y; thực hiện đúng quy định về nuôi, quản lý chó, mèo, nhất là việc tiêm vắc xin phòng, chống bệnh dại, không để chó thả rông, khi đưa chó ra nơi công cộng phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người xung quanh (đeo rọ mõm, có dây xích và người dắt) và quy định về xử phạt đối với các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn để giám sát, hướng dẫn công tác tiêm phòng, quản lý, sử dụng vắc xin đúng chủng loại, nguồn gốc, chất lượng; cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng theo quy định; kỹ thuật tiêm phòng đảm bảo; kịp thời xử lý các trường hợp gia súc bị phản ứng sau tiêm phòng...

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi tại các địa phương; tham mưu, cung ứng các loại vật tư, dụng cụ, vắc xin đảm bảo phục vụ công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả; theo dõi, tổng hợp công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi tại các địa phương, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở NN&PTNT để hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.