![]() |
| Gia cố và xây mới công trình kè biển (TT Thiên Cầm) chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp tới. |
Mới chớm hạ, nhiệt độ ở Cẩm Xuyên có khi đã lên đến 400C. Xen kẽ những đợt nắng nóng là hiện tượng gió mùa Đông Bắc. Khí hậu thay đổi bất thường từ nắng nóng gay gắt chuyển sang lạnh là nguyên nhân gây ra những cơn mưa lớn kèm theo lốc, tố…Mới đây, một trận lốc vào giữa tháng 4 đã làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, một số diện tích lúa và hoa màu vụ Đông Xuân bị hư hỏng khi chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Theo dự báo, diễn biến thời tiết năm nay sẽ còn diễn ra hết sức phức tạp, các hiện tượng bão và lốc, tố hoạt động nhiều hơn với cường độ mạnh hơn trước.
Để giành được thế chủ động trong cuộc chiến cam go đối phó với mưa bão, nhiều tháng qua BCĐ PCLB& GNTT huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng đề ra phương án, chương trình hành động nhằm tập trung mọi lực lượng phục vụ công tác PCLB, trong đó lấy phương châm phòng, tránh là chính. Trước hết, dựa theo tình hình đặc điểm của địa phương, huyện thành lập 4 cụm PCLB và phân công các thành viên BCH PCLB. Nhiệm vụ của các cụm là vừa tổ chức cho các địa phương chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật tư, phương tiện, lương thực và kinh phí dự phòng, đồng thời duyệt phương án PCLB xã và theo dõi sát sao diễn biến của bão lũ. Mỗi cụm được gắn với một công trình xung yếu của huyện, khi có biến cố xảy ra sẽ cùng phối hợp với BCĐ PCLB huyện, tỉnh ứng cứu kịp thời những biến cố xảy ra trong mưa bão, đảm bảo công tác “4 tại chỗ” theo chủ trương của tỉnh. Đến thời điểm này, mọi chỉ tiêu đã được bàn giao cụ thể cho các cụm, phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão. Về phía BCH PCLB huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình và đầu mối trọng điểm, khắc phục kịp thời các sự cố. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyền truyền, phổ biến kiến thức và kế hoạch phòng chống thiên tai sâu rộng trong cán bộ và nhân dân. Đây được xem là nhiệm vụ cấp bách và mang tính thiết yếu, bởi lẽ PCLB trước hết phải bắt đầu ý thức của cộng đồng và dựa vào sức mạnh tổng lực của toàn dân.
Có những năm, Cẩm Xuyên được xem là một “cái rốn” của thiên tai bão, lụt. Điều đó không hề khó hiểu khi ở đây có đến 18 km đường bờ biển với 48 km đê sông đê biển, giao thoa của 3 con sông và hệ thống hồ, đập, khe chằng chịt. Đặc điểm địa hình đã chia Cẩm Xuyên thành 3 vùng trọng điểm trong mùa mưa bão, xung yếu nhất là hệ thống 48 km đê sông và đê biển qua các xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Cẩm Phúc, Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Hà, Cẩm Lộc; hồ đập 19/5, Sông Quèn, Sông Nạc, Khe Dinh…và vùng ngập lụt ở hạ lưu sông Rác, hồ Kẽ Gỗ. Đây là những vùng chịu ảnh hưởng lớn của bão, triều cường và ngập lụt khi các xả tràn hồ chứa nước. Trước nguy cơ đó, BCĐ PCLB chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành tháo lũ các hồ chứa, đập dâng và đầu tư nâng cấp, củng cố tuyến đê, kè và có phương án ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Không như nhiều miền quê khác, ở những địa phương này, mỗi khi bão đến, người dân phải nghĩ chuyện cứu đê trước khi về neo cố nhà mình. Hậu quả của nhiều cơn bão trong quá khứ chỉ cho họ một điều rằng, không bảo vệ được đê thì có nghĩa là tính mạng của mình cũng bị đe doạ và sau những cơn triều cường dữ dội, đời sống sẽ càng khó khăn hơn khi đất đai nhiễm mặn, ao hồ, đồng muối bị thu hẹp. Bởi vậy, điểm chốt xung yếu này luôn cắt cử cán bộ trực 24/24 trong mùa mưa bão; kiểm tra, phát hiện hiện tượng sạt lở, hư hỏng của công trình để báo ngay cho cơ quan chức năng, nhằm chủ động ứng cứu công trình và di dân kịp thời. Bên cạnh đó, có kế hoạch huy động vật tư dự phòng trong dân để sẵn sang huy động khi cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”.
Tại vùng ven biển, cửa sông ở các xã Cẩm Hoà, Cẩm Dương, TT Thiên Cầm, Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh lại là nơi thường xuyên bị uy hiếp của bão, tố, nước biển dâng. Phương án lâu dài để sống chung với giặc bão, lũ là tăng cường trồng cây phòng hộ, quy hoạch điều chỉnh bố trí hợp lý khu dân cư, cơ cấu mùa vụ cho nhân dân, đồng thời diễn tập sơ tán dân với từng cấp bão, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khi mùa mưa bão về. Đối với hoạt động trên sông, biển, BCĐ tổ chức thông tin về diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới thường xuyên cho các tàu thuyền; hướng dẫn, quản lý tàu thuyền chấp hành nghiêm túc việc neo đậu đúng quy định và lập kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn trên biển, sông có hiệu quả.
Thời gian tới, BCĐ PCLB huyện Cẩm Xuyên tiếp tục chỉ đạo các cụm, địa phương đẩy mạnh công tác chuẩn bị, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tất cả vì mục tiêu giành thắng lợi trong cuộc chiến phòng, chống bão lụt và cứu hộ cứu nạn hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội năm 2010.
