Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6

(Baohatinh.vn) - Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 6. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau.

1. Xem xét kết quả giám sát Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Danh đã nghiêm túc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản các yêu cầu, kiến nghị kiểm tra, giám sát. Tiến hành sửa đổi Quy chế làm việc của Đảng đoàn và một số quy chế, quy định về quản lý cán bộ, công chức, người lao động, tài chính, tài sản; xử lý dứt điểm một số kiến nghị về tài chính; phối hợp xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số tập thể, cá nhân liên quan.

Tuy vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số yêu cầu, kiến nghị kiểm tra, giám sát chưa dứt điểm; xem xét, xử lý trách nhiệm đảng viên vi phạm có trường hợp chưa kịp thời, không đúng quy định; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế, một số trường hợp vi phạm pháp luật, phải xử lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Danh phát huy ưu điểm; nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

2. Xem xét kết quả giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đất đai, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất làm nhà ở, đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi đất… được thực hiện cơ bản đúng quy định. Quan tâm công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chấn chỉnh, khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm, xử lý một số tồn đọng trong quản lý và sử dụng đất đai.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, yếu kém: việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa hiệu quả, dẫn đến nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý, sử dụng đất đai chưa cao. Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm đạt thấp; tình trạng lấn chiếm đất rừng diễn ra ở nhiều nơi; cho mượn đất sản xuất chưa đúng quy định; nhiều tồn đọng trong quản lý đất đai chưa được tập trung xử lý hiệu quả; thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại chưa nghiêm túc.

Ủy ban Kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang phát huy ưu điểm; nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

3. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Sơn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Sơn đã quan tâm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện khá nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của huyện; xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm cơ bản bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Tuy vậy, một số cuộc kiểm tra, giám sát chất lượng còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm một số trường hợp chưa bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, hồ sơ, có trường hợp không đúng thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định hủy bỏ quyết định thi hành kỷ luật đối với một đảng viên vi phạm để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Sơn phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...