Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

(Baohatinh.vn) - Trong khi nhiều hành khách chấp hành tốt mang khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 khi đi xe buýt thì vẫn còn một bộ phận người dân “quên” việc này.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Sau 88 ngày không phát hiện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, mới đây, nước ta lại ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ người nhập cảnh trong thời gian cách ly tại TP Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ lan rộng ra các tỉnh, thành.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã có văn bản 8168/UBND-VX1 yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp...

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Việc di chuyển trên các phương tiện vận chuyển công cộng sẽ làm gia tăng nguy cơ nhiễm Covid-19 thông qua việc tiếp xúc gần với người khác. Nếu như hành khách không mang khẩu trang và có biện pháp phòng chống an toàn thì nguy cơ lây nhiễm và lây lan sẽ càng cao.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Theo ghi nhận của Báo Hà Tĩnh, khá nhiều người khi sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại đã chấp hành khá tốt việc mang khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

“Từ thông tin báo chí mấy ngày qua, tôi thấy dịch bệnh lại có nguy cơ bùng phát nên khi đi xe buýt đã mang theo khẩu trang. Việc này giúp tôi thấy an tâm khi phải ngồi chung với nhiều người. Trên xe tôi cũng hạn chế nói chuyện với các hành khách khác” - bà Nguyễn Thị Loan (SN 1960, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) chia sẻ.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là, chủ quan, không mang khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Những hành khách không mang khẩu trang khi lên xe buýt cũng không bị lái xe, phụ xe buýt nhắc nhở.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Việc không mang khẩu trang khi đi xe buýt tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh. Và nếu như không may xảy ra trường hợp xấu thì việc truy vết người nhiễm Covid-19 sẽ vô cùng khó khăn bởi hành khách lên xuống xe buýt gần như không thể kiểm soát.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Một số hành khách mang khẩu trang nhưng chưa đúng cách. Việc này không chỉ gây lãng phí tiền bạc, mà còn làm mất đi tác dụng bảo vệ, tăng nguy cơ lây bệnh.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Tại các điểm chờ xe buýt, bên cạnh số người chấp hành mang khẩu trang phòng chống dịch bệnh, số khác lại “quên” đeo khẩu trang. “Mình thường xuyên mang khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà nhưng lần này sơ ý quên mất. Thấy mọi người xung quanh ai cũng chấp hành tốt làm mình thấy ngại quá” - anh Nguyễn Tiến Công (SN 1990, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) ngại ngùng nói.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Theo khuyến cáo của ngành y tế, khẩu trang có thể làm giảm sự lây lan của Covid-19 khi mọi người sử dụng rộng rãi tại các địa điểm công cộng. Đeo khẩu trang là một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả.

Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Tĩnh không mang khẩu trang khi đi xe buýt

Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt dịch Covid-19. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực và dịch có thể bùng phát trở lại. Vì thế, mỗi người dân hãy luôn là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.