(Baohatinh.vn) - Chợ đầu mối thành phố Hà Tĩnh là nơi tập trung đông người tới từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, nhưng tình trạng “quên” đeo khẩu trang, công tác phòng dịch Covid -19 đang còn bị xem nhẹ.
VIDEO: Nhiều người dân không đeo khẩu trang ở chợ đầu mối thành phố Hà Tĩnh
Hằng đêm, tại chợ đầu mối TP Hà Tĩnh, có cả trăm tiểu thương ra vào mua bán, vận chuyển hàng hóa.
Phần lớn hàng hóa được tập kết từ các nơi khác về, nhất là từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, hàng hóa từ Trung Quốc...
Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh rạng sáng nay (4/12) tại chợ đầu mối thành phố Hà Tĩnh, nhiều người vẫn lơ là việc đeo khẩu trang.
Hoặc đeo theo kiểu đối phó.
Tiểu thương khi vận chuyển, trao đổi, mua bán hàng hóa đều không đeo khẩu trang.
Nhiều người phớt lờ việc đeo khẩu trang theo quy định mặc dù đây là nơi công cộng có tập trung đông người.
.
Ý thức đeo khẩu trang của cả người bán và người mua hàng đều chưa cao
Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca bị lây nhiễm trong cộng đồng ở một số địa phương trên cả nước tiếp tục xảy ra, nhưng một bộ phận người dân Hà Tĩnh vẫn có biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch nơi công cộng.
“Sống chậm” trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội tại Đà Nẵng, Nguyễn Duy Hoành Sơn (27 tuổi, quê TP Hà Tĩnh) đã có những trải nghiệm khó quên với lần đầu tiên đi chợ bằng “tem phiếu” trong mùa dịch....
Mặc dù đã được thầy cô dặn dò, hướng dẫn thực hiện quy trình, kỹ năng phòng dịch khi tới trường, thế nhưng ở phía ngoài cổng - trên đường tới trường hoặc tan buổi học, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn quên mất chiếc khẩu trang...
Gần 600 cán bộ, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức, người lao động ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024.
Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang tích cực hiến máu tình nguyện, sẵn sàng hiến máu trong tình huống khẩn cấp.
Các cơ sở y tế ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để vừa chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân vừa "nâng chất" các tiêu chí y tế trong xây dựng NTM.
Đội ngũ cộng tác viên nhiều biến động, kinh phí hoạt động hạn hẹp, việc tuyên truyền chưa phát huy hiệu quả... là những yếu tố khiến công tác dân số ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) khó khăn.
Đông đảo doanh nhân, người lao động, hội viên thanh niên Hà Tĩnh đã tham gia chương trình “Giọt hồng doanh nhân”, lan tỏa tinh thần hiến máu nhân đạo, vì cuộc sống cộng đồng.
Theo công văn của Sở Y tế Hà Tĩnh, mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc có tên là Rebirth AntiWrinkle Eye Gel With Vitamin E - hộp 1 tuýp 30g.
Bộ Y tế đề xuất người mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm, nặng sẽ được chuyển thẳng cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm Hà Tĩnh đã xử phạt 1 cơ sở vi phạm lỗi “Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định”.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khuyến cáo: thời tiết diễn biến thất thường nên nguy cơ bùng phát một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là rất lớn.
Từ 26-30/8, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh phối hợp với Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cập nhật kiến thức về rối loại phổ tự kỷ trẻ em cho các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ tâm lý tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, Sở Y tế Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở y tế vi phạm.
Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi ngược dòng bằng laze, góp phần giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Với đặc thù có đường biên giới dài và có các cảng, cửa khẩu quốc tế nên theo nhận định từ ngành y tế, Hà Tĩnh là địa bàn có nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập.
Để nâng cao hiệu quả việc phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Phòng khám Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).
Các cơ sở y tế rà soát, cập nhật kế hoạch, kịch bản phòng, chống theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí...
Việc quản lý, kiểm soát mua bán, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ qua mạng, trong đó có hàng "xách tay" rất khó khăn. Mặt khác, do lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất, nhập khẩu sản phẩm không bảo đảm, làm hàng giả, quảng cáo lừa dối...