Khai trương trưng bày chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”

(Baohatinh.vn) - Hơn 400 hình ảnh tư liệu về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và cổ vật giá trị được Bảo tàng Hà Tĩnh giới thiệu đến đông đảo công chúng trong chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”.

Khai trương trưng bày chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”

Sáng 26/4, Bảo tàng Hà Tĩnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”. Đại diện Sở VH-TT&DL cùng một số nhà nghiên cứu văn hóa trong tỉnh cùng dự.

Khai trương trưng bày chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”

Diễn ra từ ngày 26/4 đến hết tháng 9/2021, chuyên đề trưng bày hơn 400 hình ảnh tư liệu về di tích lịch sử- văn hóa, danh thắng và cổ vật tiêu biểu phản ánh truyền thống văn hóa, vị trí, vai trò và những đóng góp của Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử, văn hóa Việt Nam. (Trong ảnh: Đại diện Sở VH-TT&DL, Bảo tàng tỉnh cắt băng khai trương trưng bày chuyên đề "Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh").

Khai trương trưng bày chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”

Những tư liệu, hiện vật trưng bày trong đợt này còn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ.

Khai trương trưng bày chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”

Ngay sau khi cắt băng khai trương, các đại biểu, khách mời và các em học sinh ở TP Hà Tĩnh đã khám phá các cổ vật, tư liệu hình ảnh về di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh của quê hương Hà Tĩnh.

Khai trương trưng bày chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”

Một số cổ vật quý tại phòng trưng bày, như: Bộ sưu tập đồ gốm vò có quai, thời Đường (thế kỷ VIII - X), sưu tầm tại huyện Nghi Xuân từ năm 2007 - 2016.

Khai trương trưng bày chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”

Súng thần công “Bảo Quốc an dân Đại tướng quân” năm Minh Mệnh thứ 2 (1821) được phát hiện tại vùng biển Nghi Xuân năm 2003 - Bảo vật quốc gia năm 2013 (bên trái) và bia đá khắc bài thơ ngự chế “Qua Hoành Sơn quan” của vua Thiệu Trị, thời Nguyễn năm 1842, được sưu tầm tại TX Kỳ Anh năm 2016.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast