Đón Bằng xếp hạng Di tích LSVH cấp quốc gia Đền thờ Nguyễn Văn Trình

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 17/4, tại xã Thanh Lộc (Can Lộc), UBND huyện Can Lộc long trọng tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền thờ Nguyễn Văn Trình.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL và huyện Can Lộc trao bằng cho đại diện chính quyền địa phương và dòng họ

Lãnh đạo Sở VHTT&DL và huyện Can Lộc trao bằng cho đại diện chính quyền địa phương và dòng họ

Đền thờ Nguyễn Văn Trình thuộc thôn Thanh Đồng, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, thờ vị tiến sỹ Nguyễn Văn Trình – người con ưu tú của quê hương Kiệt Thạch xưa, Thanh Lộc nay.

Nguyễn Văn Trình sinh năm Nhâm Thìn (1872) trong một gia đình khoa bảng ở phủ Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Năm lên 7 tuổi, ông theo mẹ về quê ở làng Kỳ Trúc, xã Kiệt Thạch, nay là xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc.

Ông là người có tư chất thông minh, lại chăm chỉ nên học hành rất tiến bộ, 8 tuổi đã biết ứng đối trôi chảy. Ông đỗ Tú tài năm 1894 tại Nghệ An và đỗ Cử nhân năm 1897 tại Huế, một năm sau (1898) ông đỗ Tiến sĩ. Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Văn Trình trải qua nhiều chức vụ từ Tri phủ Hưng Nguyên, Tri phủ Anh Sơn, Đốc học Thừa Thiên, Quốc sư Quốc Tử giám, Tả Thị Lang Bộ Hình v.v..

Nguyễn Văn Trình chủ biên các sách Hưng Quốc Biểu lục, Bang giao Kỷ yếu, Thạch Thất thi tập. Ngoài ra, ông còn viết một số sách về lịch sử nước nhà như: Nam Quốc vĩ nhân, Hồng Lam thắng cảnh, Tục ngữ dân ca và hàng trăm bài nghiên cứu rất có giá trị.

Sau 30 năm ở chốn quan trường, nấc thang cao nhất ông đạt được là Tả thị Lang Bộ Hình, về sau vua Bảo Đại phong “Thượng thư Bộ Hình trí sĩ”.

Năm 1947, Nguyễn Văn Trình được cử làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh và Ủy viên Khu hội Liên khu IV. Ông tích cực vận động nhân dân xây dựng hậu phương vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nguyễn Văn Trình là một nhân vật lịch sử, ông là cầu nối giữa hai thời đại, có những đóng góp to lớn rất đáng được trân trọng.

Ghi nhận và tri ân những cống hiến của Tiến sỹ Nguyễn Văn Trình đối với quê hương, đất nước, năm 2005, Đền thờ Nguyễn Văn Trình đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh, 10 năm sau, tháng 11/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nâng cấp xếp hạng là di tích Lịch sử - văn hóa quốc gia.

Để khai thác, phát huy hiệu quả của di tích trong giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Can Lộc nói chung, Thanh Lộc nói riêng tiếp tục trùng tu, tôn tạo Đền thờ ngày càng khang trang, bề thế, xứng tầm của một di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia./

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast