Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy đề nghị, Hà Tĩnh cần nâng cao hơn nữa công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH).

Sáng 24/5, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy và các thành viên đoàn kiểm tra Trung ương có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tiếp cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tiếp, làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng dự buổi làm việc.

Năm 2021, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đời sống kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gặp nhiều khó khăn, nhiều hoạt động bị hủy, hoãn. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả nhất định.

Năm 2021, toàn tỉnh có 317.235/337.980 gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 93,8%); 1.914/1.965 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 97,4%); 15/33 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 44%); toàn tỉnh có 903/1.579 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 57,1%.

Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tiếp, làm việc với đoàn kiểm tra Trung ương.

Thời gian qua, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong phong trào TDĐKXDĐSVH, Hà Tĩnh cũng đã đạt nhiều kết quả về xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao.

Cụ thể: toàn tỉnh có 1.856/1.965 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn (đạt 94,4%), 1.686/1.965 khu thể thao thôn đạt chuẩn (đạt 85,8%); 200/216 nhà văn hóa xã đạt chuẩn (đạt 92,5%), 189/216 khu thể thao xã đạt chuẩn (đạt 87,5%); 11/13 huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa (tỉ lệ 84,6%); về thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh có 1 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, 1 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, 1 thư viện (chưa có Bảo tàng tỉnh và Nhà văn hóa lao động).

Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập báo cáo kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, điểm mới trong năm 2021 là đã triển khai có hiệu quả việc xây dựng ngôi nhà trí tuệ tại các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, có 16/34 ngôi nhà trí tuệ đã khai trương và đi vào hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong phong trào TDĐKXDĐSVH ở Hà Tĩnh thời gian qua, như: công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ các cấp một số nơi đối với việc thực hiện phong trào vẫn còn thiếu cụ thể, hình thức, chưa quan tâm sâu sát; việc bình xét các danh hiệu văn hóa còn hình thức, chưa có sức nặng; chưa khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở…

Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL): "Thời gian qua, Hà Tĩnh có nhiều địa phương làm rất tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể".

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nhận xét, đánh giá các tiêu chí về việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH của Hà Tĩnh thời gian qua.

Theo đó, các ý kiến ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền các cấp và Nhân dân Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu trong việc thực hiện phong trào, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đưa ra kiến nghị yêu cầu khắc phục trong thời gian tới.

Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VH-TT&DL): "Ngôi nhà trí tuệ là một mô hình điển hình, phát huy hiệu quả văn hóa đọc ở Hà Tĩnh".

Đánh giá kết quả chuyến kiểm tra về thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, nhìn chung, cán bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ mục đích ý nghĩa của phong trào TDĐKXDĐSVH. Mỗi ngành, đoàn thể đều có những phong trào tích cực cụ thể hóa các nội dung thực hiện phong trào này.

Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy kết luận về đợt kiểm tra phong trào TDĐKXDĐSVH ở Hà Tĩnh.

Tất cả các nội dung phong trào đã được ban chỉ đạo của Hà Tĩnh nắm bắt triển khai kịp thời, cụ thể, trách nhiệm. Hà Tĩnh đã triển khai phong trào theo đặc thù riêng dựa trên thực tiễn của từng địa phương, vùng miền kết hợp trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực, có nhiều mô hình với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Điều đặc biệt là Hà Tĩnh triển khai nhiều mô hình văn hóa gắn với tuổi trẻ trong trường học. Đây là điểm sáng cho thấy hướng phát triển phong trào hướng tới tương lai mang tính bền vững…

Về định hướng thực hiện phong trào thời gian tới, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL yêu cầu Hà Tĩnh nâng cao hơn nữa công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của phong trào TDĐKXDĐSVH; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở. Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa việc phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa thể thao cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tiếp thu những ý kiến đánh giá, nhận xét cũng như những đề xuất từ đoàn kiểm tra Trung ương, Hà Tĩnh sẽ vận dụng vào thực hiện phong trào trong thời gian tới.

Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin đến đoàn về việc Hà Tĩnh vừa tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh và hiện đang làm hồ sơ đề nghị công nhận danh nhân văn hóa thế giới Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Tỉnh đề xuất Bộ VH-TT&DL cùng các cấp, ngành Trung ương xem xét thực hiện cơ chế chính sách đối với việc xây dựng thiết chế văn hóa quy mô cấp tỉnh như: bảo tàng, nhà hát truyền thống...; quan tâm hơn nữa đến phong trào TDĐKXDĐSVH của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast